Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU sắp văng khỏi top 6

07/11/2021 19:09 GMT+7 | Man United

Thất bại 0-2 trước Man City khiến MU có nguy cơ bật khỏi top 6 Ngoại hạng Anh khi Arsenal và Tottenham tràn trề hi vọng chiến thắng ở vòng 11 này.

Bóng đá hôm nay 7/11: Maguire, Fred đá tệ nhất trận MU vs Man City. Xavi thanh lọc đội hình Barcelona

Bóng đá hôm nay 7/11: Maguire, Fred đá tệ nhất trận MU vs Man City. Xavi thanh lọc đội hình Barcelona

Bóng đá hôm nay 7/11: Maguire và Fred bị chấm điểm thấp nhất trận MU vs Man City. Xavi thanh lọc đội hình Barcelona. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

 

KẾT QUẢ | BẢNG XẾP HẠNG | LỊCH THI ĐẤU

 

 

Trong khi ở cuộc đua vô địch, người ta không còn nhắc đến MU dù giải mới qua 11 vòng do thế chân vạc mà Chelsea, Liverpool và Man City tạo ra quá vững chắc thì ngay ở cuộc đua top 4 để giành quyền dự cúp C1 mùa tới MU cũng đang gặp khó khăn chồng chất.

Thất bại trước Man City khiến họ khó giữ được vị trí thứ 5 hiện tại sau khi kết thúc vòng 11. Chỉ cần một trong số Arsenal hoặc Tottenham chiến thắng ở vòng này, MU sẽ mất vị trí thứ 5. Nếu cả hai đội bóng thành London đều thắng, MU thậm chí văng khỏi top 6.

 

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, BXH bóng đá Anh, BXH Anh, MU sắp bật khỏi Top 6, kết quả bóng đá MU 0-2 Man City, BXH Ngoại hạng Anh, kết quả Ngoại hạng Anh, Top 6, MU
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
ĐIỂM NHẤN MU 0-2 Man City: Sự tức giận của De Gea, Solskjaer phá sản với 3-5-2

ĐIỂM NHẤN MU 0-2 Man City: Sự tức giận của De Gea, Solskjaer phá sản với 3-5-2

Sau chiến thắng tưng bừng trước Tottenham, MU trở lại với mặt đất trong trận đấu mà họ đã thua toàn diện trước đối thủ cùng thành phố Man City.

 

Đó là viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra vì Arsenal đang có phong độ tốt (toàn thắng 3 trận gần nhất ở các giải) gặp Watford đang khủng hoảng (thua 3/5 trận gần nhất và chỉ thắng đúng 1 trận) và lại có lợi thế sân nhà.

Tottenham dù gặp nhiều vấn đề thời gian qua nhưng vẫn có thể đánh bại chủ nhà Everton đang sa sút phong độ (thua 3 trận liên tiếp ở giải Ngoại hạng) nhờ “hiệu ứng Antonio Conte”.

Viễn cảnh nằm ngoài top 6 là không tưởng với MU trước khi mùa giải bắt đầu nhưng giờ đang trở nên hiện thực hơn bao giờ hết. Quỷ Đỏ thậm chí được coi là ứng viên vô địch trước giờ bóng lăn sau khi ban lãnh đạo MU chi hơn 150 triệu bảng chiêu mộ 3 ngôi sao Sancho, Varane, Ronaldo.

 

 

Nhưng giờ ngay cả những fan MU lạc quan nhất cũng không dám tin đội nhà còn hi vọng vô địch dù mùa giải vẫn còn dài. Chiến thắng 3-0 trước một Tottenham đang rệu rã và trận hòa may mắn trên sân Atalanta ở cúp C1 rõ ràng không đánh lừa được ai.

Khi gặp Man City, MU lại “hiện nguyên hình”. Cả trận các học trò Solskjaer chỉ có đúng 1 cú sút trúng đích, hưởng duy nhất 1 quả phạt góc. Sân Old Trafford của MU bị Man City biến thành sân nhà của họ khi bắt Quỷ Đỏ lẽo đẽo chạy đuổi theo bóng trong phần lớn thời gian và chỉ cầm bóng được 33%. Nếu trọng tài không nương tay hoặc MU không gặp may, họ chắc chắn còn thua đậm hơn.

Cùng thời điểm mùa trước, khi chưa ném 150 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng chiêu mộ Sancho, Varane, Ronaldo, MU đang nằm trong top 4, đã thắng 7 trận và cuối mùa còn là á quân. Mùa này, sau khi bổ sung 3 ngôi sao, MU sắp văng khỏi top 6, mới thắng được 5 trận và giành ít hơn cùng kỳ mùa trước 5 điểm.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, BXH bóng đá Anh, BXH Anh, MU sắp bật khỏi Top 6, kết quả bóng đá MU 0-2 Man City, BXH Ngoại hạng Anh, kết quả Ngoại hạng Anh, Top 6, MU
Ronaldo không ngăn nổi đà sa sút của MU ở giải Ngoại hạng

Những vụ đầu tư của MU gần như không phát huy tác dụng và Quỷ Đỏ đang rơi vào tình trạng “phú quý giật lùi”. Varane chấn thương phải nghỉ đấu hơn 1 tháng. Sancho 73 triệu bảng tiếp tục sắm vai “người vô hình” còn Ronaldo tuy vẫn ghi bàn khá đều ở cúp C1 nhưng ở giải Ngoại hạng lại là câu chuyện khác. Chưa kể anh chơi quá cá nhân, không hỗ trợ phòng ngự.

Với việc Varane nghỉ đấu dài ngày, các hậu vệ còn lại đều có phong độ tệ hại, MU sẽ còn gặp nhiều khó khăn thời gian tới khi các đối thủ nhìn thấy quá rõ những điểm yếu của họ và chỉ cần các đội cỡ trung bình khá của giải Ngoại hạng cũng có thể khiến MU gặp vấn đề.

MU chơi bết bát là vậy nhưng Ole Gunnar Solskjaer vẫn chưa bị sa thải dù ông thực sự non kinh nghiệm và thiếu năng lực cầm quân. Chừng nào Ole vẫn tại vị, các hậu vệ vẫn mắc sai lầm như cơm bữa còn các tiền vệ trung tâm vẫn không biết phòng ngự, MU bật khỏi top 6 cũng không phải chuyện lạ và vào được top 4 cuối mùa đã là thành công với họ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm