Thái Lan 2-1 UAE: Thái Lan đã gây sốc trước UAE như thế nào?

16/10/2019 11:57 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) – Thái Lan tiếp tục đà hồi sinh dưới triều đại Akira Nishino khi giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước UAE để leo lên dẫn đầu bảng G, xếp trên Việt Nam nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: Việt Nam vs UAE. Lịch bóng đá WC 2022 VN

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022. Lịch bóng đá WC 2022 VN

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G. Lịch bóng đá WC 2022 VN. Lịch bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá VTV6, VTV5, VTC1, VTC3.

Kết quả bóng đá vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á:

* Indonesia 1-3 Việt Nam

* Thái Lan 2-1 UAE

* Xem bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/world/world-cup/standings/

bang xep hang bang G vong loai WC 2022, bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 bảng G, BXH vong loai WC 2022, lịch thi đấu vòng loại WC 2022, Việt Nam đấu với Indonesia

Thái Lan tiếp đón UAE trong bối cảnh vắng một loạt trụ cột như Tristan Đỗ, Thitipan Puangchan và Chanathip Songkrasin vì chấn thương, song họ đã chào đón sự trở lại của chân sút kỳ cựu Teerasil Dangda, người đá cao nhất ở trận đấu này, trong khi tài năng trẻ Supachai Chaided phải nhường chỗ cho Ekanit Panya.

Dù Thái Lan bị đánh giá thấp hơn, song HLV Akira Nishino đã khiến đội bóng Tây Á bất ngờ khi chỉ đạo các học trò kiểm soát bóng và chủ động tấn công. Và những nỗ lực gây sức ép ấy được đền đáp bằng cú đánh đầu của Dangda ở phút 26. Đây là bàn thắng thứ hai liên tiếp của Dangda cho Thái Lan, sau pha lập công vào lưới CHDC Congo cách đây vài ngày. 10 phút sau đó, Dangda suýt chút nữa lập cú đúp khi anh đón cú đá phạt của Theerathon Bunmatham và đánh đầu dội xà ngang khung thành đội khách.

Ket qua bong da, kết quả bóng đá, kết quả Thái Lan vs UAE, Thái Lan 2-1 UAE, kết quả vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á. BXH bảng G, Indonesia 1-3 Việt Nam
Tài năng trẻ Ekanit ấn định chiến thắng 2-1 cực kỳ quan trọng cho Thái Lan

UAE cũng chứng tỏ bản lĩnh của mình khi có bàn gỡ hòa ngay trước khi hiệp một kết thúc, và người ghi bàn cho họ vẫn là chân sút chủ lực Ali Mabkhout với một pha bay người đánh đầu gỡ hòa. Tuy nhiên, đây rõ ràng là trận đấu của đội chủ nhà. Họ tiếp tục dồn ép trong hiệp hai, và tiếp tục vươn lên dẫn 2-1 với pha đệm bóng cận thành của Ekanit Panya, tiền vệ sinh năm 1999 của CLB Chiangrai United. Sau đó, Thái Lan đã chơi phòng ngự phản công rất tốt để bảo vệ thành quả của mình.

Chiến thắng này giúp Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng G với 7 điểm, bằng với Việt Nam, nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại (5-1 so với 4-1). Trái lại, UAE tụt xuống vị trí thứ ba với 6 điểm. Indonesia, sau 4 trận thua liên tiếp (3 trên sân nhà), coi như đã hết hy vọng đi tiếp.

Đội hình xuất phát

Thái Lan: Tedsungnoen – Nitipoong, Manuel Bihr, Tanaboon Kesarat, Theerathon Bunmatham – Sarach Yooyen, Phitiwat – Salasak, Supachok, Ekanit – Teerasil Dangda

UAE: Essa – Al Menhali, Alhasan Saleh, Al Attas, Alhammadi – Abdulrahman, Al Balushi, Barman – Ibahim, Makbkhout, Ali Saleh

Ghi bàn: Dangda 26’, Ekanit 51’ – Mabkhout 45’+2

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm