Công cùn thì Chelsea đừng mơ xa!

27/10/2018 07:26 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea hiện sở hữu một tiền đạo có thể làm tất cả, trừ ghi bàn, và một người gần như chẳng biết làm gì. Eden Hazard và các cầu thủ khác không thể gánh bộ đôi tiền đạo kể trên mãi mãi được.

Lập công lớn, người hùng của Chelsea vẫn bị HLV thẳng thừng chỉ trích

Lập công lớn, người hùng của Chelsea vẫn bị HLV thẳng thừng chỉ trích

HLV Maurizio Sarri nói rằng Ruben Loftus-Cheek vẫn cần phải cải thiện thêm dù vừa sắm vai người hùng với cú hat-trick trong trận đấu với BATE Borisov vừa qua.

Vấn đề hàng công

Chelsea vẫn đang có một khởi đầu tốt với chuỗi thành tích bất bại trên mọi mặt trận. Tại Premier League, họ thắng 6, hòa 3; giành được 21 điểm, đứng thứ 3 và kém hai đội dẫn đầu 2 điểm. Vòng đấu cuối tuần trước, Chelsea hòa kịch tính 2-2 với M.U. Đó là trận đấu đội chủ sân Stamford Bridge mắc nhiều sai lầm ở khâu phòng ngự. Nhưng thực chất họ còn có vấn đề còn đáng lo ngại hơn mang tên: Tiền đạo.

Chelsea thuấn nhuần triết lý Sarri-ball rất nhanh và hiệu quả. Luồng gió mới đến từ Mateo Kovacic và Ross Barkley đã giúp tuyến tiền vệ Chelsea hoạt động tốt hơn và sáng tạo hơn. Họ sử dụng rất nhiều đường chuyền ngắn và một chạm nhằm kéo giãn đội hình đối phương, tạo khoảng trống và cơ hội cho tiền đạo. Trung bình mỗi trận Chelsea tung ra 14,2 đường chuyền quyết định, thành tích tốt thứ 2 giải đấu. Thế nhưng, điều họ cần là một tiền đạo có khả năng hoạt động rộng, tận dụng tốt các cơ hội thì không có.

Mỗi trận Chelsea có 18,2 pha dứt điểm về phía khung thành đối phương; 5,9 pha bóng trong đó đi trúng đích. Duy chỉ có Man City làm tốt hơn Chelsea ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng của đoàn quân HLV Maurizio Sarri chỉ dừng lại ở mức 19%, bằng với Leicester và Bournemouth. Đội bóng sở hữu tỷ lệ chuyển hóa tốt nhất hiện tại là Arsenal với 25%.

Lựa chọn nào cho Sarri?

Cả Alvaro Morata và Olivier Giroud đều không thể duy trì khả năng ghi bàn của mình trong màu áo Chelsea. Sau 9 trận tại Premier League, bộ đôi này mới chỉ mang về cho CLB 2 bàn thắng. Tất cả đều thuộc về Morata. Trong khi đó, Sergio Aguero nổ súng cho Man City 6 lần, Harry Kane 5 lần và cặp tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang - Alexandre Lacazette chia đều 4 bàn cho mỗi người.

Xét về khả năng làm việc nhóm, Morata lại hoàn toàn thua kém so với Giroud. Tuyển thủ Tây Ban Nha rất yếu trong khoản tì đè và để mất bóng rất nhiều. Không những thế, khả năng tận dụng cơ hội của anh cũng kém. Con số 3 bàn thắng trên mọi mặt trận đã chứng minh điều đó. Mỗi trận, Morata chỉ tung ra được 2,0 pha dứt điểm và tạo ra được 0,3 cơ hội ghi bàn cho đồng đội.

Bên cạnh đó, Morata ngày càng di chuyển kém hơn. Không ít tình huống cầu thủ Chelsea căng ngang thuật lợi nhưng Morata không di chuyển hoặc di chuyển chậm hơn tình huống. Tất cả điều này hoàn toàn trái ngược mới Giroud.

Cầu thủ người Pháp tới nay vẫn chưa có bàn thắng nào cho Chelsea trong mùa giải này. Dẫu vậy, anh đóng góp vào lối chơi chung rất nhiều. Giroud với cái chân trái của mình rất khéo léo trong việc khống chế và kiểm soát bóng. Anh tuy không nhanh nhẹn nhưng có khả năng hút hậu vệ, tạo khoảng trống và làm tường cực tốt. Tới nay, Giroud đã có được 4 tình huống kiến tạo tại Premier League, chỉ kém duy nhất Benjamin Mendy (5).

Dẫu vậy, Chelsea không thể tiến xa với bộ đôi tiền đạo này được. Trong những ngày tháng thăng hoa của mình, Chelsea luôn cần một tiền đạo có khả năng làm “nam châm” như Giroud để tạo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ khác; đồng thời phải sắc bén hơn Morata để độc lập tác chiến khi cần. Chelsea hiện sở hữu một tiền đạo có thể làm tất cả, trừ ghi bàn, và một người gần như chẳng biết làm gì.

HLV Sarri thời gian qua nhắc nhiều tới cậu học trò cũ Gonzalo Higuain. Tiền đạo người Argentina tại Napoli, Juventus và AC Milan đã chứng minh anh hội tụ đầy đủ những yếu tố Chelsea cần ở trên. Thế nhưng, Higuain lúc này đã 30 tuổi. Anh cũng chưa từng thi đấu tại Premier League. Đầu tư vào Higuain thời điểm này mang tính rủi ro cao. Vì thế, cầu thủ Argentina khó lòng trở thành lời giải cho hàng công Chelsea lúc này. Họ cần một cầu thủ trẻ nhưng phải chất lượng. Điều đó lúc này cực kỳ khó.

Chelsea gia hạn với Marcos Alonso tới 2023

Trên trang chủ của mình ngày 24/10, Chelsea đã thông báo gia hạn hợp đồng tới năm 2023 thành công với Marcos Alonso. Mức lương của Alonso không được đề cập tới nhưng chắc chắn sẽ cao hơn con số 90 nghìn bảng/tuần hiện tại.

"Tôi rất vui mừng khi được gắn bó với Chelsea dài hơn và tiếp tục được khoác áo một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. Tôi đã có hai mùa giải tuyệt vời tại đây và đang hướng tới những mùa bóng thành công hơn nữa", Alonso chia sẻ.

Marcos Alonso gia nhập Chelsea vào những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2016. Anh nhanh chóng trở thành cầu thủ không thể thiếu bên hành lang trái của Chelsea trong thời gian qua. Cùng với Chelsea, Alonso đã giành chức vô địch Premier League 2016-17 và FA Cup 2018.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm