Bóng đá hôm nay 20/10: Simeone nói lý do không bắt tay Klopp, MU mất bao nhiêu nếu sa thải Ole?

20/10/2021 17:43 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay: Cassano chê bai Ronaldo. Simeone giải thích lý do từ chối bắt tay Klopp. Aguero từ chối áo đấu của Messi. MU mất bao tiền nếu sa thải Ole Solskjaer? Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 20/10, 21/10

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 20/10, 21/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 20/10, 21/10: Salzburg vs Wolfsburg, Barcelona vs Dinamo Kiev, MU vs Atalanta, Chelsea vs Malmo, Benfica vs Bayern, Young Boys vs Villarreal, Zenit vs Juventus, Lille vs Sevilla.

Cassano chê bai Ronaldo

Cuộc đua Quả bóng Vàng 2021 đang trở nên rất “nóng” với sự góp mặt của nhiều ứng viên. Trong số này, Sir Alex Ferguson và người đại diện Jorge Mendes cho rằng, Ronaldo xứng đáng trở thành chủ nhân của danh hiệu. Tính đến thời điểm hiện tại, Ronaldo đã có tổng cộng 679 bàn thắng trong sự nghiệp cho các câu lạc bộ - 118 cho MU, 450 cho Real Madrid, 101 cho Juventus. Bên cạnh đó, anh có 133 bàn thắng cho các cấp độ đội tuyển Bồ Đào Nha (riêng đội tuyển quốc gia là 115 bàn).

Tuy nhiên, Cassano không đồng tình với quan điểm đó. Trả lời phỏng vấn trên BoboTV, Cassano nói có phần mỉa mai: “Đúng, xuất sắc nhất mọi thời đại sau Napoleon Bonaparte. Cậu ta còn không đáng có mặt trong Top 5 cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Lionel Messi, Pele, Diego Maradona, Johan Cruyff và Ronaldo Nazario đều ở một đẳng cấp khác. Vị trí tiếp theo có thể là Marco van Basten…”.

 

Chú thích ảnh
Cassano cho rằng Ronaldo không xứng đáng có trong Top 5 cầu thủ vĩ đại nhất

  

MU nên học theo Abramovich, sa thải ngay Solskjaer

MU nên học theo Abramovich, sa thải ngay Solskjaer

Cựu tiền đạo tuyển Anh Darren Bent khuyên ban lãnh đạo MU nên học theo phong cách điều hành cứng rắn của Roman Abramovich khi sa thải Frank Lampard bằng cách cắt hợp đồng với Ole Gunnar Solskjaer.

 

MU mất bao tiền nếu sa thải Ole Solskjaer?

MU đang trải qua giai đoạn thi đấu tồi tệ khi để thua 4/7 trận gần nhất. Mặc dù ở thời điểm này, tương lai của HLV Solskjaer vẫn được bảo đảm. Tuy nhiên, nếu MU tiếp tục thi đấu thất vọng trong thời gian tới, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Theo nguồn tin từ tờ Metro (Anh), MU rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ sa thải HLV Mourinho nên đã lồng một điều khoản đặc biệt trong thỏa thuận với Ole Solskjaer. Cụ thể, MU đã chốt số tiền đền bù 7 triệu bảng (tương đương với 1 năm lương) nếu như chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Ba trợ lý của HLV Solsa là Mike Phelan, Michael Carrick và Kieran McKenna cũng vừa ký hợp đồng mới với MU. Dự kiến, MU sẽ mất khoảng 10 triệu bảng nếu chấm dứt hợp đồng với HLV Solskjaer, tức chỉ bằng một nửa so với khi họ sa thải Mourinho cách đây 3 năm.

 

Chú thích ảnh
MU sẽ mất khoảng 10 triệu bảng nếu sa thải Ole Solskjaer và ê kíp

  

Simeone giải thích lý do từ chối bắt tay Klopp

HLV Diego Simeone đã đi thẳng vào đường hầm mà không bắt tay người đồng nghiệp Jurgen Klopp sau thất bại 2-3 của Atletico Madrid trước Liverpool tại vòng bảng Champions League. Lý giải cho hành động này, Simeone chia sẻ: “Tôi muốn bắt tay với Klopp. Lần sau gặp nhau chắc chắn chúng tôi sẽ bắt tay. Không có chuyện gì đâu. Ông ấy rõ ràng đang tức giận, nhưng không phải với tôi mà là trận đấu. Không có gì khác cả. Tôi không bao giờ bắt tay sau trận đấu bởi tôi không thích điều đó. Đây là hành động nguy hại cho sức khỏe kể cả là người thắng hay kẻ thua. Đó là cách nhìn nhận của tôi. Nhưng giờ nếu tôi gặp Klopp, tôi sẽ bắt tay ông ấy mà không có vấn đề gì”.

Ở trận đấu trên, Liverpool sớm dẫn trước 2 bàn. Antoine Griezmann sau đó tỏa sáng gỡ hòa 2-2 cho Atletico. Tuy nhiên, bước sang hiệp 2, Griezmann hóa thành tội đồ sau pha phạm lỗi với Firmino. Chơi thiếu người, Atletico nhận thêm 1 bàn thua.

Với chiến thắng chung cuộc 3-2, Liverpool đang đứng đầu bảng B với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận, trong khi Atletico xếp thứ 2 với 4 điểm.

 

Chú thích ảnh
Simone từ chối bắt tay đồng nghiệp sau thất bại 2-3 của Atletico Madrid

  

Aguero từ chối áo đấu của Messi

Mùa Hè 2021, Lionel Messi rời Barcelona đầu quân cho PSG do không thể gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Camp Nou. Sự ra đi của Messi khiến áo đấu số 10 của Barca lần đầu tiên trong 13 mùa giải chưa có chủ.

Cập bến Barca theo dạng chuyển nhượng tự do, Aguero được coi là ứng cử viên hoàn hảo cho chiếc áo này. Tại Man City, Aguero cũng có nhiều năm gắn bó với áo số 10. Các đồng đội ở Barca cũng ủng hộ Aguero mặc áo số 10. Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina đã từ chối.

“Tôi chọn số 19 vì nó có sẵn và tôi mặc nó ở đội tuyển quốc gia Argentina”, Aguero nói với các phóng viên trước cuộc đụng độ giữa Barca với Dynamo Kyiv ở vòng bảng Champions League. Các đồng đội yêu cầu tôi mặc áo số 10 nhưng tôi từ chối. Thực tế thì số 10 hợp hơn với Ansu Fati”.

 

Chú thích ảnh
Aguero từ chối áo đấu của Messi

  

FIFA đề xuất thời điểm tổ chức World Cup 2 năm 1 lần

Chương trình phát thanh El Larguero (Tây Ban Nha) tiết lộ FIFA đã chính thức gửi đề xuất tổ chức World Cup 2 năm 1 lần đến các liên đoàn thành viên. Đích thân chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trình bày những lợi thế về việc tổ chức World Cup 2 năm 1 lần. Theo đó, FIFA cam kết các cầu thủ sẽ chỉ mất 30 ngày rời câu lạc bộ để phục vụ đội tuyển quốc gia, thay vì 50 ngày như hiện tại.

FIFA cũng có kế hoạch điều chỉnh giảm số trận vòng loại xuống còn 7 trận và sẽ giúp các cầu thủ chỉ còn 2 đợt tập trung đội tuyển quốc gia mỗi năm, dự kiến vào tháng 3 và tháng 10. Một phương án khác là 7 trận đấu vòng loại sẽ được đá hết trong 28 ngày của tháng 10.

Nếu được thông qua, kế hoạch này sẽ được triển khai vào năm 2026.

 

Chú thích ảnh
FIFA đề xuất thời điểm tổ chức World Cup 2 năm 1 lần

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm