Giải pháp của M.U nằm trên sân tập chứ không phải thị trường chuyển nhượng

14/11/2018 20:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jose Mourinho muốn M.U tăng cường lực lượng trong TTCN tháng Giêng, tuy nhiên rất có thể nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ không có được đáp án như mong muốn cho những vấn đề hiện tại của đội bóng.

Pogba khiến CĐV M.U sung sướng với tuyên bố này

Pogba khiến CĐV M.U sung sướng với tuyên bố này

Tương lai của Paul Pogba từng là một dấu hỏi nhưng khả năng cao anh vẫn sẽ ở lại sân Old Trafford trong thời gian tới.

 

Còn 47 ngày nữa cho đến khi TTCN tháng Giêng mở cửa và M.U đang kém đội dẫn đầu bảng là Man City tới 12 điểm. Lúc này, mọi con mắt đều đổ dồn về ban lãnh đạo M.U. Nhiều người tò mò rằng liệu Mourinho sẽ được cấp bao nhiêu tiền để mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

HLV người Bồ Đào Nha đã rất thất vọng sau khi không được ban lãnh đạo M.U ủng hộ ở kỳ chuyển nhương mùa Hè năm nay. Tuy nhiên khi TTCN mở cửa trở lại, người ta tin rằng Mourinho sẽ được cấp tiền để tăng cường lực lượng. Hiện tại, M.U được cho là quan tâm tới những cầu thủ như Milan Skriniar, Toby Alderweireld, Nikola Milenkovic, Ivan Perisic và Sergej Milinkovic-Savic.

Giải pháp của M.U nằm trên sân tập chứ không phải ở TTCN
M.U của Mourinho thua kém Man City về mọi mặt

Tuy nhiên việc vung tiếp thêm hàng trăm triệu bảng nữa trên TTCN liệu có phải là giải pháp giúp M.U có bước đột phá trong phần còn lại của mùa giải?

Các CĐV M.U đã chứng kiến được việc đội bóng con cưng của họ thất bại ở trận derby Manchester. Đó là trận đấu mà Man City cho thấy khoảng cách chênh lệch giữa họ và M.U lớn như thế nào. Man City còn cho thấy lối đá của họ còn hấp dẫn hơn so với M.U. Trong khi các cầu thủ Man City thi đấu như một tập thể thì M.U tỏ ra rời rạc.

Đội bóng của Mourinho còn thi đấu thiếu bài bản. Khi các cầu thủ M.U cầm bóng vượt qua vòng tròn giữa sân, họ tỏ ra lúng túng và không biết triển khai tấn công như thế nào.

Trong khi các cầu thủ Man City chuyền bóng và di chuyển một cách linh hoạt, M.U tỏ ra bị động và chậm chạp. Dường như các cầu thủ M.U phải mất thêm một nhịp để thực hiện đường chuyền kế tiếp và phải mất nhiều thời gian để tìm ra đồng đội phối hợp với nhau.

Giải pháp của M.U nằm trên sân tập chứ không phải ở TTCN
Jose Mourinho vẫn chưa khai thác được tài năng của Alexis Sanchez

Mourinho có thể sẽ mang về nhiều tân binh trong TTCN mùa Đông tới nhưng không ai dám chắc ông có thể khai thác được khả năng của các cầu thủ này.

Về lý thuyết, M.U đang có những cầu thủ đẳng cấp thế giới trong đội hình nhưng Mourinho đã không thể sử dụng họ một cách hiệu quả cũng như không tạo dựng được mối liên kết những cầu thủ này.

Trong vài trận đấu gần đây, M.U đã hình thành được sự ăn ý giữa các cầu thủ như Luke Shaw, Paul Pogba và Anthony Martial. Nhờ vậy mà sức tấn công của M.U đã được cải thiện rất nhiều. Mourinho có lẽ cần xây dựng lối chơi của M.U dựa trên những sự gắn kết của những cầu thủ đó.

M.U rõ ràng cần sự nâng cấp ở một số vị trí và sau màn trình diễn ở mùa giải này của "Quỷ đỏ", Mourinho hiển nhiên rất muốn tăng cường trung vệ. Tuy nhiên câu trả lời cho rất nhiều vấn đề hiện tại của M.U nằm trên sân tập chứ không phải là cuốn séc của ban lãnh đạo.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm