Bóng đá hôm nay 9/1: Ronaldo cảm thấy áp lực ở MU, Xavi ‘cạn lời’ với Dembele

09/01/2022 19:16 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 9/1: Ronaldo cảm thấy áp lực ở MU, Xavi ‘cạn lời’ với Dembele, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 9/1, 10/1

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 9/1, 10/1

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 9/1, 10/1: Bình Dương vs Đà Nẵng, Bình Định vs HAGL, Venezia vs Milan, Liverpool vs Shrewsbury, Tottenham vs Morecambe.

Ronaldo cảm thấy áp lực ở MU

Báo chí Anh hôm nay đưa tin Cristiano Ronaldo đã gặp người đại diện Jorge Mendes để bàn về tương lai của mình. Có thể cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ rời sân Old Trafford sau mùa giải này.

Mới đây, một nguồn tin thân cận của Ronaldo đã tiết lộ tình hình với tờ The Sun: “Cristiano rất lo ngại với những gì đang xảy ra ở MU”.

“Đội bóng đang nhận rất nhiều lời chỉ trích và anh ấy biết mình được coi là một trong những thủ lĩnh. Có khá nhiều vấn đề và Cristiano đang cảm thấy áp lực và rất căng thẳng trước tình hình hiện tại”.

“Anh ấy rất muốn việc chuyển đến MU của mình thành công, nhưng bắt đầu nhận ra rằng việc giành được những danh hiệu với tình hình hiện tại có thể là một thử thách thực sự”.

“Jorge đã đến gặp anh ấy và họ đã dành thời gian trò chuyện xem mọi thứ đang diễn ra như thế nào, họ nghĩ về các vấn đề ra sao, chúng có thể được giải quyết như thế nào và giải pháp có thể là gì”.

Chú thích ảnh
Ronaldo cảm thấy nhiệm vụ khó khăn tại MU

Xavi ‘cạn lời’ với Dembele

Phóng viên của Sky Sport Đức, Florian Plettenburg, tiết lộ HLV Xavi của Barca đã ‘câm nín’ sau khi Ousmane Dembele đòi 700.000 bảng/tuần để ký hợp đồng mới.

Cầu thủ người Pháp đã mạnh dạn đưa ra yêu cầu này trong bối cảnh đang nhận được sự quan tâm từ MU, Bayern Munich, Newcastle và Arsenal.

Dembele sẽ hết hạn với Barca vào cuối mùa giải và sẽ được tự do đàm phán với đội bóng mới trong tháng 1. Tuy nhiên, Barca đang gặp khó khăn tài chính và không thể đáp ứng yêu cầu trên. Họ vẫn đang hy vọng thuyết phục Dembele gia hạn với mức lương thấp hơn.

Chú thích ảnh
Xavi không biết nói gì trước yêu cầu của Dembele

Chelsea sẽ không bán Lukaku

Cựu tiền vệ The Blues, Geremi, khẳng định rằng Romelu Lukaku sẽ không bị bán khỏi Chelsea sau những lùm xùm vừa qua.

Cầu thủ người Bỉ đã có một cuộc phỏng vấn gây tranh cãi trên Sky Sports, trong đó nói rằng anh không hạnh phúc tại Chelsea. Sau đó, Lukaku đã gặp riêng ban lãnh đạo The Blues và giải quyết khúc mắc ổn thỏa.

Geremi cho rằng có thể sự việc đã được thổi phồng hơn so với thực tế. Ông chia sẻ: “Tôi đã bị ngạc nhiên một chút. Là một cựu cầu thủ, tôi biết có rất nhiều tình huống như thế này. Nhưng khi tôi xem những màn trình diễn vừa qua của Lukaku, thái độ của cậu ấy rất tuyệt”.

“Tôi không xem Lukaku trên sân tập nhưng trên sân thi đấu, cậu ấy đã chia sẻ chiến thắng cùng người hâm mộ. Cậu ấy đã cống hiến 100%”.

“Những gì tôi đọc và nghe không giống như những gì tôi đã thấy. Đối với câu lạc bộ, sẽ không tốt khi giữ những cầu thủ không có động lực và tham vọng. Nhưng khi tôi nhìn vào Lukaku, có lẽ đã có sự hiểu nhầm hoặc hiểu sai về những gì cậu ấy đã nói”.

Chú thích ảnh
Lukaku sẽ không bị Chelsea thanh lý

Arsenal muốn đưa Ramsey trở về

Tiền vệ Aaron Ramsey được thông báo rằng có thể rời Juventus trong tháng 1 này và đang nhắm đến việc trở lại Premier League. Burnley đã xác nhận sự quan tâm của họ đối với tiền vệ người xứ Wales. Newcastle, Crystal Palace và Everton cũng quan tâm.

Giờ đây, Arsenal được cho cũng đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký Ramsey. Họ muốn đưa tiền vệ này trở về sân Emirates.

Phóng viên người Ý Rudy Galetti viết: “Vụ chuyển nhượng của Ramsey: Newcastle và Palace vẫn đang theo dõi và quan tâm đến tiền vệ này. Xa hơn, Everton và Arsenal cũng đang chờ đợi”.

Chú thích ảnh

Man City muốn nẫng tay trên 2 mục tiêu của Arsenal

Theo The Athletic, Man City đang nhắm tới Dusan Vlahovic của Fiorentina và Alexander Isak của Real Sociedad. Đây là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của Arsenal khi mà đội bóng thành London cũng đang để mắt tới hai cầu thủ này.

Man City coi cả hai tiền đạo trên là sự thay thế hoàn hảo cho siêu sao Erling Haaland của Borussia Dortmund. Haaland có giá đắt hơn rất nhiều và anh cũng đang nghiêng về phía Real Madrid nhiều hơn.

“Pháo thủ” đang rất cần bổ sung hàng công trong bối cảnh Alexandre Lacazette và Eddie Nketiah sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 6, còn Aubameyang thì bị loại khỏi đội do kỷ luật.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm