Chelsea lại lãi to khi bán cầu thủ không đá một trận nào cho CLB

17/01/2017 07:35 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Theo tờ Daily Mail, CLB Middlesbrough đang chuẩn bị hoàn tất thương vụ Patrick Bamford từ Chelsea với giá trị có thể lên tới 10 triệu bảng.

The Blues đã chấp thuận lời đề nghị 6 triệu bảng cộng thêm 4 triệu dựa vào màn trình diễn cho Bamford từ Boro.

Tiền đạo Bamford từng có mùa giải 2014/15 chói sáng tại đội chủ sân Riverside khi thi đấu theo dạng cho mượn, ghi tổng cộng 21 bàn bao gồm 19 bàn tại Championship đồng thời giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải đấu.


Nhưng kể từ đó, Bamford mới có 2 lần đá chính tại giải VĐQG gắn liền với 3 khoảng thời gian được cho mượn tại Crystal Palace, Norwich và Burnley nhưng thất bại tràn trề.

Đầu tuần này, Burnley đã chấp nhận giải phóng hợp đồng cho mượn để tạo điều kiện cho Bamford đến với Middlesbrough. Tại Burnley, Bamford chỉ có 6 lần được vào sân từ ghế dự bị và không ghi được bàn thắng nào.


Phải nói rằng trong thương vụ này, Chelsea đã quá hời. Với một cầu thủ khá lận đận như Bamford, người mà Chelsea mang về hồi năm 2012 từ Nottingham Forest với giá 1,5 triệu bảng, thì mức giá 10 triệu bảng mà Boro đề nghị là không thể cưỡng lại.

Đây có thể coi là một ví dụ về sự lọc lõi của Chelsea trong việc bán cầu thủ, nơi mà họ rất chịu khó cho mượn những cầu thủ trẻ trước khi bán họ nếu không phải trường hợp đặc biệt có thể giữ lại như Thibaut Courtois.

Những năm gần đây, Chelsea rất có lãi trong việc bán những cầu thủ trẻ mà mình không dùng tới. Trường hợp mới nhất và nổi bật nhất là Oscar khi họ mua anh với giá 19 triệu bảng và bán với giá 60 triệu bảng. Bên cạnh đó còn có Juan Mata (lãi 13,6 triệu), David Luiz (lãi 28,7 triệu), Romelu Lukaku (lãi 10 triệu) hay Kevin De Bruyne (lãi 11 triệu).


Xem lại Leicester 0-3 Chelsea

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm