Bóng đá hôm nay 25/1: MU 'xem giò' sao Porto, Úc tổn thất trước trận gặp Việt Nam

25/01/2022 23:14 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 25/1: MU xem giò sao Nam Mỹ, Australia gặp tổn thất trước trận gặp Việt Nam, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 - VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Úc

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 - VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Úc

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á. Lịch bóng đá Việt Nam hôm nay. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Úc. Xem bóng đá trực tiếp VN vs Úc.

 

MU xem giò sao Nam Mỹ

Theo tờ O'Jogo của Bồ Đào Nha, MU cùng 2 CLB khác đã gửi tuyển trạch viên đến theo dõi Luis Diaz của Porto. “Quỷ đỏ” đang cân nhắc xem có nên chiêu mộ cầu thủ chạy cánh này hay không.

O'jogo khẳng định 2 đội còn lại cũng đến xem Diaz “phô diễn ma thuật của mình” là Atletico Madrid và Borussia Dortmund. Tất cả đều không bị thất vọng khi Diaz ghi bàn thắng thứ hai cho Porto trong chiến thắng 3-1 trước Famalicao.

Nguồn tin trên cảnh báo giá của Diaz sẽ không hề rẻ khi anh còn 2 năm trên hợp đồng với Porto. Anh có điều khoản giải phóng 67 triệu bảng.

Chú thích ảnh
MU xem giò Luis Diaz

Messi có thành tích siêu tệ

Lionel Messi đã chia tay Barca trong mùa Hè qua để chuyển tới PSG. Nhưng kể từ khi cập bến đội bóng nước Pháp, phong độ ghi bàn của cầu thủ người Argentina đã sa sút trầm trọng.

Theo thống kê, sau 44 cú sút, Messi mới chỉ ghi được 1 bàn tại Ligue 1. Điều đó khiến anh trở thành cầu thủ có tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng đứng áp chót trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Chỉ có Joao Cancelo của Man City là có thành tích thấp hơn Messi với 46 cú dứt điểm và ghi được 1 bàn. Tuy nhiên, Cancelo là một hậu vệ trong khi Messi là tiền đạo.

Chú thích ảnh
Messi có tỉ lệ ghi bàn cực thấp tại Ligue 1

Thảm kịch xảy ra ở AFCON

Đội chủ nhà Cameroon đã giành vé vào tứ kết AFCON 2022 sau khi đánh bại Comoros 2-1 ở trận đấu đêm qua. Nhưng niềm vui ấy đã bị che mờ bởi thảm kịch diễn ra ngoài sân vận động Olembe ở Yaounde trước đấu. Đây là sân đấu có sức chứa 60 nghìn chỗ ngồi nhưng chỉ được phép đón 48000 khán giả (80% sức chứa) do dịch Covid-19.

Thế nhưng, lượng khán giả cố vào sân Olembe lại tới hơn 50 nghìn người dẫn đến một cảnh tượng hỗn loạn. Đám đông CĐV đã phá cổng sân vận động và giẫm đạp lên nhau. Theo một quan chức AFCON thì ít nhất 6 người đã thiệt mạng, còn hãng LSI Châu Phi thì trích lời các bác sĩ ở bệnh viện Messasi rằng họ đã tiếp nhận ít nhất 40 người bị thương do vụ giẫm đạp này. Theo ông Naseri Paul BIya, thống đốc khu vực miền trung của Cameroon, số lượng thương vong có thể còn cao hơn nữa.

Bất chấp sự cố này, trận Cameroon vs Comoros vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch. Đội chủ nhà được chơi hơn người ngay từ phút thứ bảy, và vì thế, chiến thắng 2-1 của họ, với các pha lập công của Toko Ekambi và Aboubakar là không có gì bất ngờ. Đối thủ của Cameroon ở tứ kết vào ngày 29/1 tới sẽ là Gambia, đội bóng đã đánh bại Guinea 1-0 trước đó.

Chú thích ảnh
Thảm kịch xảy ra ở AFCON

Declan Rice ở cùng đẳng cấp với Roy Keane

Stuart Pearce cho rằng Declan Rice ở cùng đẳng cấp với Roy Keane khi huyền thoại người Ireland còn chơi bóng.

Pearce đã chơi cùng với Keane và đã theo dõi Rice phát triển ở West Ham. Và trong mắt ông, không có nhiều sự khác biệt giữa hai người này.

Pearce nói với talkSPORT: “Ở tuổi của cậu ấy, 22 tuổi, tôi sẽ phải nói điều này… nghe này”.

“Tôi đã chơi cùng Roy Keane. Roy Keane có tốc độ và nguồn năng lượng đó không nhỉ? Những sự so sánh này rất xứng đáng. Tôi đánh giá Rice cao ngang ngửa Keane”.

Declan Rice đang là mục tiêu của MU trên TTCN. Cầu thủ này được cho sẽ sớm rời West Ham để tìm kiếm cơ hội dự cúp châu Âu.

Chú thích ảnh
Rice được so sánh với Keane

Australia gặp tổn thất trước trận gặp Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Australia thông báo HLV Graham Arnold đã dương tính với Covid-19 và đang cách ly ở Melbourne. Ông vừa tiêm mũi vắc xin nhắc lại cách đây 10 ngày. Chiến lược gia 58 tuổi dương tính nhưng không có triệu chứng.

Với việc mắc Covid-19, HLV Arnold sẽ vắng mặt trong trận đấu của Australia với Việt Nam vào ngày 27/1 tới. Thay vào đó, trợ lý Rene Meulensteen sẽ là người chỉ đạo cho Australia trong trận đấu này.

Sau 6 trận tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, Australia đang đứng thứ 3 với 11 điểm, kém đội đầu bảng Saudi Arabia 5 điểm và đội xếp thứ 2 Nhật Bản 1 điểm. Mục tiêu của đội bóng này trong trận đấu tới không gì khác ngoài 3 điểm.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm