Bóng đá hôm nay 2/11: MU tranh tiền đạo với Man City, Pháp tiếp tục thiệt quân

02/11/2022 18:08 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 2/11: MU tranh tiền đạo với Man City, Xavi cảnh báo về Europa League, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 2/11, 3/11 trên FPT Play

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 2/11, 3/11 trên FPT Play

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 2/11, 3/11 trên FPT Play. Trực tiếp bóng đá cúp C1 Champions League: Real Madrid vs Celtic, Chelsea vs Dinamo Zagreb, Man City vs Sevilla.

 

MU tranh tiền đạo với Man City

MU được cho sẽ cạnh tranh với Man City trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Dani Olmo bên phía RB Leipzig. Và theo Fichajes, Barca cũng đang cân nhắc tham gia vào thương vụ này.

Olmo là một cầu thủ tấn công đa năng. Anh có thể chơi ở vị trí "số 10" hoặc dạt sang hai cánh.

Olmo từng có 6 lần khoác áo ĐT Tây Ban Nha và cũng từng được liên hệ chuyển đến MU trong quá khứ. Anh cũng chỉ còn 2 năm trên hợp đồng với RB Leipzig. Điều đó có nghĩa CLB Bundesliga có thể tìm cách bán Olmo sớm để tránh bị mất giá trong tương lai.

Chú thích ảnh
MU tranh tiền đạo với Man City

Xavi cảnh báo về Europa League

Barca đã bị loại khỏi Champions League sau khi chỉ thắng 2/6 trận ở vòng bảng. Giờ đây, đội chủ sân Camp Nou sẽ phải xuống chơi ở giải đấu hạng 2 châu Âu. Xavi cho biết mục tiêu của Barca sẽ là giành chức vô địch Europa League nhưng cũng cảnh báo các học trò rằng đây là nhiệm vụ rất khó khăn.

Xavi nói: "Mục tiêu của chúng tôi là vào đến trận chung kết và giành chiến thắng. Tôi hiểu rằng họ coi chúng tôi là ứng cử viên vô địch. Chúng tôi buộc phải giành Europa League".

"Tuy nhiên, chúng tôi đã thấy rằng đây là một giải đấu rất phức tạp vào mùa trước. Với các đội tham dự năm nay, có vẻ nhiệm vụ sẽ rất khó khăn".

Chú thích ảnh
Xavi cảnh báo về Europa League

Pháp tiếp tục thiệt quân trước World Cup

CLB PSG thông báo hậu vệ Presnel Kimpembe đã bị chấn thương gót chân. Trước đó, cầu thủ 27 tuổi này đã bỏ lỡ 7 tuần thi đấu trong mùa giải này do vấn đề ở đùi.

Đây là một tổn thất lớn đối với PSG và ĐT Pháp trong bối cảnh chỉ còn 3 tuần nữa là đến World Cup. ĐT Pháp sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu của mình vào ngày 22 tháng 11 bằng trận đấu gặp Australia tại Al Wakrah.

“Sau một pha va chạm, Presnel Kimpembe bị khó chịu ở gân gót chân bên phải và sẽ tiếp tục điều trị tại trung tâm huấn luyện”, PSG thông báo.

Trước đó, Pháp đã mất Paul Pogba và N'Golo Kante do chấn thương. Dự kiến khoảng 1 tuần tới, HLV Didier Deschamps sẽ công bố danh sách chính thức lực lượng ĐT Pháp dự World Cup sắp tới.

Chú thích ảnh

Messi phớt lờ cuộc gọi từ Barca

Chủ tịch Joan Laporta đã không giấu diếm mong muốn đưa Messi trở lại Barca. Bản thân cầu thủ người Argentina cũng đang để ngỏ nhiều bến đỗ khi chưa gia hạn với PSG dù chỉ còn hợp đồng tới Hè năm sau.

Nhưng theo tờ SPORT, tham vọng của Barca đã bị giáng một đòn mạnh khi Messi liên tục từ chối những cuộc điện thoại từ một nhà đàm phán thân cận với chủ tịch Laporta.

Hiện tại, có lẽ Messi chỉ muốn tập trung cho việc chơi bóng trong bối cảnh World Cup đang tới gần. Tương lai của cầu thủ này sẽ sáng tỏ vào năm sau.

Chú thích ảnh
Messi phớt lờ cuộc gọi từ Barca

Quang Hải chưa tăng giá trị chuyển nhượng

Theo đánh giá từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Quang Hải chưa có sự gia tăng về giá trị chuyển nhượng.

Tiền vệ người Việt Nam được định giá 419.000 Euro, cao thứ 14 ở Pau. Giá trị mới của đội hình Pau FC là 11,85 triệu Euro, cao thứ 3 trong số 20 đội ở Ligue 2, xếp sau Le Havre (22,8%) và Bastia (13,4%).

Những cầu thủ tăng giá của Pau FC là Mons Bassouamina, Jean Ruiz, Alexandre Olliero, Jean Lamber Evan’s, Henri Saivet, Noe Sow, Steeve Beusnard, Eddy Sylvestre, Mohamed Yattara, Diyaeddine Abzi và Mayron George. Trong số này, Henri Saivet được định giá cao nhất, 600.000 Euro.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm