HỌ ĐÃ NÓI, Wenger: ‘Arsenal thua vì thiếu kinh nghiệm’. Klopp: ‘Tôi đã mắc sai lầm’

15/08/2016 06:05 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Arsene Wenger cho rằng Arsenal đã phải trả giá vì hàng thủ thiếu kinh nghiệm trong trận thua 3-4 trước Liverpool ngay trên sân nhà ở trận khai màn Premier League mùa giải 2016-17.

Liverpool đã gây bất ngờ khi đánh bại Arsenal 4-3 trên sân Emirates sau một cuộc rượt đuổi tỉ số hấp dẫn. Arsenal là đội mở tỷ số trước nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, Philippe Coutinho giúp Liverpool đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Sau giờ nghỉ, đội khách thi đấu bùng nổ khiến thủ thành Petr Cech phải vào lưới nhặt bóng tới 3 lần chỉ sau 17 phút bóng lăn. Những người lập công cho “The Kop” lần lượt là Lallana (49'), Coutinho (56') và Mane (63’). Trước diễn biến đầy bất ngờ trên sân, ông Wenger đã có những thay đổi về nhân sự. Giải pháp này mang lại hiệu quả khi Oxlade-Chamberlain và Chambers thay nhau mang về bàn rút ngắn cách biệt cho đội chủ sân Emirates ở các phút 64 và 75. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Arsenal có thể làm trước khi trận cầu khép lại. Thua 3-4, Arsenal có khởi đầu tệ hại trên sân nhà Emirates.


Ông Wenger đã bị fan đội nhà la ó

“Hiệp 1 chúng tôi đã chơi rất tốt và tôi nghĩ Arsenal không may khi nhận bàn thua trước khi hiệp 1 kết thúc”, HLV Wenger chia sẻ với Sky Sports sau trận đấu. “Sau đó chúng tôi đã phải trả giá vì thiếu kinh nghiệm nơi hàng thủ. Nhiều cầu thủ không đủ thể lực để chơi trọn 90 phút ở cấp độ này. Nhưng nhìn chung đây là trận cầu đáng thất vọng. Chúng tôi đã thiếu đi sự ổn định”.

Trận này Arsenal thiếu vắng nhiều cầu thủ trong đội hình chính như Oezil, Giroud, Mertesacker… do chưa thể trở lại sau kỳ EURO. “Chúng tôi đã buộc phải đưa một số cầu thủ ra sân, chẳng hạn như Aaron Ramsey. Chúng tôi bị đặt vào tình huống khó, chưa thể đưa cầu thủ tham dự EURO trở lại và chuẩn bị cho trận đấu”, ông Wenger nói.

Bởi thế, ông khẳng định Arsenal sẽ mua thêm cầu thủ để cải thiện chất lượng và chiều sâu của đội hình. “Tôi đã nói rất nhiều lần là chúng tôi đang nỗ lực để mua thêm 1 đến 2 cầu thủ nữa. Có rất nhiều lý do để mổ xẻ cho thất bại này nhưng đừng nên hoảng loạn”.

Đã có những tiếng la ó từ fan Arsenal nhằm vào ông Wenger ở trong trận đấu. Về điều này, chiến lược gia người Pháp chia sẻ: “Tất nhiên, đó là cảm giác không dễ chịu nhưng trong quá khứ Arsenal đã cho thấy chúng tôi có sức mạnh tinh thần để đối mặt với điều đó”.



Klopp trong màn ăn mừng cùng học trò

Trong khi đó, HLV Juergen Klopp của Liverpool không ăn mừng chiến thắng. Thay vào đó, chiến lược gia người Đức cảm thấy có lỗi khi đã ăn mừng quá sớm. “Ghi 4 bàn là tuyệt vời nhưng để thủng lưới 3 bàn là điều ngược lại”, Klopp chia sẻ. “Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu không tốt nhưng đã cải thiện và ghi được những bàn thắng tuyệt vời trong hiệp 2. Tôi đã mắc một sai lầm lớn khi ăn mừng quá sớm, dù tôi nhớ mình chỉ ăn mừng như vậy 1 đến 2 lần trong cuộc đời. Đó là dấu hiệu không tốt cho chúng tôi. Lúc đó tôi cảm thấy rằng đã ổn rồi và nhìn lên đồng hồ nhưng vẫn còn tới 30 phút thi đấu. Điều đó không tốt. Nếu bạn ăn mừng quá sớm, cuộc sống sẽ cho bạn một cú đá. Arsenal đã vùng lên và cho thấy sức mạnh của họ, lúc đó Liverpool đã phòng ngự không tốt”.

HLV của Liverpool cũng thận trọng cho rằng chỉ 1 trận đấu là quá ít để đánh giá những gì có thể xảy ra trong mùa giải. “Chúng tôi đơn giản là cùng nhau mắc sai lầm và cùng nhau ghi được những bàn thắng đẹp. Điều đó mang tới cho chúng tôi sự tự tin và nhận thức rằng chúng tôi có thể ghi bàn nhưng cần phải phòng ngự tốt hơn. 4-3 là kết quả ấn tượng nhưng chúng tôi không mong nó đến thường xuyên”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm