Việt Nam vs Ấn Độ: Nhận diện cầu thủ đáng sợ nhất của tuyển Ấn Độ

27/09/2022 09:48 GMT+7 | Bóng đá 24h

HLV Igor Stimac khẳng định tuyển Ấn Độ không đến Việt Nam để du lịch mà quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam. Niềm tin của Ấn Độ đặt cả vào trung phong kỳ cựu Sunil Chhetri.

 

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá Việt Nam vs Ấn Độ, giao hữu quốc tế (19h00, 27/9)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá Việt Nam vs Ấn Độ, giao hữu quốc tế (19h00, 27/9)

VTV6 Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Ấn Độ, giao hữu quốc tế (19h00, 27/9). Xem bóng đá trực tiếp Việt Nam vs Ấn Độ. VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá hôm nay.

 

Sunil năm nay đã 38 tuổi nhưng vẫn là cầu thủ tấn công đáng sợ và đáng xem nhất của tuyển Ấn Độ. Anh là thủ quân của CLB Bengaluru và cũng là thủ quân của tuyển Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Sunil là thủ quân CLB Bengaluru ở Super League của Ấn Độ

Ở CLB, Sunil thường đá cánh trái nhưng ở ĐTQG, anh đá trung phong. Sunil được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của bóng đá Ấn Độ, là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 3 cho ĐTQG trong số các cầu thủ đang còn thi đấu, chỉ sau Ronaldo và Messi. Nếu tính cả các cầu thủ đã nghỉ thi đấu thì Sunil là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 5 cấp ĐTQG.

Sunil cũng đồng thời là cầu thủ khoác áo tuyển Ấn Độ nhiều nhất trong lịch sử (130 trận tính tới trước trận gặp Việt Nam) và cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử tuyển Ấn Độ (84 bàn thắng tính tới trước trận gặp Việt Nam). Chính trung phong 38 tuổi này là người kiến tạo cho đồng đội lập công trong trận hòa Singapore 1-1 mới rồi ở cúp Tam Hùng.

Một trong những điểm nổi bật trong phong cách thi đấu của Sunil là anh luôn chơi với quyết tâm rất cao, với tinh thần không bỏ cuộc. Cựu HLV tuyển Ấn Độ Stephen Constantine ca ngợi chân sút số 1 của tuyển Ấn Độ là “một tiền đạo cần mẫn và có kỹ thuật siêu đẳng”.

Sunil được coi là biểu tượng cho tinh thần không biết sợ dù gặp đối thủ nào. Một trong những bàn thắng “để đời” của chân sút lão làng này là cữ chạy 80m, vượt qua tới 7 hậu vệ Kyrgyzstan trước khi phá lưới đội bóng này.

Cây bút Marcus Mergulhao của tờ “Thời báo Ấn Độ” ca ngợi về thủ quân của tuyển Ấn Độ như thế này: “Sunil tự mình tạo ra một hạng mục riêng cho bản thân. Với tư cách cầu thủ, anh trở thành hình mẫu cho các cầu thủ trẻ noi theo. Với tư cách con người, anh trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông”.

“Sunil là bộ mặt, là tiếng nói của bóng đá Ấn Độ. Anh truyền cảm hứng cho cả một thế hệ và mang tới hi vọng cho người Ấn Độ. Hơn nữa, Sunil đang chơi thứ bóng đá hay nhất trong sự nghiệp”.

Theo cảm nhận của cây bút Mergulhao, Sunil là một siêu sao khác hẳn so với chính anh khi ông gặp lần đầu tiên vào mùa Hè 2009. Chính những quãng thời giant hi đấu ở nước ngoài đã giúp trung phong huyền thoại của bóng đá Ấn Độ trưởng thành và hoàn thiện mình.

Đấy là những ngày Sunil khoác áo Sporting Kansas City ở Mỹ rồi sau đó chơi ở Sporting CP ở Bồ Đào Nha. Những trải nghiệm quý giá ấy giúp anh rèn giũa tính chuyên nghiệp, tập luyện hiệu quả hơn. Dù không ra sân thi đấu nhiều nhưng những kiến thức tiếp thu được từ quãng thời gian khoác áo các CLB ấy giúp Sunil trở thành phiên bản tốt hơn rất nhiều của chính mình.

10 năm đầu sự nghiệp Sunil không giành được chức VĐQG nào nhưng trong 7 năm tiếp theo anh đã 4 lần đăng quang cùng CLB của mình.

Chân sút số 1 của tuyển Ấn Độ ưa thích dùng kỹ thuật đi bóng qua hậu vệ đối phương rồi ghi bàn và anh cũng thích lập công bằng những cú sút xa. Đây chắc chắn là cầu thủ mà các hậu vệ tuyển Việt Nam phải để mắt tới thường xuyên trong trận đấu diễn ra tối 27/9 trên sân Thống Nhất.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm