Bóng đá hôm nay 4/6: Ronaldo muốn MU thay đổi, Pháp và Bỉ thua sốc

04/06/2022 08:42 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 4/6: Ronaldo muốn MU thay đổi, Pháp thua Đan Mạch, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 4/6, 5/6

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 4/6, 5/6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 4/6, 5/6: Viettel vs Hà Nội, Hải Phòng vs HAGL, U23 Turkmenistan vs U23 Iran, U23 Iraq vs U23 Úc.

 

Ronaldo muốn MU thay đổi

Huyền thoại của MU, Cristiano Ronaldo, đã tuyên bố "mọi thứ cần phải thay đổi". Anh cũng tin rằng CLB có thể giành được những danh hiệu dưới thời tân HLV Erik ten Hag.

Trước đó, tương lai của Ronaldo là một dấu hỏi cho đến khi Ten Hag xác nhận anh là một phần trong kế hoạch của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn với trang web chính thức của MU, người từng 5 lần giành Quả bóng Vàng cho biết: “Tôi biết ông ấy đã làm một công việc tuyệt vời tại Ajax và ông ấy là một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm nhưng chúng ta cần cho ông ấy thời gian”.

"Mọi thứ cần phải thay đổi theo cách Ten Hag muốn. Tất nhiên tôi hy vọng chúng tôi sẽ thành công. Bởi vì nếu ông ấy thành công thì cả MU cũng sẽ thành công, nên tôi cầu chúc cho ông ấy những điều tốt đẹp nhất”.

"Chúng tôi rất vui và phấn khích, không chỉ với tư cách là các cầu thủ mà cả là những người ủng hộ. Tôi chúc Ten Hag những điều tốt đẹp nhất và hãy tin rằng năm sau, chúng tôi sẽ giành được những danh hiệu".

Chú thích ảnh
Ronaldo muốn MU thay đổi theo ý Ten Hag

Nations League: Pháp thua Đan Mạch, Hà Lan thắng đậm Bỉ

Đêm qua, Đan Mạch đã gây bất ngờ khi lội ngược dòng đánh bại ĐT Pháp ngay trên sân của đối thủ.

Hiệp 1 diễn ra với ưu thế nghiêng về Pháp. Tuy nhiên, thầy trò HLV Didier Deschamps đã không tài nào xuyên thủng được hàng thủ chắc chắn của Đan Mạch. Phải đến hiệp 2, Les Bleus mới có bàn mở tỷ số nhờ công của Karim Benzema ở phút 51.

Tuy nhiên sau bàn thắng này, Pháp lại chơi trùng xuống và đó là lúc Đan Mạch vùng lên. Đội khách ghi được 2 bàn thắng nhờ công của Andreas Cornelius (68, 88’), qua đó ấn định cuộc lội ngược dòng với tỷ số 2-1.

Với kết quả này, Đan Mạch đã vươn lên vị trí thứ hai bảng A1. Họ bằng điểm Áo nhưng thua về hiệu số. Trong khi đó, Pháp và Croatia đều chưa có được điểm nào.

Chú thích ảnh
Benzema ghi bàn, Pháp vẫn để thua ngược Đan Mạch

Ở một diễn biến khác, Hà Lan đã vùi dập Bỉ với tỷ số 4-1 ở bảng A4. Cũng là chơi trên sân khách, nhưng Hà Lan đã lấn lướt đối thủ hoàn toàn. Họ có bàn mở tỷ số ở phút 40 nhờ công của Steven Bergwijn (40’) và tiếp tục có thêm 3 bàn thắng nữa trong hiệp 2 nhờ công Memphis Depay (51’, 65’) và Denzel Dumfries (61’).

Cuối trận, Batshuayi đã ghi bàn thắng danh dự cho Bỉ ở phút 90+3. Sau trận này, HLV Roberto Martinez sẽ có rất nhiều việc cần phải làm để cải thiện hàng thủ của Bỉ.

Neymar đá đểu Argentina

Argentina vừa giành Siêu cúp Liên lục địa sau màn vùi dập ĐT Ý với tỷ số 3-0. Sau trận đấu đó, Lionel Messi và các đồng đội đã ăn mừng cuồng nhiệt trong phòng thay đồ.

Tại đây, trung vệ Nicolas Otamendi đã có một câu hát nhắm thẳng đến kình địch Brazil. Anh hát: “Người Brazil này, chuyện gì xảy ra vậy? Messi đã đến Rio và rời đi với Copa America!”.

Đáp lại, Neymar – ngôi sao của tuyển Brazil – đã lên mạng xã hội viết: “Argentina vừa vô địch World Cup hay sao nhỉ?”.

Chú thích ảnh
Neymar đáp trả Otamendi

Nadal vào chung kết Roland Garros

Alexander Zverev thực sự đã mang đến nhiều khó khăn cho Nadal ở trận bán kết đơn nam Roland Garros 2022. Trận đấu chỉ dài chưa đầy hai set nhưng có thời lượng hơn ba tiếng đồng hồ, trong đó set đầu dài 93 phút. Ở set này, Zverev thắng game đỡ bóng đầu tiên và dẫn trước trong hầu hết set đấu. Nadal phải chiến đấu vô cùng vất vả mới có thể đòi lại điểm break ở game 8, gỡ hòa 4-4. Kể từ thời điểm này, hai tay vợt đánh rất chắc tay và không cho đối thủ giành thêm break nào nữa.

Hòa 6-6, Zverev và Nadal bước vào loạt tie-break. Zverev chơi ấn tượng khi sớm vượt lên dẫn trước Nadal 6-2. Tay vợt Tây Ban Nha cứu 3 set-point khi ghi liền 4 điểm để cân bằng tỉ số 6-6. Sau đó, Nadal liên tục ghi điểm trong thế khó để dẫn ngược 7-6 ở loạt đấu này, trước khi thắng 10-8 nhờ cú thuận tay dọc dây winner.

Sang set 2, hai tay vợt tiếp tục mang đến cho khán giả một màn rượt đuổi đầy kịch tính. Zverev và Nadal thay phiên nhau giành break. Zverev đã có cơ hội kết thúc set đấu sau 9 game, nhưng anh không thành công. Những tưởng một lần nữa hai tay vợt phải thi đấu tie-break, tuy nhiên bất ngờ xảy ra ở pha bóng cuối cùng của game 12.

Trong một nỗ lực di chuyển với tốc độ cao để chống đỡ cú đánh của Nadal, Zverev bị lật cổ chân và hét to đau đớn. Chấn thương khá nặng khiến tay vợt Đức không thể tiếp tục thi đấu. Anh được đưa ra khỏi sân bằng xe lăn, sau đó chống nạng trở lại để bắt tay Nadal và trọng tài, chào khán giả.

Đối thủ bỏ cuộc, Nadal giành vé vào chung kết Roland Garros trong ngày sinh nhật lần thứ 36. Đối thủ tranh danh hiệu với Nadal sẽ là tay vợt trẻ người Na Uy, hạt giống số 8 Casper Ruud. Ở trận bán kết 2, Ruud đã thắng Marin Cilic với tỷ số 2-6, 6-4, 6-2, 6-2.

Chú thích ảnh
Zverev phải ngồi xe lăn

UEFA lên tiếng xin lỗi vì sự cố chung kết C1

UEFA đã đưa ra lời xin lỗi muộn màng tới những người hâm mộ bị cuốn vào ẩu đả bên ngoài sân Stade de France trước thềm trận chung kết Champions League hôm thứ Bảy tuần trước.

Trận đấu giữa Liverpool và Real Madrid đã bị trì hoãn 36 phút do hàng nghìn khán giả không thể vào sân và tạo ra một khung cảnh hỗn loạn ở cổng. Lực lượng cảnh sát đã có mặt để giải quyết tình hình nhưng họ đã sử dụng bình xịt hơi cay và nhiều CĐV vô tội đã bị ảnh hưởng.

“UEFA muốn chân thành xin lỗi tất cả những khán giả đã phải trải qua hoặc chứng kiến những sự kiện đáng sợ và đau lòng trong trận chung kết UEFA Champions League tại Stade de France vào ngày 28 tháng 5 năm 2022 ở Paris. Đó là một đêm mà lẽ ra phải là một lễ kỷ niệm đáng nhớ của các CLB châu Âu", UEFA lên tiếng.

“Không một CĐV bóng đá nào phải rơi vào tình huống đó và chuyện này không được xảy ra thêm một lần nào nữa”.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm