Bryan Robson: 'Man United cần tái hiện tinh thần 1984'

17/03/2016 19:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United phải vượt qua bất lợi thua Liverpool 0-2 ở lượt đi để lọt vào tứ kết Europa League. Đó là nhiệm vụ khó, nhưng không phải bất khả thi. Và theo lời cựu danh thủ Bryan Robson, họ cần tái hiện tinh thần 1984.

Từ trước đến nay, fan Quỷ đỏ hay nhắc đến tinh thần 1999 để nói đến những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Nhưng đó là trong khuôn khổ một trận đấu, với điều kỳ diệu trong trận chung kết Champions League với Bayern Munich ở Camp Nou. Còn ở các trận vòng knock-out thì những CĐV Quỷ đỏ có tuổi hơn sẽ nhớ đến màn ngược dòng ngoạn mục của thầy trò Ron Atkinson trước Barcelona ở tứ kết Cup Winners Cup 1983-1984.

Năm ấy, Man United đã gục ngã 0-2 ở trận lượt đi trên sân Camp Nou bởi pha đá phản lưới nhà của Graeme Hogg và bàn thắng của Juan Carlos Rojo. Nhưng hai tuần sau, họ đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác khi đánh bại đội bóng của Diego Maradona 3 bàn không gỡ. Bryan Robson, đội trưởng Man United khi đó, chính là người hùng với một cú đúp, trong khi bàn quyết định tấm vé vào tứ kết được ghi do công Frank Stapleton.

Đáng tiếc là năm đó, Man United không thể tiến xa hơn, bởi họ đụng đội bóng cực mạnh ở bán kết: Juventus của những ngôi sao lớn như Paolo Rossi, Zbigniew Boniek và Diego Tardelli. Juve thắng 3-2 sau hai lượt trận và sau đó thẳng tiến đến chức vô địch.

“Thời điểm ấy, đội bóng đã rất thất vọng. Nhưng chúng tôi vẫn tin có cơ hội”, Robson hồi tưởng. Ông cũng thúc giục thế hệ đàn em hãy tái hiện tinh thần đó trước Liverpool. “Trận đấu với Liverpool cũng sẽ rất khó để ngược dòng, nhưng cơ hội thì vẫn còn đó. Điều quan trọng nhất với họ (các cầu thủ Man United) bây giờ là giữ tập trung để thắng lại 2-0. Đừng cố nghĩ rằng mình phải thắng 3-0. Đó là cách tiếp cận tốt nhất ở trận này”.

“Sẽ thật tuyệt nếu ghi được bàn trong hiệp một, nhưng bạn sẽ không được để Liverpool ghi bàn, bởi điều đó đồng nghĩa với dấu chấm hết. Nếu vượt qua được Liverpool, đó sẽ là chiến tích vĩ đại của Man United. Chúng tôi từng làm được như thế trước Barcelona, và họ cũng có thể”, Robson quả quyết.

Old Trafford có thể sẽ là một lợi thế. “Đêm hôm đó, Old Trafford mang đến không khí tuyệt vời nhất mà tôi từng chứng kiến. Một đêm kỳ diệu khi chúng tôi hạ gục đội bóng hàng đầu châu Âu như Barca 3-0”, Robson hồi tưởng.

T.C (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm