Abramovich sẵn sàng phá két nếu Chelsea không thay đổi

27/09/2016 10:01 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Nếu các cầu thủ Chelsea không chứng minh mình còn khả năng thi đấu ở những giải đấu lớn với HLV Antonio Conte thì ông chủ Roman Abramovich sẵn sàng phá két để đưa về những cái tên lớn hơn.

Chelsea đang trải qua chuỗi ngày tồi tệ mà điểm nhấn chính là hàng thủ. Với phong độ tồi tệ, hàng phòng thủ của Chelsea đang là vấn đề khiến HLV Conte phải thấy đau đầu. Tuy nhiên, thay vì loại bỏ các cầu thủ đó thì ông chủ Roman Abramovich và HLV người Italy sẽ trao thêm một cơ hội nữa cho các cầu thủ The Blues chứng minh năng lực của mình.


HLV Conte sẽ cho các cầu thủ của mình thêm một cơ hội

Mùa Hè vừa qua, Chelsea đã đưa về sân Stamford Bridge 4 tân binh gồm  N’Golo Kante, Michy Batshuayi, David Luiz và Marcos Alonso. Thế nhưng, tình hình so với năm ngoái vẫn không khá khẩm hơn là bao. Mới chỉ trải qua 6 vòng đấu nhưng đội hình Chelsea đã xuất hiện nhiều vấn đề. Thậm chí những vấn đề đó khá cấp bách buộc HLV Conte phải có thay đổi nhất định nếu muốn Chelsea lọt vào Top 4 cuối mùa.

Bốn tân binh của Chelsea đã tiêu tốn của họ 115 triệu bảng. Tuy vậy, với những gì đang diễn ra, ông chủ người Nga sẵn sàng chi một khoản tiền lớn nữa nếu tình thế yêu cầu phải vậy. Sau hai trận đấu lớn với Liverpool và Arsenal, vấn đề của Chelsea đó là họ cần một hậu vệ cánh chất lượng, một trung vệ đẳng cấp, một tiền vệ đa năng và một sát thủ mũi nhọn đủ khả năng để đối đầu với Man City, Man United, và Arsenal.


Diego Costa cần người chia lửa trên hàng công

Tương lai của Branislav Ivanovic tại Chelsea đang mịt mờ hơn bao giờ hết. Hợp đồng của đội phó Chelsea sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Với phong độ kém cỏi như hiện tại, rất khó để Ivanovic được giữ lại. Cùng với anh còn có tiền vệ Cesc Fabregas. Dưới thời HLV Conte, tiền vệ người Tây Ban Nha mới chỉ có một lần ra sân chính thức ở Premier League. Đó là trận gặp Arsenal. Và Fabregas đã không thể làm gì để chứng minh khả năng của mình.

Cho tới giờ, cả Oscar và Nemanja Matic vẫn chưa có màn trình diễn đủ thuyết phục. Họ vẫn chưa tìm lại được phong độ đỉnh cao của mình. Trong khi đó, tân binh Batshuayi chỉ là phương án dự phòng cho Diego Costa chứ chưa phải là một đối tác thường xuyên của tiền đạo Tây Ban Nha trên hàng công. Mùa Hè qua, Chelsea đã cố gắng để chiêu mộ được Alvaro Morata và Romelu Lukaku để về đá cặp cùng Diego Costa. Bên cạnh đó, Chelsea cũng đang chuẩn bị tạo nên một bom tấn mang tên Antoine Griezmann vào cuối mùa giải này.


Antoine Griezmann là mục tiêu của Chelsea ở mùa Hè tới

Nói về hàng thủ, trung vệ Antonio Rudiger của Roma hiện là mục tiêu của HLV Conte. Tuy nhiên, cầu thủ người Đức đang gặp chấn thương dây chằng đầu gối. Điều này đã khiến cho việc chuyển nhượng chưa thể diễn ra. Một dấu hỏi lớn đó là liệu Rudiger có thể kịp bình phục trước kỳ chuyển nhượng mùa Đông? Và liệu anh có lấy lại được phong độ sau khi bình phục chấn thương? Để chắc chắn, HLV Conte có thể đợi đến mùa Hè năm sau nhưng nghĩa là những vấn đề phòng ngự của Chelsea vẫn sẽ tiếp diễn.

Nếu muốn đại tu bộ máy Chelsea già nua, cũ kỹ, Roman Abramovich có lẽ sẽ phải đợi đến mùa Hè sang năm. Bất kỳ sự bổ sung ở giữa mùa giải chỉ mang tính chất chữa cháy. Vì thế để có thể kết thúc trong Top 4, HLV Conte sẽ phải sử dụng hết bài vở chiến thuật của mình. Một phương án khả dĩ cho Chelsea lúc này là họ có thể chơi với 3 trung vệ. Đây là điều họ đã làm trong hiệp 2 trận gặp Arsenal. Tân binh Marcos Alonso vào thay thế cho Fabregas ở phút 55. Sự xuất hiện của Alonso giúp Azpilicueta được trả về cánh phải quen thuộc và Ivanovic bó vào trong thành trung vệ thứ ba cùng với Cahill và David Luiz. Phần nào đó chiến thuật này sẽ giúp Chelsea giảm tải những bàn thua ngớ ngẩn.


Chelsea có thể chơi với 3 trung vệ

Roman Abramovich đang rất quan tâm tới “đứa con cưng” Chelsea trong khoảng 12 tháng qua. Từ sa thải Jose Mourinho rồi có lúc đến hẳn sân tập kiểm tra các cầu thủ tập luyện cho tới việc bổ Antonio Conte, ông chủ người Nga cho thấy mình không thờ ơ Chelsea và mờ mịt về bóng đá nữa.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm