Candreva có phải thương vụ tốt của Chelsea?

30/07/2017 13:50 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi chiêu mộ Alvaro Morata, mục tiêu tiếp theo của Chelsea mùa hè này là cầu thủ chạy cánh Antonio Candreva của Inter Milan. Theo đuổi thương vụ này có phải lựa chọn khôn ngoan của nhà ĐKVĐ Premier League?

Thật ra đây không phải lần đầu tiên Chelsea quan tâm tới cầu thủ chạy cánh người Italy này. Nhà ĐKVĐ Premier League từng muốn đem Candreva tới nước Anh hồi mùa hè năm ngoái, nhưng rồi họ lại chọn giải pháp gọi Juan Cuadrado về và sau đó Candreva gia nhập Inter từ Lazio. Trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông, Inter từng từ chối lời đề nghị trị giá 26 triệu bảng dành cho Candreva từ Chelsea.

Đội tuyển Italy: Trong niềm hy vọng Candreva

Đội tuyển Italy: Trong niềm hy vọng Candreva

Phong độ cao của Antonio Candreva vào lúc này đang biến anh trở thành một trong những niềm hy vọng lớn của tuyển Italy trong cuộc đua giành vé dự VCK EURO 2016.

Mùa hè này, một lần nữa cái tên Candreva lại được nhắc đến như là đích nhắm cho vị trí cầu thủ chạy cánh (wing-back) của Chelsea. Anh từng là lựa chọn không thể thiếu trong đội hình đội tuyển Italy dưới triều đại Conte từ 2014 đến 2016. Tuyển thủ người Italy đã ghi 8 bàn trong 45 lần ra sân cho Inter mùa trước, dù chừng đó không đủ để giúp đội chủ sân San Siro trở lại đấu trường châu lục. Anh được coi là giải pháp dự phòng lý tưởng cho Victor Moses ở vị trí cầu thủ chạy cánh phải, cũng như sẵn sàng được đẩy lên đá ở một trong ba vị trí trên hàng công.

Thương vụ này chắc chắn không hề dễ dàng, một phần đến từ tuyên bố của Candreva muốn ở lại Inter: “Tôi tự hào được khoác áo Inter. Tôi đã ấp ủ một dự án quan trọng ở đây. Việc được Chelsea quan tâm là điều tốt, nhưng cũng chẳng có gì phải lo lắng cả”. Một lý do khác là mức giá khá cao, hơn 20 triệu bảng dành cho một cầu thủ chạy cánh 30 tuổi như Candreva, và ban lãnh đạo Chelsea thật ra không quá hứng thú chiêu mộ một bản hợp đồng ít đem lại giá trị kinh tế như thế. Nếu không mua Candreva, Chelsea có thể nhắm đến Alex Oxlade-Chamberlain, trẻ hơn cầu thủ người Italy và cơ hội chiêu mộ không hề thấp bởi anh chỉ còn 12 tháng trong hợp đồng với Arsenal.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm