ĐẶC BIỆT: CĐV Arsenal gây quỹ để mua lại CLB từ tay chủ tịch Stan Kroenke

24/03/2017 07:06 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Các CĐV của Arsenal đang tự tay gây quỹ nhằm quyên tiền mua lại cổ đông lớn nhất của CLB từ tỷ phú Stan Kroenke.

Arsenal đang đứng trước một mùa giải thảm hại khi để thua 2 trận liên tiếp ở Premier League, qua đó rơi xuống vị trí thứ 6 trên BXH. Trên khán đài, các CĐV dường như đã mất hết kiên nhẫn vào HLV Arsene Wenger cũng như cổ đông lớn nhất của CLB Stan Kroenke.

Ở trận đấu gần nhất gặp West Brom, một nhóm CĐV thậm chí còn thuê máy bay đi kèm băng rôn với nội dung kêu gọi sa thải HLV người Pháp.


"Không hợp đồng gì nữa, Wenger hãy ra đi"

Đáp lại người hâm mộ, Wenger chỉ bóng gió về tương lai: “Tôi biết điều tôi sẽ làm trong tương lai. Là điều gì thì các bạn cũng sẽ sớm biết thôi, rất sớm” – ông trả lời họp báo.

“Chúng ta không cần thiết phải lo lắng về chuyện đó. đội bóng đang ở tình trạng xấu bậc nhất trong 20 năm qua và điều đó quan trọng hơn tương lai của tôi”, Wenger nói thêm.

Và mới đây, một chiến dịch mới với quy mô tầm cỡ hơn đã được các CĐV Arsenal phát động. Cụ thể, các Gooners đang kêu gọi quyên tiền để mua lại đội bóng từ ông chủ Stan Kroenke. Hiện tỷ phú người Mỹ đang là người nắm giữ cổ phần lớn nhất của CLB với giá trị lên đến 904 triệu bảng. Phát biểu trên Reddit, một tài khoản có tên lifeshard92 giải thích: "Chúng tôi có khoảng 27 triệu fan hâm mộ trên toàn thế giới".

"Hiện tại, tôi không dám chắc tất cả bọn họ sẽ ủng hộ cho kế hoạch này. Tuy nhiên, hãy nghĩ theo hướng thực tế. Nếu 1 triệu CĐV chịu bỏ ra 1000 bảng mỗi người (ít hơn số tiền mua vé cả mùa giải), chúng tôi sẽ có 1 tỷ bảng và có thể mua lại cổ phần từ Stan Kroenke mà vẫn dư ra 100 triệu".

"Nếu chúng tôi thành công, tôi nghĩ khả năng chúng tôi nắm quyền sở hữu Arsenal là rất cao. Với số tiền còn thừa, chúng tôi hoàn toàn có thể chiêu mộ được bất kỳ ngôi sao nào chúng tôi muốn", Tài khoản này nói thêm.




CĐV Arsenal tin rằng có thể nắm quyền CLB thay chủ tịch Kroenke

Rất nhiều CĐV Arsenal đang cảm thấy bất mãn với cách đầu tư của chủ tịch Kroenke cũng như phương pháp xây dựng CLB của Wenger. Nhiều Gooners tin rằng hai người này chỉ đang đặt lợi nhuận lên trên danh hiệu khi trong 13 năm trở lại đây, Pháo thủ chỉ giành được duy nhất danh hiệu FA Cup trong khi chức vô địch Premier League gần nhất là ở năm 2004.

Mùa giải hiện tại, mọi thứ còn thảm hại hơn khi Arsenal đang đứng trước nguy cơ mất vé dự Champions League mùa sau. Trận đấu tới, Arsenal sẽ tiếp Man City trên sân  nhà Emirates. Đây dự kiến sẽ là một thử thách vô cùng khó khăn cho Wenger và các học trò.

Xem lại trận đấu giữa Arsenal và West Brom:



Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm