ĐIỂM NHẤN Chelsea 3-3 Roma: Mất Kante, Chelsea hóa tầm thường. Conte phát điên là đúng. Dzeko tuyệt hay

19/10/2017 09:20 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea 3-3 Roma. Hazard giúp Conte và Chelsea giành lại 1 điểm trên sân nhà trong một trận đấu mà Roma đã phơi bày nhiều vấn đề nan giải của đội chủ nhà.

Không Kante, Chelsea quá dễ bị tổn thương

Tiền vệ phòng ngự người Pháp là một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp Chelsea vô địch Premier League mùa trước và sự vắng mặt của anh được cảm nhận một cách rõ ràng ở Stamford Bridge trong trận hòa Roma này. Conte đẩy David Luiz lên đá trám chỗ Kante trong sơ đồ 3-5-2 nhưng kể cả khi Luiz đã ghi bàn tuyệt đẹp thì cũng không thể nói rằng giải pháp “chữa cháy” của Conte thành công.

Có điều đó không phải lỗi của ông. Ai cũng biết phẩm chất tốt nhất của David Luiz là dâng cao tấn công và dứt điểm chứ không phải phòng ngự dù anh có đá trung vệ hay tiền vệ thủ chăng nữa. Conte đã tận dụng được sở trường của David Luiz khi trung vệ Brazil được đẩy lên đá tiền vệ và đã sút ghi bàn như một tiền đạo đẳng cấp.

Tuy nhiên, Luiz không thể tắc bóng, đeo bám, truy cản, bao sân được như N’Golo Kante cộng với phong độ không tốt của Bakayoko khiến cho khả năng đánh chặn từ tuyến 2 của Chelsea rất yếu, dẫn tới việc khung thành Courtois liên tục bị bắn phá mà nếu cầu thủ Roma dứt điểm tốt hơn thì họ đã có thể ghi nhiều hơn 3 bàn. Bakayoko rõ ràng chơi không tốt nhưng sự vắng mặt của Kante mới là nguyên nhân lớn nhất khiến sức chiến đấu của tuyến giữa Chelsea kém hẳn hiệu quả.

Chú thích ảnh

Chứng kiến các bàn thua thứ 1 và 3 của Chelsea, hẳn nhiều người tự hỏi nếu Kante có mặt thì mọi chuyện sẽ thế nào? Và không quá khó để trả lời là ít nhất anh sẽ có mặt ở những vị trí thuộc dạng “điểm nóng” đó và rất có thể với kỹ năng tranh chấp, phòng ngự của mình, Kante sẽ truy cản thành công thay vì để đối thủ vượt qua (như Zappacosta) hay buộc phải phạm lỗi (như Bakayoko) dẫn tới các bàn thua.

David Luiz bất mãn, Hazard khó chịu vì bị HLV Conte thay ra đầy khó hiểu

David Luiz bất mãn, Hazard khó chịu vì bị HLV Conte thay ra đầy khó hiểu

Hai cầu thủ David Luiz và Eden Hazard đang thể hiện tốt lại bị thay ra khỏi sân. Điều đó dẫn đến việc Chelsea dần đánh mất lợi thế và phải nhận kết quả hòa 3-3 đầy đáng tiếc trước AS Roma. HLV Antonio Conte lại có những suy nghĩ rất khó hiểu trong trận đấu vừa rồi.

Và nếu có Kante thì Roma không thể dễ dàng “tự tung tự tác”, đi bóng, phối hợp như chốn không người rồi uy hiếp khung thành Courtois như vậy. Nói thế để thấy sự vắng mặt của Kante khiến Chelsea gặp khó khăn và phải trả giá ra sao.

Conte phát điên là đúng

Đừng hỏi tại sao Conte bảo mình “nhớ” Serie A. Thành công chóng vánh ngoài mong đợi với Chelsea ở mùa thứ nhất khiến áp lực và kỳ vọng thành công với Conte ở mùa thứ 2 này ở Chelsea lớn hơn nhiều. Bản thân Conte thừa hiểu điều đó nên ông đã sớm đòi hỏi Chelsea phải thực hiện ngay một chiến dịch mua sắm cầu thủ qua mô với những cái tên ông đề xuất.

Nhưng Chelsea không phải là Man United và ở Stamford Bridge Conte không có được quyền chi phối lớn nhất trong các quyết định mua bán cầu thủ như Mourinho ở Old Trafford. Điều đó khiến cho nhiều người ông muốn mua thì không mua được (như Lukaku). Người ông không muốn bán thì vẫn bị bán đi (Matic là ví dụ).

Chú thích ảnh

Tất nhiên là Chelsea vẫn chiêu mộ cầu thủ, thậm chí là tới 5 người Hè này như Zappacosta, Morata, Bakayoko, Rudiger, Drinkwater nhưng có lẽ chỉ có Morata là Conte hài lòng phần nào. 4 người còn lại đều là những vụ áp phe vội vã, mang tính “chữa cháy” như những giải pháp tình thế. Conte muốn mua Lukaku bằng được nhưng Chelsea để Man United hớt tay trên nên Conte chuyển sang mua Morata và không còn đủ thời gian tìm phương án dự phòng cho Morata.

Chú thích ảnh

Conte không muốn bán Matic nhưng Abramovich vẫn bán đi khiến Conte phải mua Bakayoko, Drinkwater chữa cháy. Conte muốn mua Alex Sandro nhưng Chelsea không mua được nên Conte đành mua vội Zappacosta. Do mua sắm không tốt nên Chelsea hiện tại rơi vào tình trạng thiếu chiều sâu đội ngũ, khoảng cách giữa đội hình đá chính và dự bị quá lớn nên mỗi khi có trụ cột nào chấn thương là The Blues lập tức gặp vấn đề mà Conte không thể giải quyết được do thiếu phương án dự phòng tin cậy.

Edin Dzeko quá hay

Trung phong người Bosnia nhắc nhớ cho những kẻ dám coi thường anh rằng họ đã nhầm to. Rằng anh là một sát thủ toàn diện. Dùng chân cũng tuyệt (đá volley một chạm ghi bàn đẳng cấp) mà chơi đầu cũng cừ.

Mùa trước anh ghi 39 bàn cho Roma ở các giải, phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của đội bóng này. Mùa này, Dzeko đã ghi 7 bàn sau 7 trận Serie A ra sân cho Roma cộng với cú đúp vào lưới Chelsea này thì bình quân anh đạt hiệu suất ghi gần 1 bàn/1 trận. Dzeko càng chơi hay bao nhiêu thì không chỉ Roma hài lòng bấy nhiêu mà Conte càng thấy ông khó chịu bởi ông không có thêm một tiền đạo tầm cỡ như thế trong đội ngũ của mình bên cạnh Alvaro Morata.

Tất nhiên là Eden Hazard đã đóng vai sát thủ săn bàn quá tốt ở Bridge nhưng hẳn là mọi chuyện sẽ còn tốt hơn nữa với Chelsea nếu Conte có thêm một tiền đạo “cứng” nữa để sát cánh hoặc sẵn sàng thay thế Morata khi cần.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm