Bóng đá hôm nay 5/1: MU gấp rút mua tiền vệ, Man City quay lại với Harry Kane

05/01/2022 07:57 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 5/1: MU gấp rút mua tiền vệ. Man City quay trở lại với Harry Kane.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 5/1, 6/1

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 5/1, 6/1

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 5/1, 6/1. Lens vs Lille, Ponferradina vs Espanyol, Leganes vs Sociedad, Cartagena vs Valencia, Eibar vs Mallorca, Linares vs Barcelona.

MU gấp rút mua tiền vệ.

Theo báo chí Anh đưa tin, Man United đang gấp rút cố gắng chiêu mộ 1 tiền vệ phòng ngự ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Ngoài Amadou Haidara của RB Leipzig, đội chủ sân Old Trafford mới đây cũng đã tiến hành liên hệ với Denis Zakaria của M'gladbach.

Thương vụ với Zakaria được dự đoán có thể diễn ra một cách nhanh chóng, bởi cầu thủ này sẽ ra đi theo dạng tự do ở mùa Hè 2022. Vì thế, nếu M'gladbach không muốn mất trắng tiền vệ người Thụy Sỹ thì có thể sẽ để anh ra đi ngay trong tháng 1/2022.

Mức phí của Zakaria được dự đoán khoảng 25 triệu bảng. Tuy nhiên, với tình thế hợp đồng của anh với M'gladbach, Man United có thể chỉ phải bỏ ra khoảng 18-20 triệu bảng.

Chú thích ảnh
MU theo đuổi Zakaria

Man City quay trở lại với Harry Kane

Mục tiêu chuyển nhượng chính của Man City cho tới lúc này vẫn là Harry Kane của Tottenham. Mặc dù HLV Conte và Tottenham khẳng định sẽ không để cầu thủ người Anh ra đi giữa mùa giải nhưng Man City vẫn nỗ lực theo đuổi.

Được biết, Man City dự tính sẽ sớm gửi lời đề nghị chiêu mộ Kane với mức phí 150 triệu bảng tới Tottenham ngay trong tháng 1/2022. Họ vừa mới chia tay Ferran Torres nên rất muốn làm dày lực lượng để chuẩn bị căng sức tại hai đấu trường là Ngoại hạng Anh và cúp C1.

Chú thích ảnh
Man City vẫn chưa từ bỏ Kane

Theo báo chí Anh cho biết, trong trường hợp không thể chiêu mộ Kane, Man City cũng đã tính tới phương án dự phòng mang tên Dusan Vlahovic của Fiorentina. Tuy nhiên, Man City sẽ để chỉ thực hiện phương án này vào mùa Hè 2022.

HLV Klopp muốn hoãn bán kết Cúp Liên đoàn

Rạng sáng 7/1 theo giờ Việt Nam, Liverpool sẽ đối đầu với Arsenal tại bán kết lượt đi cúp Liên đoàn. Tuy nhiên, với tình hình Covid-19 tại Liverpool, HLV Juergen Klopp đã bày tỏ mong muốn được hoãn trận đấu này.

Cuối tuần trước, Liverpool đã phải chịu thiệt hại vắng mặt tới 9 cầu thủ vì Covid-19 và chấn thương. Giờ đây, The Kop còn thiếu vắng cả Mohamed Salah, Sadio Mane và Naby Keita, vì quay trở lại đội tuyển quốc gia tham dự CAN 2022.

Theo xác nhận của EFL, BTC Cúp Liên đoàn và Liverpool vẫn đang trong quá trình họp bàn xem xét tình hình thực tế. Chưa có bất kỳ kết luận nào được đưa ra.

Chú thích ảnh
Liverpool đang hứng chịu tổn thất lực lượng vì Covid-19 và chấn thương

Eriksen muốn đá World Cup 2022

Tại EURO 2020, Eriksen đã khiến người hâm mộ bàng hoàng khi chứng kiến anh đột quỵ ngay trên sân trong trận đấu với Phần Lan. Tiền vệ người Đan Mạch sau đó được chẩn đoán gặp vấn đề liên quan đến tim mạch. Điều này khiến Eriksen đã không thể tiếp tục thi đấu cho Inter vì quy định của Serie A không cho phép cầu thủ có vấn đề về tim mạch được thi đấu.

Trong khoảng thời gian qua, Eriksen đã luyện tập cá nhân tại quê nhà Đan Mạch. Hiện vẫn chưa rõ chính xác thời gian Eriksen sẽ quay trở lại sân cỏ, nhưng bản thân anh đã bày tỏ mong muốn được tiếp tục cống hiến cho đội tuyển quốc gia tại World Cup 2022.

"Mục tiêu của tôi là tham dự World Cup 2022 tại Qatar. Tôi muốn được chơi bóng. Tôi không biết liệu mình có được lựa chọn hay không nhưng được quay trở lại là mong ước của tôi. Tôi không cảm thấy khác biệt gì nữa. Thể chất của tôi đã trở lại bình thường", Eriksen chia sẻ.

Chú thích ảnh
Eriksen muốn được thi đấu tại World Cup 2022

Dortmund muốn Haaland quyết định tương lai vào cuối tháng 1/2022

Erling Haaland gia nhập Dortmund vào tháng 1/2020 với mức phí 64 triệu bảng. Anh đã ghi 76 bàn thắng trong 74 trận đã đấ cho Dortmund. Phong độ ấn tượng của Haaland đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của các ông lớn. Theo tờ Marca đưa tin, Dortmund muốn bản thân tiền đạo người Na Uy tự đưa ra quyết định cuối cùng cho tương lai của mình vào cuối tháng 1/2022.

Trong khi đó, theo tờ Bild, Dortmund rất mong muốn giữ chân được Haaland. Họ đã tiến hành đàm phán một bản hợp đồng mới dành cho cầu thủ này với người đại diện Mino Raiola và Alf-Ingo Haaland, bố của Erling Haaland. Trong đó, nhiều khả năng mức phí phá vỡ hợp đồng sẽ được tăng lên hoặc thậm chí loại bỏ. Hiện tại, điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 75 triệu euro giữa Haaland và Dortmund sẽ có hiệu lực vào mùa Hè 2022.

Chú thích ảnh
Dortmund muốn giữ chân Haaland

 

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm