Chicharito: Từ vô danh đến vô địch

16/05/2011 11:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Một năm về trước, anh là kẻ vô danh. Một năm sau, anh là nhà vô địch. Vô địch nước Anh. Và sắp tới có thể là vô địch châu Âu.

Hoặc Pele chẳng ưa thích gì Messi, hoặc ông đã quá mù quáng như đưa ra dự đoán về World Cup, khi so sánh Chicharito với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của Barca. Ngoài nguồn gốc latin, thân hình thấp bé, ngoài là nỗi ám ảnh đối với hàng thủ đối phương, Chicharito chẳng giống gì Messi cả, và có lẽ không bao giờ có thể sánh ngang với Messi. Nhưng cầu thủ người Mexico ấy thực sự là hiện tượng lớn nhất bóng đá Anh mùa 2010-2011 và nếu như cuộc bầu chọn các danh hiệu cá nhân được thực hiện ở thời điểm này, anh ít nhất được tôn vinh Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Chicharito, bản hợp đồng thành công của Sir Alex- Ảnh Getty
Sir Alex thực sự chưa bao giờ thành công với những cầu thủ đến từ châu Mỹ. Veron gây thất vọng. Kleberson là bài học. Forlan đến quá sớm. Heinze gây bao rắc rối khi ra đi. Anderson vẫn chưa thể hiện sự tương xứng với số tiền cũng như kỳ vọng. Anh em nhà Da Silva mới dừng ở mức triển vọng. Chỉ mình Chicharito là bản hợp đồng thành công vang dội từ châu Mỹ. Lý do: Chicharito là mẫu cầu thủ thực dụng và tinh quái theo kiêu châu Âu chứ không phải ngẫu hứng, giàu chất kỹ thuật theo phong cách latin.

Sau một thập kỷ, từ sau Ruud van Nistelrooy, Old Trafford mới chứng kiến một chân sút bùng nổ dữ dội ở mùa ra mắt. Mùa 2001-2002, van Nistelrooy từng ghi đến 36 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 23 bàn tại Premier League. Con số này đối với Chicharito lần lượt là 20 và 13. Nhưng trong khi van Nistelrooy không thể giúp M.U đăng quang thì h Chicharito góp công lớn trong chiến dịch "kỷ lục 19" của Quỷ đỏ thành Manchester cũng như thành tích lọt vào chung kết Champions League lần thứ 3 trong vòng 4 mùa.

Có những cầu thủ, ngay từ giây phút đầu tiên xuất hiện, họ đã ngôi sao sáng. Chicharito ghi bàn từ những trận du đấu mùa Hè trước, chọc thủng lưới Chelsea ở trận chính thức đầu tiên của mùa (Siêu Cúp Anh) và mang lại quả penalty ở trận đấu quyết định tại Ewood Park của Blackburn vừa qua. Trong đôi hình thi đấu của M.U trước Blackburn, chỉ có một sự khác biệt so với mùa trước. Đó là Chicharito. Và như đã nhắc, Chicharito đã tạo ra sự khác biệt.

Chức vô địch của M.U phần nào bớt lung linh vì thành tích sân khách. Nhưng nếu không có tài năng của Chicharito, mọi thứ có lẽ sẽ tồi tệ hơn nhiều. Trong 5 trận thắng của Quỷ đỏ ở sân khách, Chicharito đều lập công. Ở Blackburn, Rooney trực tiếp ghi bàn nhưng công lớn nhất thuộc về Chicharito.

Đương nhiên Chicharito là bản hợp đồng thành công nếu so sánh với cái giá 6 triệu bảng mà M.U đã đầu tư. Nhưng xét ở nhiều khía cạnh, anh cũng xứng đáng được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất mùa này của M.U. Rooney và Ferdinand vứt nguyên nửa đầu mùa giải. Nani và Berbatov thì ngược lại. Giggs không thi đấu thường xuyên. Valencia và Park chỉ đá 2 tháng trở lại đây. Evra đuối sức thấy rõ. Chỉ có van der Sar và Vidic có đóng góp ổn định và rõ rệt. Nhưng mùa trước, họ vẫn chơi tốt và M.U vẫn không thể vô địch. Những bàn thắng của Chicharito đều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng và phần lớn mang tính quyết định. Ngoài ra, anh hiếm khi thi đấu mờ nhạt.

Ai cũng ngạc nhiên về mùa giải ra mắt của Chicharito. Kể cả bản thân anh: "Tất nhiên tôi tin vào khả năng vô địch của đội bóng, nhưng bất ngờ trước việc mình được thi đấu nhiều và ghi nhiều bàn như thế". Nhưng mùa đầu tiên của anh ở Old Trafford sẽ chưa khép lại tại đây. Còn một trận chiến đỉnh cao khác. Ngày 29/5, Wembley, Chicharito đã sẵn sàng chọc thủng lưới Barca.

Đ.LỘC


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm