Chelsea mua lại Lukaku có hợp lý không?

18/03/2017 16:16 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Romelu Lukaku từ chối gia hạn hợp đồng với Everton mở ra cơ hội cho các ông lớn nước Anh, trong đó có Chelsea. Mua lại tuyển thủ người Bỉ này có phải là giải pháp lý tưởng cho đội chủ sân Stamford Bridge hay không?

Nhiều người tin rằng trong mắt Lukaku, Everton chưa bao giờ là một bến đỗ dài hạn. Mùa hè năm ngoái, hàng loạt tin đồn cho hay tuyển thủ người Bỉ chuyển đến một đội bóng mới. Thế rồi tiền đạo 23 tuổi này vẫn ở lại, và giờ đang có thành tích ghi bàn tốt nhất Premier League, với 19 pha lập công, ngang bằng với Harry Kane của Tottenham.

Man United bất ngờ 'đi đêm' với Romelu Lukaku

Man United bất ngờ 'đi đêm' với Romelu Lukaku

Báo chí Anh cho rằng Man United đang cố gắng chiêu mộ tiền đạo của Everton, Romelu Lukaku. Và bằng chứng chính là việc người đại diện của Lukaku, Mino Raiola đã đến khách sạn mà Man United đóng quân trước trận lượt về với Rostov ở vòng 1/8 Europa League.


Everton, chiếc áo quá chật với Lukaku

Nhưng tham vọng của Lukaku không chỉ dừng lại ở đó, bởi anh vẫn khao khát được chơi bóng ở đấu trường Champions League. Bất chấp khởi đầu khá suôn sẻ dưới triều đại Ronald Koeman, tấm vé dự Champions League dường như vẫn là mục tiêu quá tầm với Everton, ít nhất là cho đến thời điểm này của mùa giải. Suất dự Europa League có vẻ khả thi hơn với đội chủ sân Goodison Park, nhưng chừng đó chưa đủ để thuyết phục Lukaku về một tương lai tươi sáng ở Everton.

Lukaku từng được phía Everton đề nghị hợp đồng mới, qua đó trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất. Nhưng động thái của anh buộc đội chủ sân Goodison Park phải đưa ra một trong hai lựa chọn: hoặc nhanh chóng bán cầu thủ này vào thời điểm giá trị của anh còn ở mức cao, hoặc buộc Lukaku thực hiện nốt hai năm còn lại của hợp đồng và chấp nhận mất trắng. Còn những đội bóng quan tâm đến anh, trong đó có Chelsea, đấy là thời điểm cần phải cân nhắc về mức giá phù hợp cho Lukaku.

Chelsea từng đặt vấn đề với Everton về Lukaku mùa hè năm ngoái, nhưng hai bên không thỏa thuận được giá cả phù hợp. Sự quan tâm bền bỉ của đội chủ sân Stamford Bridge có thể là lý do khiến Lukaku xiêu lòng. Cách đây chưa lâu, tuyển thủ 23 tuổi này từng phát biểu rằng anh vẫn còn những nhiệm vụ dang dở ở Chelsea và rất muốn trở lại đội bóng cũ.

Conte khiến nội bộ Chelsea LỤC ĐỤC vì dùng đội hình mạnh nhất ở trận gặp Man United

Conte khiến nội bộ Chelsea LỤC ĐỤC vì dùng đội hình mạnh nhất ở trận gặp Man United

John Terry, Kurt Zouma, Asmir Begovic và Nathan Ake, những cầu thủ bị ghẻ lạnh trong trận thắng 1-0 của Chelsea trước Man United, đã tỏ ra vô cùng bức xúc khi bị HLV Antonio Conte cho ra rìa.


Cơ hội lớn cho Chelsea

Nếu thương vụ Lukaku tái ngộ Chelsea diễn ra vào mùa hè này, đó là một cái kết có lợi cho tất cả các bên. Rất ít đội bóng ở nước Anh đủ tiềm lực tài chính để đáp ứng mức phí 65 triệu bảng của Everton, cũng như quyết tâm chiêu mộ Lukaku như Chelsea. Số tiền Everton thu được từ thương vụ này có thể được dùng để bổ sung nhân sự nhằm hướng tới những tham vọng lớn hơn ở mùa sau.

Còn với Lukaku, anh biết rất rõ kỳ vọng ở lần trở lại này. Anh từng được coi là “Drogba mới”, nhưng không thể hiện được gì nhiều trong ba năm gắn bó với Chelsea, từ 2011 đến 2014. Đó là lý do Lukaku chuyển đến Everton, và Chelsea tìm đến Diego Costa để giải quyết vấn đề hàng công.

Nếu trở lại sân Stamford Bridge, cơ hội Lukaku đá chính là cực lớn, không chỉ bởi Chelsea đang được dẫn dắt bởi Conte. Tương lai của Costa đang là một dấu hỏi lớn, bởi cầu thủ gốc Brazil này vẫn đang nhận được những lời mời từ các đội bóng Trung Quốc cũng như đội bóng cũ Atletico Madrid. Nếu chân sút 28 tuổi này ra đi vào mùa hè này, Chelsea bắt buộc phải mua một tiền đạo mới, và Lukaku hội tủ những yếu tố cần thiết để khỏa lấp chỗ trống Costa để lại. Anh quá quen thuộc với Premier League, và luôn là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho Everton ở những mùa giải gần đây. Mùa 2014-15, anh ghi được 10 bàn sau 36 lần ra sân. Mùa trước, con số này là 18 bàn sau 37 lần ra sân.

Vào thời điểm kỳ chuyển nhượng mùa hè bắt đầu, Lukaku sẽ bước sang tuổi 24. Anh đang phát triển năng lực của mình qua từng mùa giải. Cơ hội để tuyển thủ người Bỉ chuyển đến một bến đỗ tham vọng là rất lớn. Anh đã từ chối cơ hội gắn bó lâu dài với Everton bằng một bản hợp đồng mới. Chelsea rất sẵn sàng tái ngộ Lukaku, nhưng mọi thứ chắc chắn sẽ không diễn ra dễ dàng. Dù sao, đó là một thương vụ đáng để đội chủ sân Stamford Bridge cân nhắc mùa hè này.

Chelsea chú ý! Man United cũng muốn Lukaku

Chelsea là đội bóng theo đuổi Lukaku bền bỉ nhất, nhưng hãy cẩn nhận những bất ngờ từ Man United. Đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn có thể hướng đến tiền đạo người Bỉ như là một phương án bổ sung cho hàng công.

Zlatan Ibrahimovic, chân sút chủ lực của Man United, đã 35 tuổi, và thật khó để đòi hỏi tuyển thủ người Thụy Điển gánh vác nhiệm vụ ghi bàn suốt từ mùa này qua mùa khác. Trong khi đó những giải pháp khác trên hàng công thì mất phong độ như Wayne Rooney, hoặc vẫn còn quá trẻ và cần thêm thời gian để phát triển như Anthony Martial hay Marcus Rashford.

Bản thân Lukaku từng có thời gian ngắn ngủi làm việc với Mourinho ở đầu mùa 2013-14, nhưng phong độ không mấy thuyết phục của anh khiến Mourinho mất kiên nhẫn và đẩy anh sang Everton trong phần còn lại của mùa giải, trước khi Everton mua đứt vào mùa hè năm 2014 với mức phí 28 triệu bảng. Việc cướp Lukaku khỏi tầm tay Chelsea có thể là mục tiêu Mourinho muốn hướng tới.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm