Gary Neville: 'Perez cần phạt MU 100 triệu bảng. Ed Woodward từ chức là hợp lý'

21/04/2021 22:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu cầu thủ của MU, Gary Neville hy vọng chủ tịch của Real Madrid và Super League, Florentino Perez phạt 100 triệu bảng đối với các CLB “Big Six” của Premier League sau khi họ rút khỏi giải đấu gây tranh cãi vào thứ Ba tuần này.

MU: Giá cổ phiếu MU quay đầu giảm sâu sau khi CLB rút khỏi Super League

MU: Giá cổ phiếu MU quay đầu giảm sâu sau khi CLB rút khỏi Super League

Giá trị của MU trên thị trường chứng khoán giảm 150 triệu bảng sau khi kế hoạch thành lập Super League của một nhóm các CLB lớn sụp đổ.

Chỉ 48 giờ sau khi đăng ký tham gia vào Super League, các CLB “Big Six” của Premier League là MU, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool và Tottenham đều rút khỏi giải đấu này. Super League đã không thể trụ vững trước làn sóng phản đối dữ dội trên khắp thế giới ngay sau khi giải đấu này được công bố.

Cựu cầu thủ của MU, Gary Neville là một trong những người đã phản đối Super League. Mới đây nhất, Gary Neville phát biểu với mong muốn rằng chủ tịch của Real Madrid và Super League, Florentino Perez phạt 100 triệu bảng đối với các CLB “Big Six” của Premier League.

“Thật là khó tin. Khi thức dậy vào sáng qua, mối quan tâm lớn nhất của tôi, một CĐV MU là việc Joel Glazer (chủ sở hữu MU) đưa CLB tham gia vào Super League. Điều này khiến tôi nhớ về khoảng thời gian mà nhà Glazer tiếp quản MU. Dù bị mắng nhiếc thậm tệ nhưng họ đâu có quan tâm và vẫn tiếp tục với cách điều hành của mình. Và nhiều người tin rằng sẽ rất khó để nhà Glazer lùi bước”, Gary Neville chia sẻ.

Super League, ngoại hạng Anh, MU, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Man City, MU rút khỏi Super League, bóng đá Anh rời Super League, bong da hom nay
Gary Neville muốn các CLB rút khỏi Super League bị phạt 100 triệu bảng

“MU vẫn chưa thoái lui nhưng sự thực là Man City đã làm thủ tục rút khỏi Super League và có vẻ như Chelsea đã nối gót họ. Có vẻ như Super League đã chấm dứt rồi. Trong 24 giờ tới, các đội ngũ truyền thông của các CLB sẽ cố gắng đưa ra thông điệp rút lui vào thời điểm thích hợp nhất. Tôi hy vọng là chủ tịch Perez sẽ phạt các đội rút khỏi giải 100 triệu bảng. Và tôi hy vọng rằng những CLB đó sẽ xâu xé nhau”, Neville nói tiếp.

Hôm nay, CLB MU đã đưa ra thông báo về việc rút khỏi Super League: “Chúng tôi đã lắng nghe cẩn thận phản ứng từ người hâm mộ, chính phủ Vương quốc Anh và các bên liên quan quan trọng khác. Chúng tôi vẫn cam kết làm việc với những người khác trong cộng đồng bóng đá để đưa ra các giải pháp bền vững cho những thách thức mà bóng đá phải đối mặt".

Cùng với đó, Phó chủ tịch điều hành của MU, Ed Woodward đã thông báo từ chức.Tuy nhiên, ông Woodward vẫn sẽ nắm giữ vai trò này đến hết mùa giải.

"Tôi vô cùng tự hào khi được làm việc cho MU. Được phục vụ CLB vĩ đại nhất thế giới trong 16 năm luôn là một niềm vinh dự đối với tôi. Đội bóng sẽ có vị trí tốt trong tương lai và thật khó khăn để ra đi vào cuối mùa giải.

Trong khoảng thời gian làm việc của mình, tôi đã giúp MU đầu tư hơn 1 tỷ bảng vào đội hình. Tôi đặc biệt vui mừng với những tiến bộ mà các cầu thủ đạt được dưới sự dẫn dắt sắc sảo của HLV Solskjaer cùng đội ngũ của ông ấy trong 2 năm qua.

Tôi rất muốn CLB vô địch Premier League khi mình còn tại vị và tôi tin tưởng chắc chắn rằng chúng tôi đã xây dựng được nền tảng vững chắc để giành được chức vô địch một lần nữa cho người hâm mộ trong tương lai", ông Woodward chia sẻ.

Super League, ngoại hạng Anh, MU, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Man City, MU rút khỏi Super League, bóng đá Anh rời Super League, bong da hom nay
Gary Nevill cho rằng việc MU phải thải Ed Woodward 

Theo Gary Neville, Ed Woodward có thể đã khuyên các quan chức bóng đá cao cấp ở các CLB khác tham gia vào Super League rút khỏi vị trí của mình.

“Chúng ta đều không biết tại sao các CLB lại rút lui vào thời điểm này. Ed Woodward biết rằng mọi thứ đã trở nên rất căng thẳng và ông ấy cần phải tháo lui. Mọi giám đốc điều hành của các CLB hàng đầu tại Premier League đã tham gia vào Super League cần phải từ chức. Không đời nào họ lại được tin tưởng nữa. Ed Woodward biết rằng thời gian của ông ấy với bóng đá đã kết thúc. Ed Woodward chỉ là thân cây thôi, chúng ta phải bảo toàn cội rễ của CLB”, Neville nói tiếp.

Neville nói thêm rằng khái niệm về Super League không có giá trị thể thao và thực tế chỉ là do các kế toán nghĩ ra. “Super League là một ý tưởng điên rồ do những người không có tình yêu bóng đá nghĩ ra. Nó được vẽ ra bởi các kế toán và những người đang tìm cách tối đa hóa lợi nhuận từ bóng đá. Bạn nhìn vào giá cổ phiếu của Juventus, MU và những nhà đầu tư đều thích những cổ phiếu đó. Nếu tôi không nhầm thì những CLB này có thể tăng gấp đôi giá trị. Trong trường hợp của MU, họ đang trả cho mình những khoản cổ tức khổng lồ. Họ coi Super League là cơ hội để nhân đôi, nhân ba tài sản của mình”, Neville phát biểu.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm