Bóng đá hôm nay 17/12: MU bị tàn phá vì Covid-19, Tuchel chê hàng công của Chelsea

17/12/2021 11:57 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 17/12: MU ‘toang’ vì Covid-19, Tuchel chê hàng công của Chelsea, lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá. 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 17/12, 18/12

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 17/12, 18/12

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 17/12, 18/12: Lazio vs Genoa, Salernitana vs Inter, Bayern vs Wolfsburg, Celta Vigo vs Espanyol.

 

Đội hình MU bị tàn phá vì Covid-19

Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh vừa tuyên bố trận đấu MU vs Brighton trong khuôn khổ vòng 18 Premier League đã chính thức bị hoãn lại vì sự bùng phát dịch Covid-19.

Đây là trận thứ hai liên tiếp của MU bị hoãn, sau chuyến làm khách đến Brentford hồi giữa tuần. Trong những ngày vừa qua, MU liên tục xuất hiện các ca dương tính Covid-19 trong đội hình, khiến họ không đủ lực lượng để tham gia trận đấu với Brighton vào cuối tuần này. Bên cạnh đó, khá nhiều nhân viên CLB cũng bị dương tính dẫn đến tình hình rất đáng lo tại Carrington.

Trên trang chủ của mình, MU cũng đã xác nhận thông tin này. Đây là trận thứ tư của giải Ngoại hạng Anh bị hoãn trong vòng một tuần qua. Ngay trước khi trận MU vs Brighton, trận Leicester vs Tottenham, dự kiến diễn ra vào rạng sáng 17/12, cũng bị hoãn vì lý do tương tự.

Được biết, đội hình MU hiện tại chỉ còn 7 cầu thủ không bị Covid-19. Trước đó, MU có đến 19 thành viên cho kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19.

Chú thích ảnh
Đội hình MU chỉ còn 7 cầu thủ không bị mắc Covid-19

Tuchel chê hàng công Chelsea cùn

Đêm qua, Chelsea đã bị Everton cầm hòa với tỷ số 1-1 trên sân nhà. Kết quả này khiến The Blues không thể bám đuổi Man City đồng thời còn bị nới rộng khoảng cách trên BXH.

Sau trận đấu, HLV Thomas Tuchel đã phàn nàn về việc đội bóng của ông đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

“Vâng, tất nhiên, thật bực bội khi đánh mất lợi thế một lần nữa. Chúng tôi đã bỏ lỡ những cơ hội lớn để có được bàn thắng trong hiệp 1 và hiệp 2. Chúng tôi đã không giữ được sự nhất quán. Chúng tôi đã dẫn trước rồi sau đó đánh mất lợi thế trong một tình huống cố định”, Tuchel phát biểu.

“Ngày hôm nay, một lý do lớn khiến chúng tôi mất điểm đó là vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Chúng tôi đáng lẽ đã có thể dẫn trước 2, 3 bàn và chơi máu lửa”.

Chú thích ảnh
Tuchel giải thích lý do Chelsea mất điểm

Bale cùng 6 cầu thủ Real Madrid dương tính với Covid-19

Real Madrid đã xác nhận họ có 6 trường hợp dương tính với Covid-19 trong đội gồm Marco Asensio, Andriy Lunin, Rodrygo, Luka Modric và Marcelo. Thành viên cuối cùng là trợ lý Davide Ancelotti.

Hiện tại, Real vẫn sẽ tham dự trận đấu với Cadiz vào cuối tuần này. Theo quy định của La Liga, nếu một CLB có 13 cầu thủ, bao gồm thủ môn, vẫn có thể ra sân thì trận đấu vẫn cần phải hoàn thành.

Tuy nhiên, nếu tình hình ở Real trở nên tồi tệ hơn trong ít ngày tới, rất có thể trận đấu sẽ bị hoãn. Lúc này, ngoài La Liga, ở Premier League cũng ghi nhận rất nhiều trường hợp mắc Covid-19.

Chú thích ảnh
Real ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19

Bayern chiêu mộ sao trẻ người Trung Quốc

CLB Bayern Munich xác nhận đã ký hợp đồng 3 năm rưỡi với thủ thành người Trung Quốc Liu Shaoziyang.

Thủ môn này năm nay mới chỉ 18 tuổi. Anh đã luyện tập ở đội U19 của Bayern từ tháng 1 tới nay và đã gây được ấn tượng với CLB.

Liu Shaoziyang là cầu thủ Trung Quốc đầu tiên thuộc biên chế Bayern. Anh có cơ hội gia nhập đội chủ sân Allianz vì anh là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Wuhan Three Towns – một trong những đối tác của Bayern ở Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Bayern chiêu mộ thủ thành trẻ người Trung Quốc

Malaysia lo sợ Indonesia chơi ‘tử thủ’

Lối chơi phòng ngự chắc chắn đã giúp Indonesia giành được 1 điểm trước Việt Nam và đang có lợi thế lớn trước lượt trận cuối gặp Malaysia.

Mới đây, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia bày tỏ sự lo ngại nếu Indonesia tiếp tục sử dụng đấu sách trên trong cuộc gặp nhau tới.

“Chỉ cần thêm 1 điểm Indonesia sẽ vào bán kết, còn Malaysia bất lợi hơn khi buộc phải thắng. Tôi dự đoán Indonesia sẽ chơi phòng ngự số đông như trận gặp tuyển Việt Nam để cầu hòa”, ông Tan Cheng Hoe nhận định.

“Tôi đã xem Indonesia thi đấu và nhận thấy họ có rất nhiều cầu thủ trẻ, khỏe, nhanh nhẹn và chơi nhiệt huyết. Lối chơi đó có thể khiến bất kỳ đối thủ nào khó chịu”.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm