ĐIỂM NHẤN MU 0-2 Man City: Sự tức giận của De Gea, Solskjaer phá sản với 3-5-2

06/11/2021 06:18 GMT+7 | Man United

Sau chiến thắng tưng bừng trước Tottenham, MU trở lại với mặt đất trong trận đấu mà họ đã thua toàn diện trước đối thủ cùng thành phố Man City.

Bảng xếp hạng bóng đá Anh hôm nay - BXH Ngoại hạng Anh mùa 2021-2022 mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Anh hôm nay - BXH Ngoại hạng Anh mùa 2021-2022 mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Anh. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa 2021-2022. BXH Anh. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hôm nay. BXH bóng đá Premier League mới nhất.

KẾT QUẢ | BẢNG XẾP HẠNG | LỊCH THI ĐẤU

 

 

 

Sự tức giận của David De Gea

Cuối hiệp một, MU phòng ngự co cụm, họ để cho Cancelo thoải mái giữ bóng bên cánh trái, ngắm nghía và tung ra một đường chuyền điểm rơi vào sau lưng hàng thủ MU. Không một hậu vệ nào của MU theo bóng, họ để cho Bernardo Silva lao xuống và dứt điểm cận thành. Bóng đập ngực của David De Gea đi vào lưới. Sau bàn thua đó, De Gea đã rất tức giận. Anh hét lên với những cử chỉ biểu hiện sự bực bội. De Gea có thể cáu giận với mình khi không cản phá được bàn thua ấy, nhưng đằng sau đó, người ta hiểu anh quá thất vọng với cái cách phòng ngự thiếu tập trung của hàng thủ MU.

MU vs Man City, De Gea, MU, Man City, kết quả MU vs Man City, De Gea cứu thua, bóng đá Anh, Ngoại hạng Anh , ket qua bong da Anh, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
De Gea đã tức giận sau bàn thua này

Không chỉ trong bàn thua ấy các hậu vệ của MU chơi chệch choạc. Trước đó, họ đã không biết cách nào để phòng ngự trước lối chơi pressing tầm cao của Man City. MU không có bóng để “chơi”, họ phải đá thấp, phòng ngự co cụm để cho Man City thoải mái thứ bóng đá kiểm soát bóng của họ. Những cơ hội liên tục được Man City tạo ra và họ khiến cho hàng thủ MU sống trong hoảng loạn.

Sau bàn phản lưới nhà của Eric Bailly, MU vẫn phải gồng lên chống chịu những đường lên bóng của đối thủ. Chỉ trong vòng ít phút của nửa cuối hiệp một, David De Gea đã có liên tiếp các pha cứu thua xuất thần mà nếu không xuất sắc, anh hoàn toàn có thể phải vào lưới nhặt bóng. Nhưng De Gea cũng chỉ là người thường và anh không thể gồng gánh hàng thủ MU mãi. Bàn thua thứ 2 đến như một kết quả tất yếu và nó lý giải vì sao thủ môn người Tây Ban Nha đã tức giận sau bàn thua này.

Đỉnh cao của hàng tiền vệ City

MU càng chơi càng rối. Hai tiền vệ trung tâm của họ là Fred và McTominay hầu như mất phương hướng. Họ không thể cầm bóng, không thể cầm nhịp cũng như tạo ra một cầu nối đủ hiệu quả với các tuyến. Nói một cách khác, tuyến giữa của MU đã hoàn toàn lép vế trước Man City, đội đã cho thấy những đỉnh cao trong khâu kiểm soát bóng và điều khiển lối chơi.

Với De Bruyne, Benardo Silva, Guendogan và Foden, Man City có quá nhiều những cầu thủ được đánh giá là thiên tài ở khả năng cầm bóng và điều nhịp lối chơi. Cùng với một chuyên gia đánh chặn là Rodri và 2 hậu vệ biên thường xuyên dâng cao là Cancelo và Walker, Man City có đủ không gian và thời gian để hướng trận đấu theo ý đồ của mình.

MU vs Man City, De Gea, MU, Man City, kết quả MU vs Man City, De Gea cứu thua, bóng đá Anh, Ngoại hạng Anh , ket qua bong da Anh, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Một thất bại toàn diện của MU

Khi cần tăng tốc, họ đẩy tốc độ trận đấu lên rất cao, buộc MU cuốn vào lối chơi của mình. Thời điểm đó, có cảm giác như bàn thắng có thể đến với Man City bất cứ lúc nào. Khi cần giảm tốc, Man City chủ động đá chậm, thậm chí là nhường đất cho đối phương và chờ đợi những pha phản công khi đã có vốn trong tay là những bàn thắng. Đó có thể coi là sự khác biệt lớn nhất giữa hàng tiền vệ hai đội và nó giải thích vì sao Man City đã có một trận đấu dễ dàng trước MU.

3-5-2 phản tác dụng với MU

Với sơ đồ 3-5-2, MU đã khiến cho Tottenham ở vòng đấu trước. Cũng với sơ đồ này, họ may mắn có 1 điểm từ trận hòa 2-2 với Atalanta . Chiếc ghế của Solskajer cũng được cứu nhờ chính sơ đồ này. Nhưng trước Man City, 3-5-2 bị phá sản chỉ đúng sau một hiệp đấu. Không sức sống, thiếu khả năng chống cự và những bàn thua đã đến như một kết quả tất yếu với hàng thủ MU.

Cần phải nhấn mạnh rằng, Eric Bailly chính là mắt xích yếu nhất trong sơ đồ 3 trung vệ. Anh là người trực tiếp đốt lưới của De Gea sau một pha cản phá bất thành. Nhưng Bailly cũng không phải là người duy nhất chơi tệ khi cả Maguire và Lindelof cũng chơi tệ. Hai cánh của MU với Luke Shaw và Wan-Bissaka thậm chí còn chơi tệ hơn khi liên tục bị hở sườn. Hai bàn thua của MU trong hiệp một đều bị khoét vào đúng vị trí của Wan-Bissaka.

MU vs Man City, De Gea, MU, Man City, kết quả MU vs Man City, De Gea cứu thua, bóng đá Anh, Ngoại hạng Anh , ket qua bong da Anh, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
3-5-2 của MU đã bị phá sản

Thế trận chỉ ổn hơn trong hiệp hai, khi Solskajer buộc phải điều chỉnh từ 3-5-2 về 4-4-2 bằng cách rút Bailly ra và đưa Sancho vào sân. Nhưng dù đã thay đổi sớm, MU cũng không thể tạo ra được sự khác biệt về lối chơi, khi Man City vẫn thể hiện được khả năng cầm bóng thượng thừa của mình. Một trận thua tâm phục khẩu phục của thày trò Ole Solskajer trước đội bóng của Pep Guardiola.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm