Bóng đá hôm nay 7/6: Fernandes muốn MU vô địch C2, Mbappe đắt giá nhất thế giới

07/06/2022 07:58 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 7/6: Fernandes muốn vô địch C2, Mbappe đắt giá nhất thế giới, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 7/6, 8/6

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 7/6, 8/6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 7/6, 8/6: Hà Nội vs HAGL, Hải Phòng vs Viettel, U23 Úc vs Jordan, U23 Iran vs Kuwait.

 

Fernandes muốn vô địch Europa League cùng MU

Tiền vệ Bruno Fernandes tuyên bố anh muốn giúp MU giành chức vô địch Europa League mùa tới sau ký ức đau lòng hồi năm 2021.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha nói với O Jogo: “Thất vọng vì không được dự Champions League mùa tới ư? Rõ ràng rồi, mọi người đều muốn được chơi ở giải đấu đó”.

“Giờ thì chúng tôi sẽ chơi ở Europa League. Và khi tới đó, tôi sẽ giành chức vô địch”.

“Tôi đã thua một trận chung kết và bây giờ tôi muốn giành chiến thắng”, Fernandes khẳng định.

Chú thích ảnh
Fernandes xác định mục tiêu trong mùa giải mới

Mbappe đắt giá nhất thế giới

Cơ quan nghiên cứu bóng đá quốc tế (CIES) vừa đưa ra danh sách top 100 cầu thủ giá trị nhất hành tinh. Họ xác định Kylian Mbappe là ngôi sao có giá trị cao nhất hiện tại khi được định giá 175 triệu bảng.

Ngoài ra, Gianluigi Donnarumma của PSG được xác định là thủ môn có giá trị cao nhất với 63 triệu bảng. Darwin Nunez (60 triệu bảng, Benfica) là cầu thủ đắt giá nhất bên ngoài 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Đáng chú ý, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo thậm chí không có mặt trong danh sách trên. Chủ yếu là vì vấn đề tuổi tác.

Chú thích ảnh
Kylian Mbappe được CIES định giá cao nhất hành tinh

Nations League: Pháp đánh rơi chiến thắng trước Croatia

Đối đầu với Croatia trên sân khách, HLV Didier Deschamps tự tin nhiều trụ cột, bao gồm cả Benzema lẫn Mbappe lên ghế dự bị. Quyết định này của ông khiến Pháp gặp khó trong việc đưa bóng đến khung thành Croatia trong hiệp 1.

Phải sang hiệp 2, thế bế tắc mới được khai thông. Phút 52, Rabiot mở tỷ số cho Les Bleus sau cú dứt điểm ở góc gần.

Khoảng thời gian sau, Pháp muốn bảo toàn lợi thế nên chơi phòng ngự. Tuy nhiên, đây là quyết định sai lầm.

Phút 82, cầu thủ vào sân thay người Jonathan Clauss phạm lỗi với Andrej Kramaric trong vòng cấm. Ban đầu, trọng tài không cho Croatia hưởng penalty. Nhưng sau khi xem kỹ VAR, ông đã bẻ còi và để đội chủ nhà hưởng 11m.

Trên chấm đá phạt, Kramaric đá chìm về góc trái khung thành đem về bàn gỡ hòa 1-1 cho Croatia.

Với kết quả này, Pháp và Croatia đều dậm chân ở hai vị trí cuối bảng A1. Xếp trên họ và Đan Mạch và Áo.

Chú thích ảnh
Pháp hòa Croatia

Bale không được làm lễ chia tay ở Real

Hè này, Real Madrid sẽ chia tay hai công thần là Marcelo và Gareth Bale. Nhưng nếu Marcelo sẽ được tổ chức họp báo để nói lời chào tạm biệt như Iker Casillas hay Sergio Ramos thì Bale sẽ không được hưởng đặc quyền này.

Theo AS, lý do là bởi Bale đang không có mối quan hệ tốt với người hâm mộ CLB. Trong quãng thời gian cuối cùng ở Real, anh tỏ ra hời hợt và không xem trọng việc được khoác áo Real.

Cho đến nay, Bale đã có 9 năm chơi cho Los Blancos. Sau 258 trận ra sân, anh ghi được 106 bàn thắng và giành tổng cộng 16 danh hiệu.

Chú thích ảnh
Bale không được làm lễ chia tay như Marcelo

HLV U23 Thái Lan 'nhờ' U23 Malaysia đánh bại U23 Việt Nam

HLV Worrawoot Srimaka khẳng định U23 Malaysia có thể đánh bại U23 Việt Nam ở trận đấu cuối tại vòng bảng U23 châu Á 2022.

“Về trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Việt Nam, tôi nghĩ U23 Malaysia có thể giành chiến thắng. Tôi hiểu U23 Malaysia rất rõ. U23 Malaysia đã chống trả mạnh mẽ khi gặp U23 Thái Lan. Tôi tin họ sẽ chiến đấu hết mình khi gặp U23 Việt Nam”, HLV Worrawoot Srimaka nói tiếp.

Sau trận thắng U23 Malaysia, U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng C với cùng 4 điểm. Ở trận cuối vòng bảng gặp U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan chỉ cần kết quả hòa là giành vé đi tiếp. Trong khi đó, nếu U23 Việt Nam hòa hoặc thua trước U23 Malaysia, thầy trò HLV Gong Oh Kyun sẽ bị loại.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm