Bóng đá hôm nay 27/1: Mancini có thể dẫn dắt MU, Ai Cập loại Bờ Biển Ngà khỏi AFCON 2022

27/01/2022 10:45 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay, 27/1: Mancini có thể dẫn dắt MU. Ai Cập loại Bờ Biển Ngà khỏi AFCON 2022, Liverpool săn Dybala. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 27/1, 28/1

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 27/1, 28/1

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 27/1, 28/1: Nữ Myanmar vs Nữ Việt Nam, Nữ Úc vs Nữ Thái Lan, Úc vs Việt Nam, Nhật Bản vs Trung Quốc.

 

Mancini có thể dẫn dắt MU

MU đang trong công cuộc tìm kiếm một HLV dài hạn thay thế cho Ralf Rangnick khi mùa giải này khép lại. Thời gian qua, Quỷ đỏ được cho đã liên hệ với 4 ứng viên là Mauricio Pochettino, Erik ten Hag, Luis Enrique và Julen Lopetegui. Theo tiết lộ mới nhất, Roberto Mancini có thể là ứng viên tiếp theo MU hướng đến.

“Hãy xem điều gì sẽ xảy ra với Roberto Mancini”, nhà báo Fabrizio Romano chia sẻ. “Mancini sẽ nỗ lực đưa ĐT Ý giành vé dự World Cup 2022 vào tháng 3. Nhưng nếu thất bại, ông sẽ xem xét chuyện tương lai. Mancini vẫn rất nhớ bầu không khí tại Premier League. Ông ấy muốn trở lại Premier League vào một ngày nào đó. Tôi sẽ thêm tên ông ấy vào danh sách những huấn luyện viên tại giải Ngoại hạng Anh mùa tới”.

Mùa Hè năm ngoái, Mancini đã dẫn dắt ĐT Ý giành chức vô địch EURO nhưng Azzurri hiện phải đối mặt với 2 trận play-off để có thể tham dự World Cup ở Qatar vào cuối năm nay. Nếu thất bại trong chiến dịch này, Mancini có thể rời tuyển Ý.

Chú thích ảnh
Mancini có thể dẫn dắt MU nếu chiến dịch World Cup cùng tuyển Ý không thành công
Roberto Mancini bất ngờ được liên hệ dẫn dắt MU

Roberto Mancini bất ngờ được liên hệ dẫn dắt MU

Cựu huấn luyện viên của Manchester City, Roberto Mancini, là cái tên mới nhất lọt vào danh sách ứng cử viên dẫn dắt MU vào mùa Hè tới, theo nhật báo Telegraph (Anh).

 

Vòng 1/8 AFCON: Ai Cập loại Bờ Biển Ngà, Guinea Xích đạo gây sốc

Rạng sáng nay, hai trận đấu cuối cùng của vòng 1/8 AFCON 2021 đã diễn ra và điểm tương đồng là đều phải nhờ loạt sút luân lưu mới có thể phân định thắng thua.

Ở trận đấu giữa Bờ Biển Ngà và Ai Cập, hai đội kìm chân nhau trong 90 phút thi đấu chính thức và hai hiệp phụ, không ghi được bàn thắng nào. Bước vào loạt sút luân lưu, Eric Bailly của Bờ Biển Nga bắt chước đồng đội ở MU là Bruno Fernandes với một cú nhảy chân sáo nhưng cú sút bị thủ thành đối phương cản phá. Bailly là người duy nhất đá hỏng luân lưu, qua đó tạo cơ hội cho Ai Cập giành chiến thắng với tỷ số 5-4.

Ở trận đấu giữa tuyển Mali và tuyển Guinea Xích Đạo, kịch bản tương tự xảy ra khi không có bàn thắng nào được ghi trong 90 phút thi đấu chính thức và hai hiệp phụ. Trong loạt sút luân lưu, Mali có đến 3 người đá hỏng trong khi Guinea Xích Đạo chỉ có 2 lần không thành công. Kết quả chung cuộc, Guinea Xích Đạo giành chiến thắng với tỷ số 6-5.

 

Chú thích ảnh
Eric Bailly sút hỏng penalty khiến Bờ Biển Ngà bại trận

 Các cặp đấu ở tứ kết AFCON:

Burkina Faso vs Tunisia

Senegal vs Guinea Xích Đạo

Gambia vs Cameroon

Ai Cập vs Morocco

 

 

Lộ bằng chứng Dembele đàm phán với PSG

Truyền thông Tây Ban Nha mới đây quay được hình ảnh người đại diện của cầu thủ Ousmane Dembele, ông Moussa Sissoko, ra sân bay với chiếc điện thoại di động trên tay. Soi kỹ màn hình chiếc điện thoại này, hình ảnh cho thấy Moussa Sissoko đang nhận được một cuộc gọi đến và người gọi chính là Giám đốc thể thao Leonardo của Paris Saint-Germain.

Như vậy, Dembele đang có đàm phán với PSG về tương lai trong bối cảnh bất đồng với Barcelona trong những tháng cuối cùng của hợp đồng.

Giám đốc bóng đá Mateu Alemany của Barca đã chỉ trích Dembele thiếu cam kết với câu lạc bộ. Cầu thủ 24 tuổi được thông báo sẽ bị đem bán khỏi Barca “càng sớm càng tốt” và bị HLV loại khỏi đội hình thi đấu.

Đáp lại, phía Dembele và đại diện tố Barca hành xử không đúng mực, đe dọa và ép cầu thủ ký hợp đồng.

 

Chú thích ảnh
Dembele đang đàm phán với PSG

  

Liverpool săn tiền đạo Juventus

Tờ Four Four Two đưa tin Liverpool đã bắt đầu mở các cuộc đàm phán với tham vọng chiêu mộ Paulo Dybala từ Juventus.

Dybala còn hạn hợp đồng với Juve đến tháng 6/2022. Truyền thông Ý khẳng định Juve không có ý định giữ chân Dybala bằng một thỏa thuận mới, đồng nghĩa anh sẽ rời đội bóng theo dạng tự do vào mùa Hè.

Liverpool muốn tận dụng cơ hội này để có Dybala miễn phí. Chiến lược gia người Đức được cho đang muốn làm mới hàng công của đội bóng. Dybala có khả năng hoạt động rộng, liên kết giữa hàng tiền vệ và hàng công.

 

Chú thích ảnh
Liverpool muốn sở hữu Dybala miễn phí

  

Bayern xác nhận chia tay Niklas Suele

Giám đốc điều hành của Bayern Munich, Oliver Kahn, xác nhận Niklas Suele sẽ rời câu lạc bộ vào cuối mùa giải- thời điểm hết hạn hợp đồng.

“Các cuộc đàm phán với Niklas đã kéo dài trong một thời gian rất dài”, Kahn nói. “Chúng tôi đã đưa ra lời đề nghị nhưng cậu ấy không chấp nhận. Cậu ấy muốn rời câu lạc bộ vào cuối mùa giải. Chúng tôi có trách nhiệm nhất định khi đưa ra lời đề nghị. Chúng tôi phải tuân theo các điều kiện tài chính nhất định. Điều bình thường trong công việc kinh doanh này là bạn không phải lúc nào cũng đạt được thỏa thuận”.

Về phía Suele, anh đang nhận được sự quan tâm từ Chelsea.

 

Chú thích ảnh
Niklas Suele sẽ rời Bayern Munich vào cuối mùa giải

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm