Chelsea giờ CỰC GIỎI kiếm tiền: Bán cầu thủ không sử dụng với giá khủng

25/12/2016 07:34 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ bán Oscar cho đội bóng Trung Quốc Shanghai SIPG là trường hợp mới nhất cho thấy Chelsea làm ăn có lãi như thế nào từ những vụ chuyển nhượng cầu thủ không có nhu cầu sử dụng.

Oscar được bán với giá 60 triệu bảng dù chỉ đá chính 5 trận Premier League mùa này và mới ra sân 35 phút từ khi Antonio Conte cho Chelsea chuyển sang đá 3-4-3. Tổng tiền lãi từ một số vụ bán cầu thủ không có nhu cầu sử dụng của Chelsea mấy năm gần đây đã lên tới hơn 130 triệu bảng. Chúng ta cùng điểm lại một số vụ áp phe đáng chú ý kiểu này của The Blues.

1. Oscar (mua 19 triệu bảng, bán 60 triệu bảng)


Oscar được chiêu mộ từ Internacional năm 2012 với giá 19 triệu bảng nhưng cũng như nhiều cầu thủ khác, anh gặp khó khăn trong mùa trước ở Stamford Bridge. Mùa này Oscar được Antonio Conte trao cơ hội ở những trận đấu đầu tiên nhưng từ sau thất bại 0-3 của Chelsea trước Arsenal thì anh không còn được sử dụng nữa khi Conte cho Chelsea chuyển sang đá 3-4-3. Và như đã biết, Chelsea vừa chính thức bán anh cho Shanghai SIPG của Trung Quốc với giá 60 triệu bảng.

2. Juan Mata (mua 23,5 triệu bảng, bán 37,1 triệu bảng)


Mata hai lần liên tiếp được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Chelsea nhưng lại không được Mourinho tin dùng ở mùa giải 2013-14 khi ông trở lại dẫn dắt The Blues lần thứ 2. Anh chỉ được đá chính 11 trận Premier League mùa đó và bị bán sang Man United với giá 37,1 triệu bảng

3.David Luiz (mua 21,3 triệu bảng, bán 50 triệu bảng)


David Luiz trong lần đầu tiên gia nhập Chelsea mắc lỗi nhiều hơn David Luiz hiện tại dưới thời Conte rất nhiều. Anh mắc lỗi nhiều đến mức mà Gary Neville từng mô tả ông có cảm giác như Luiz giống cậu bé 10 tuổi trong trò chơi playstation. Nhưng bất chấp điều đó, PSG vẫn bỏ ra tới 50 triệu bảng mua David Luiz năm 2014 và Chelsea lãi tới gần 30 triệu bảng trong vụ này.

4. Romelu Lukaku (mua 18 triệu bảng, bán 28 triệu bảng)


Lukaku chỉ ra sân 15 trận cho Chelsea vì Mourinho hoài nghi anh không quyết tâm phấn đấu để giành một suất đá chính trong đội hình The Blues. Chelsea bán anh cho Everton với giá 28 triệu bảng, lãi 10 triệu bảng. Phong độ ấn tượng của tiền đạo người Bỉ sau đó khiến The Blues được cho là muốn mua lại anh nhưng số tiền lãi 10 triệu bảng họ thu về là không đủ bù cho sự tăng giá trên TTCN của Lukaku thời điểm này.

5. Papy Djilobodji (mua 4 triệu bảng, bán 8 triệu bảng)

Mourinho gạt anh khỏi danh sách đăng ký dự Champions League của Chelsea mùa trước. Papy Djilobodji chỉ 1 lần vào sân thay người ở cúp Liên đoàn Anh trước khi được đem cho Werder Bremen mượn hồi tháng 1 năm nay cho tới cuối mùa giải trước. Nhưng dù không có chỗ đứng ở Chelsea, anh vẫn được Sunderland chiêu mộ mùa Hè này với giá 8 triệu bảng do họ quá cần người.

6. Ramires (mua 18 triệu bảng, bán 25 triệu bảng)

Từng đóng vai trò khá quan trọng ở Chelsea nhưng vai trò của Ramires trong mùa cuối cùng ở đây rất mờ nhạt. Anh chỉ ra sân 12 lần ở Premier League trong mùa cuối cùng khoác áo The Blues và bị bán cho Jiangsu Suning với giá 25 triệu bảng. Một vụ làm ăn tuyệt vời của Chelsea sau khi họ bỏ ra 18 triệu bảng chiêu mộ tiền vệ người Brazil từ Benfica năm 2010.

7. Andre Schuerrle (mua 18 triệu bảng, bán 22 triệu bảng)

Anh chỉ đá chính 5 lần trong mùa thứ 2 ở Chelsea. Nhưng dù Schuerrle không nằm trong kế hoạch của Mourinho ở Bridge khi đó, Werder Bremen vẫn buộc phải bỏ ra 22 triệu bảng để sở hữu anh cách đây chưa đầy 2 năm.

8.Kevin de Bruyne (mua 7 triệu bảng, bán 18 triệu bảng)

Chelsea lãi trong vụ áp phe này nhưng về chuyên môn thì họ phải trả giá vì De Bruyne đang chơi rất hay ở Man City của Guardiola. Anh bị bán đi trong nhiệm kỳ 2 của Mourinho ở Stamford Bridge dù ông nói rằng mình muốn giữ lại tiền vệ người Bỉ. Trước trậ Chelsea gặp Man City mới đây, Antonio Conte khen ngợi De Bruyne là cầu thủ giỏi và lấy làm tiếc là anh không còn khoác áo The Blues lúc này.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm