Bóng đá hôm nay 13/12: Van der Sar tuyên bố về khả năng trở lại MU. Martial sẽ đến PSG

13/12/2021 22:08 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 13/12: Kết quả bốc thăm lại cúp C1 vòng 1/8. Van der Sar tuyên bố về khả năng trở lại MU. Anthony Martial đến PSG? Arsenal cân nhắc đổi đội trưởng. 

Kết quả bốc thăm lại Cúp C1/Champions League vòng 1/8: MU tránh được PSG, gặp Atletico

Kết quả bốc thăm lại Cúp C1/Champions League vòng 1/8: MU tránh được PSG, gặp Atletico

Kết quả bốc thăm lại vòng 1/8 Cúp C1 (21h00 hôm nay). Xem trực tiếp bốc thăm vòng 1/8 Cúp C1. Vì sao phải bốc thăm lại vòng 1/8 Cúp C1?

 

Van der Sar tuyên bố về khả năng trở lại MU

Vào cuối mùa giải này, Ed Woodward sẽ rời vị trí Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của MU. Edwin van der Sar được xem là ứng viên sáng giá để thay thế Woodward tại Old Trafford. Chia sẻ trên kênh truyền hình Ziggo trong cuộc trò chuyện mới đây, thủ thành huyền thoại của MU đã có phản hồi trước thông tin này.

Ông nói: “Ở thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy hài lòng với công việc tại Ajax, nhưng tôi không muốn trở thành Sir Alex Ferguson hay Arsene Wenger ở đội bóng này. Tôi thích thú với công việc tại đây tuy nhiên một ngày nào đó tôi sẽ ra đi. Tham vọng của chúng tôi tại Ajax vẫn chưa đạt được. Chúng tôi muốn Ajax cạnh tranh nhiều hơn ở đấu trường châu Âu”.

Hiện tại, Edwin van der Sar đang đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành tại Ajax. Cựu danh thủ sinh năm 1970 được xem là nhân tố chính giúp đội bóng Hà Lan có được thành công trong những năm gần đây.

 

Chú thích ảnh
Edwin van der Sar đang đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành tại Ajax
Tin MU 13/12: Rangnick cập nhật tình hình của Lindelof, rộng cửa đón sao Barca

Tin MU 13/12: Rangnick cập nhật tình hình của Lindelof, rộng cửa đón sao Barca

MU ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19. HLV Ralf Rangnick cập nhật tình hình của Lindelof. Cavani quyết đến Barca. MU rộng cửa đón “bom tấn”…

  

Arsenal xem xét tước băng đội trưởng của Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang mới đây đã bị HLV Mikel Arteta loại khỏi danh sách thi đấu trận gặp Southampton. Nói về sự vắng mặt của Aubameyang, HLV Arteta xác nhận tiền đạo sinh năm 1989 bị phạt vì vi phạm kỷ luật ở CLB. “Đó là một hành vi vi phạm kỷ luật và là lý do tại sao cậu ấy bị loại khỏi đội. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã rất nhất quán rằng chúng tôi có một số khoản không thể thương lượng trong đội khi đã là thành viên của đội”.

Theo thông tin được The Athletic đăng tải, Aubameyang đã xin phép Arsenal rời nước Anh vì lý do cá nhân, nhưng anh trở lại muộn so với quy định. Sự việc này khiến ban huấn luyện Arsenal không hài lòng. Theo tờ The Sun (Anh), quá trình xử lý kỷ luật vẫn đang diễn ra và HLV Arteta đang xem xét khả năng tước băng đội trưởng của Aubameyang.

 

Chú thích ảnh
Arsenal xem xét tước băng đội trưởng của Aubameyang

 

  

 

Chelsea giữ chân thành công Thiago Silva

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea đã thuyết phục trung vệ Thiago Silva gia hạn hợp đồng thành công. Bản giao kèo mới sẽ sớm được công bố. “Chelsea chuẩn bị đưa ra đề nghị gia hạn hợp đồng dành cho Thiago Silva. Thỏa thuận mới có thời hạn cho đến tháng 6 năm 2023 sẽ sớm được hoàn thành. Các nguồn tin cho biết việc gia hạn hợp đồng của anh ấy với Chelsea chỉ còn là vấn đề thời gian”.

Thiago Silva gia nhập Chelsea vào tháng 8/2020 ở tuổi 35. Dù không còn ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp nhưng Silva vẫn thi đấu rất chắc chắn, góp công vào thành công của Chelsea trong những mùa giải gần đây.

 

Chú thích ảnh
Thiago Silva sẽ gắn bó với Chelsea tới tháng 6/2023

  

Anthony Martial đến PSG?

Vài ngày trước, người đại diện của Anthony Martial xác nhận cầu thủ này muốn rời MU ở thị trường chuyển nhượng mùa Đông sắp tới để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn. PSG đã chớp thời cơ này. Theo truyền thông Pháp, PSG đang chuẩn bị cho khả năng mất Mbappe vào cuối mùa. Vì thế, họ coi Martial là mục tiêu thay thế. Ngoài PSG, một số đội bóng như Lyon, Inter và Lazio cũng quan tâm tới tương lai của Pogba.

 

Chú thích ảnh
PSG quan tâm tới Martial

  

“Siêu cò” đòi tiền lót tay khủng thương vụ Haaland

Vào mùa Hè 2022, điều khoản giải phóng hợp đồng của Erling Haaland với Dortmund chỉ còn 68 triệu bảng. Đây là mức giá rẻ so với tài năng và đẳng cấp của chân sút 21 tuổi. Tuy nhiên, điều cản trở các đội bóng muốn có Haaland chính là khoản phí môi giới mà siêu cò Mino Raiola đòi hỏi. Truyền thông Anh đưa tin, Mino Raiola đã yêu cầu khoản tiền lên tới 47 triệu bảng cho phí môi giới chuyển nhượng Haaland. Khi Raiola giúp MU mua lại được Paul Pogba từ Juventus, ông được cho đã thu về 40 triệu bảng tiền môi giới.

 

Chú thích ảnh
Mino Raiola đòi 47 triệu bảng cho phí môi giới chuyển nhượng Haaland

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm