Alex Ferguson hết lời khen Jose Mourinho

25/01/2017 07:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sir Alex Ferguson tin rằng sự tiến bộ của Man United dưới thời Jose Mourinho là rất rõ ràng khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã biết cách kiểm soát cảm xúc của riêng mình.

Ở giai đoạn lượt đi, Mourinho đã bị đuổi khỏi băng ghế chỉ đạo tới 2 lần chỉ trong vòng 6 trận khi Man United bị Burnley và West Ham cầm hòa trên sân nhà. Đây là 2 trận hòa đã cản trở đáng kể cơ hội bám đuổi nhóm trên của “Quỷ đỏ”.

Thầy trò Mourinho vẫn chỉ xếp thứ 6 trên BXH nhưng tính khí của ông đã thay đổi rất nhiều trong chuỗi 17 trận bất bại trên mọi đấu trường vào thời điểm hiện tại.



“Tôi nghĩ lúc này Jose đang dần tìm ra giải pháp”, Ferguson chia sẻ trên BBC Sport. “Đã có một quãng thời gian đầu mùa khi cậu ấy bế tắc và cảm xúc trở nên khó kiểm soát. Rõ ràng cậu ấy là một người nhạy cảm”.

“Điều đó đã được thể hiện dựa trên cái cách mà Jose xử lý mọi chuyện. Giờ thì nhìn cậu ấy xem. Cậu ấy đã điềm tĩnh và biết kiểm soát bản thân hơn. Từ đó tôi cảm nhận được rằng đội bóng đang ngày càng tiến bộ”.

“Đội bóng là sự phản chiếu của HLV. Họ đang chơi với nguồn năng lượng dồi dào, quyết tâm cao độ và khao khát chiến thắng, tôi nghĩ đó là những yếu tố vô cùng quan trọng”.

“Nếu họ không gặp phải những trận hòa đó thì giờ đây họ vẫn có thể cạnh tranh được với Chelsea. Điều đó thật thiếu may mắn nhưng cậu ấy sẵn sàng sống chung với nó để dần cải thiện tình hình. Tôi nghĩ, cậu ấy sẽ được truyền cảm hứng bởi sự tiến bộ của toàn đội”.

Ferguson còn nhìn thấy quyết tâm của Wayne Rooney sau bàn thắng đáng nhớ vào lưới Stoke City hôm thứ Bảy, nơi mà anh cán mốc 250 bàn cho đội chủ sân Old Trafford.


“Bạn có thấy những gì Rooney đã làm? Chạy một mạch tới vạch giữa sân”, Ferguson nói. “Không thèm ăn mừng. Tìm quả bóng rồi lấy nó như kiểu chúng ta sẽ giành chiến thắng. Đó chính là tinh thần mà Jose tạo ra. Cậu ấy đang làm rất tốt”.

“Giống như bất cứ tập thể Man United nào khác, đội bóng này cũng chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Họ không bao giờ nhượng bộ và họ đã được tưởng thưởng”.

Ferguson còn thừa nhận rằng trước kia ông không bao giờ nghĩ Rooney lại có thể phá kỷ lục của Sir Bobby Charlton nhưng bây giờ, ông lại nghĩ Rooney hoàn toàn có thể bị đánh bại.

“Jose đã nhắc tới Marcus Rashford và đó là cơ hội cho những cầu thủ trẻ như thế nếu họ ở lại Man United, phát triển tiềm năng như cái cách mà Rooney đã làm”, ông nói. “Kỷ lục vẫn có thể bị phá nhưng quả thực đó là một mục tiêu to lớn để hướng đến”.

Chia sẻ về bản hợp đồng trị giá 27 bảng với Rooney hồi năm 2004, Ferguson nhớ lại rằng ông thậm chí đã tranh cãi với mẹ con Chủ tịch Everton Bill Kenwright.

“Bill Kenwright nhấc điện thoại, đưa cho tôi và nói, ‘đây là mẹ tôi, bà ấy muốn nói chuyện với ông’. Bà ấy nói, ‘cậu dám cướp cậu bé của tôi (Rooney)! Tôi không thể tin nổi”.


Xem lại Stoke 1-1 Man United

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm