Bóng đá hôm nay 2/12: Ronaldo đi vào lịch sử bóng Vàng. Rangnick xác định 3 hợp đồng mới cho MU

02/12/2021 21:19 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn)- Ronaldo đi vào lịch sử Quả bóng Vàng. Rangnick xác định 3 hợp đồng mới cho MU. Guardiola vượt qua kỷ lục của Sir Alex. Barca đạt thỏa thuận chiêu mộ sao Man City. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Nhận định bóng đá MU vs Arsenal: Nào, cùng hướng về Top 4!

Nhận định bóng đá MU vs Arsenal: Nào, cùng hướng về Top 4!

Trong một mùa giải cả MU lẫn Arsenal đều không còn ở vị thế ứng viên cho chức vô địch Premier League, một vị trí trong Top 4 là mục tiêu bắt buộc cho cả hai, dẫu con đường của từng đội đến mục tiêu này có khác nhau.

 

Ronaldo đi vào lịch sử Quả bóng Vàng

Rạng sáng 30/11, tại gala trao giải diễn ra ở Paris, Pháp, tạp chí France Football đã trao danh hiệu Quả bóng Vàng 2021 cho Lionel Messi. Đây là lần thứ 7 trong sự nghiệp, Messi giành giải thưởng cá nhân danh giá này. Xếp sau Messi là Cristiano Ronaldo với 5 Quả bóng Vàng.

Dù kém Messi về số lượng danh hiệu nhưng thống kê cho thấy về tổng điểm số trong lịch sử quả bóng vàng thế giới, Ronaldo lại là người vượt trội. Ronaldo đã tích lũy được 3.781 điểm trong những lần được đề cử Quả bóng vàng. Messi chỉ giành được tổng cộng 3.574 điểm, kém Ronaldo 207 điểm.

 

Chú thích ảnh
Ronaldo giành tổng điểm vượt trội so với Messi trong lịch sử Quả bóng Vàng

  

Rangnick xác định 3 hợp đồng mới cho MU

Tờ Bild (Đức) đưa tin HLV tạm quyền Ralf Rangnick đã xác định 3 bản hợp đồng ông sẽ đưa về MU sau khi đến làm việc ở đội bóng.

Xếp số 1 trong danh sách mục tiêu của Rangnick là Erling Haaland, ngôi sao đang thi đấu cho Dortmund. Vào mùa Hè 2022, điều khoản giải phóng hợp đồng giữa Haaland và Dortmund giảm xuống 64 triệu bảng. Rangnick tin rằng đó sẽ là thời điểm thích hợp để đưa Haaland cập bến Old Trafford.

Mục tiêu thứ 2 là Timo Werner của Chelsea và mục tiêu thứ 3 là Amadou Haidara- cầu thủ do chính Rangnick đưa từ Salzburg về Leipzig. Haidara có điều khoản giải phóng 33 triệu bảng, và không loại trừ khả năng tuyển thủ Mali có thể cập bến Old Trafford ngay trong tháng 1/2022 khi Quỷ đỏ cần một tiền vệ mới để cải thiện tuyến giữa.

 

Chú thích ảnh
Rangnick quyết đưa Haaland về MU

  

Guardiola vượt qua kỷ lục của Sir Alex

Tại vòng 14 Ngoại hạng Anh, Man City đã giành chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà Aston Villa. Trận chiến này đánh dấu cột mốc 150 chiến thắng của Pep Guardiola trong 204 trận đấu ở Premier League. Điều này có nghĩa Pep Guardiola đã đạt kỷ lục giành chiến thắng 150 trận ở Premier League trong thời gian nhanh nhất. Guardiola đạt tỉ lệ thắng 74% sau 204 trận. Trong khi đó, Mourinho có tỉ lệ thắng 65%, Sir Alex Ferguson là 61%, còn Arsene Wenger là 58%.

 

Chú thích ảnh
Guardiola vượt qua kỷ lục của Sir Alex

  

Barca đạt thỏa thuận chiêu mộ sao Man City

Câu lạc bộ Barcelona và Ferran Torres đã đạt thỏa thuận đưa tiền đạo này chuyển đến Camp Nou, thông tin được nhà báo Patrick Berger của Sport1 tiết lộ. Cụ thể, Barca và Torres đã đồng thuận về bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Để được chuyển tới chơi cho đội bóng thành Catalunya ngay trong thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2022, tuyển thủ Tây Ban Nha đã chấp nhận giảm mức lương của mình so với bản hợp đồng hiện tại với Man City.

Với việc đã có được cái gật đầu của Torres, công việc còn lại của Barca là đàm phán mức giá chuyển nhượng với Man City. Trước đó, các nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết đội chủ sân Etihad muốn nhận được 70 triệu euro để nhả lại cựu sao Valencia. Tuy nhiên, với tình hình tài chính hiện tại của Barca, khả năng họ trả tiền mặt toàn bộ khó xảy ra. Một số nguồn tin cho hay, Barca sẽ đưa một số cầu thủ ra trao đổi với Man City. Những cầu thủ được đưa vào danh sách gồm có Sergi Roberto, Clément Lenglet, Óscar Mingueza, Coutinho, Neto và Samuel Umtiti.

 

Chú thích ảnh
Ferran Torres chấp nhận giảm lương để đến Barca

  

Bố Messi hành động bảo vệ con trai

Trước việc có làn sóng người hâm mộ và một số cầu thủ phản đối việc Lionel Messi giành Quả bóng Vàng 2021, bố của anh- ông Jorge, đã có động thái phản bác.

Theo đó, trong dòng trạng thái mới nhất trên Instagram, ông Jorge Messi đăng ảnh con trai, siêu sao Messi rạng rỡ với Quả bóng Vàng lần thứ 7 và viết với lời lẽ đầy sự mỉa mai: “Bla bla bla... cứ tiếp tục nói đi”.

Thầy cũ của Messi, HLV Pep Guardiola, cũng lên tiếng bảo vệ học trò. Ông nói: “Bạn đừng bao giờ cho rằng việc Messi đoạt Quả bóng vàng là không xứng đáng. Cậu ấy quá xứng đáng vì quá giỏi, và khi Messi đoạt Quả bóng vàng thì không cần bàn cãi gì thêm nữa”.

 

Chú thích ảnh
Dòng chia sẻ của bố Messi trên mạng xã hội

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm