Bóng đá hôm nay 12/3: Ronaldo trở lại trận gặp Tottenham, CĐV Chelsea bị cảnh báo

12/03/2022 14:13 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 12/3: Ronaldo trở lại trận gặp Tottenham, CĐV Chelsea bị cấm ủng hộ Abramovich, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 12/3, 13/3

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 12/3, 13/3

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 12/3, 13/3: Thanh Hoá vs Đà Nắng, Hà Nội vs TPHCM, Brighton vs Liverpool, Levante vs Espanyol.

 

Ronaldo trở lại trận gặp Tottenham

Siêu sao của MU, Cristiano Ronaldo dường như sẽ trở lại thi đấu trong trận gặp Tottenham vào đêm thứ Bảy này.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV tạm quyền Ralf Rangnick cho biết: “Ronaldo đã tiếp tục tập luyện vào ngày hôm qua”.

“Cậu ấy đã tập luyện toàn bộ các bài tập cùng cả đội và tôi hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục làm điều đó hôm nay”.

“Cậu ấy đã tập luyện rất tốt, giống như những người còn lại trong đội. Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ góp mặt vào trận đấu ngày mai”, Rangnick nói thêm.

Chú thích ảnh
Ronaldo đã tập luyện trở lại

 

 

CĐV Chelsea bị cấm ủng hộ Abramovich

Những CĐV của Chelsea tiếp tục thể hiện sự ủng hộ của họ với tỷ phú người Nga Roman Abramovich. Trong chiến thắng 3-1 trước Norwich, các CĐV đã hô vang tên của nhà tài phiệt này sau khi ông nhận lệnh trừng phạt của Chính phủ Anh.

Tuy nhiên mới đây, bộ trưởng công nghệ Chris Philp đã kêu gọi các CĐV Chelsea nên xem xét lại hành vi của mình.

“Tôi hiểu tại sao người hâm mộ Chelsea dành tình cảm đặc biệt cho ông ấy nhưng, khi chế độ mà ông ta gắn liền đang thực hiện những hành động ở Ukraine, điều đó quan trọng hơn cả bóng đá. Vì vậy, tôi sẽ yêu cầu họ suy nghĩ thật kỹ trước khi làm điều đó (hô tên) một lần nữa”.

Chú thích ảnh
CĐV Chelsea bị cảnh báo vì ủng hộ Abramovich

Atletico 2-1 Cadiz: Chiếm vị trí thứ 3 của Barca

Với lợi thế sân nhà, Atletico đã nhập cuộc tự tin trong trận đấu sớm vòng 28 La Liga gặp Cadiz. Ngay từ phút thứ 3, Joao Felix đã mở tỷ số cho Atletico với một cú dứt điểm chính xác. Trước đó, thủ thành Ledesma của đội khách đã mắc sai lầm khi chuyền bóng đúng vào chân Felix.

Khoảng thời gian tiếp theo, Atletico chơi thong dong và để Cadiz có cơ hội gỡ hòa. Phút 45, Alvaro Negredo đã đánh đầu tung lưới Jan Oblak từ đường chuyền đẹp của đồng đội.

Sang hiệp 2, Atletico đẩy cao đội hình tấn công. Nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng bàn thắng ở phút 68 của Rodrigo.

Đến phút 88, Atletico phải chơi thiếu người khi Javier Serrano phải nhận thẻ đỏ rời sân. Nhưng với khoảng thời gian ít ỏi, Cadiz đã không tận dụng được lợi thế và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2.

Với kết quả này, Atletico đã tạm vươn lên chiếm vị trí thứ 3 của Barca. Trong khi đó, Cadiz vẫn chôn chân ở nhóm xuống hạng.

Chú thích ảnh
Atletico chiếm vị trí thứ 3 của Barca

Liverpool vắng 3 trụ cột trận gặp Brighton

Trước thềm trận đấu với Brighton, HLV Juergen Klopp tiết lộ một số trụ cột của ông đã mắc Covid-19. Họ sẽ không thể tập luyện và ra sân trong trận đấu cuối tuần này.

“Chúng tôi có một vài vấn đề nhỏ, trên hết Covid-19 vẫn chưa kết thúc. Điều này đã xảy ra với chúng tôi trong quá khứ và nó tiếp tục diễn ra ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi đã cố gắng làm mọi cách để tránh bị Covid-19 tấn công nhưng điều đó là không thể”, Klopp phát biểu.

“Các cầu thủ và nhân viên mắc Covid-19 không có triệu chứng gì. Điều đó thật tốt nhưng họ không thể tập luyện và thi đấu. Chúng ta hãy chờ xem, họ có thể trở lại vào ngày mai. Cho đến nay, không có cầu thủ nào của tôi dính chấn thương”.

Được biết, 3 cầu thủ vắng mặt trong buổi tập gần nhất của Liverpool gồm có Ibrahima Konate, Virgil van Dijk và Thiago Alcantara. Nhiều khả năng đây là nhóm cầu thủ mắc Covid-19 và sẽ vắng mặt trong trận gặp Brighton tối nay.

Chú thích ảnh
Liverpool vắng 3 trụ cột trận gặp Brighton

Quả bóng Vàng công bố 4 thay đổi quan trọng khi bầu chọn

Tạp chí France Football (Pháp) vừa mới công bố những thay đổi trong tiêu chí bầu chọn danh hiệu Quả bóng Vàng. Có 4 thay đổi được đưa ra và có hiệu lực từ năm 2022.

Đầu tiên, France Football thay đổi thời điểm đánh giá màn trình diễn của cầu thủ. Cụ thể, Quả bóng Vàng sẽ tính thành tích cá nhân đạt được trong một mùa giải thay vì tính trong một năm dương lịch.

Tiếp theo là những thay đổi khi chuẩn bị danh sách. Giờ đây, Didier Drogba, đại sứ của Quả bóng vàng, cùng với nhóm chuyên gia sẽ đưa ra danh sách. Những chuyên gia này do họ lựa chọn hoặc họ đã có kết quả bầu chọn gần sát nhất với kết quả cuối cùng những mùa giải trước.

Thứ ba, trong năm 2022, chỉ có đại diện của các nền bóng đá nằm trong top 100 trên bảng xếp hạng FIFA (và 50 quốc gia đầu tiên dành cho nữ) mới được phép bầu chọn thay vì 170 quốc gia như cũ.

Cuối cùng là tiêu chí bầu chọn. Tiêu chí số một được xét đến là thành tích cá nhân, sau đó mới tính đến thành tích của tập thể. Cuối cùng, tiêu chí số 3 sẽ đề cập đến tính fair-play của cầu thủ.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm