Bóng đá hôm nay 1/10: Scholes chỉ trích chuyển nhượng MU, Xavi khóc ròng vì chấn thương

01/10/2022 07:57 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 1/10: Scholes chỉ trích chuyển nhượng MU, Xavi khóc ròng vì bão chấn thương, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 1/10, 2/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 1/10, 2/10

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch trực tiếp bóng đá hôm nay 1/10, 2/10: SLNA vs Viettel, Hà Nội vs Bình Dương, Arsenal vs Tottenham, Liverpool vs Brighton.

 

Scholes chỉ trích chuyển nhượng MU

Huyền thoại Paul Scholes đã chỉ trích chính sách chuyển nhượng của MU và đặc biệt đặt dấu hỏi về 3 thương vụ mang tên Jadon Sancho, Raphael Varane và Casemiro.

“Sancho là một cầu thủ trẻ mà MU đã chi rất nhiều tiền để đưa về, người chưa chứng minh được giá trị tại giải đấu. Và tại sao một CLB như Real Madrid lại để Varane ra đi? Nếu bạn nhìn vào cậu ấy mùa trước đó, cậu ấy có vẻ không ổn. Tôi không nghĩ đó là thương vụ tuyệt vời”, Scholes chia sẻ.

“Không ai ở câu lạc bộ chịu trách nhiệm về những thương vụ đó. Năm nay, Casemiro đã được đưa về. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là bản hợp đồng mà HLV yêu cầu hay không. Rất nhiều tiền, rất nhiều điều khoản đã được đưa ra. Nhưng sau cùng, HLV sẽ bị đổ lỗi cho những điều đó”.

Chú thích ảnh
Scholes chỉ trích chuyển nhượng MU

Xavi khóc ròng vì bão chấn thương

Đội hình Barca đã bị suy tàn sau khi hàng loạt trụ cột gặp chấn thương trong lúc quay về làm nhiệm vụ ở ĐTQG. HLV Xavi đã phải thốt lên rằng cần phải có nhiều phương pháp phòng ngừa chấn thương hơn mỗi lần ĐTQG triệu tập cầu thủ.

Phát biểu trước khi Barca trở lại giải La Liga, Xavi nói: “Những chấn thương là một nỗi ô nhục. Cần phải có nhiều sự đề phòng, phòng ngừa chấn thương hơn. Cần phải có nhiều sự liên lạc giữa các ĐTQG và các CLB hơn. Nhưng không có lý do chung nào, đó là sự tích tụ của nhiều yếu tố”.

Chú thích ảnh
Xavi mất 3-4 cầu thủ vì 'virus FIFA'

Sếp PSG thừa nhận sai lầm khi mua cả Neymar và Mbappe

PSG đã chi rất nhiều tiền để nâng cấp hàng công những năm gần đây. Đầu tiên, họ đã chi 222 triệu euro để đưa Neymar về CLB. Sau đó, họ tiếp tục bỏ ra số tiền gần tương tự để ký hợp đồng với Kylian Mbappe.

Vấn đề là cả Neymar lẫn Mbappe đều có cùng vị trí sở trường là tiền đạo cánh trái. Để giải quyết vấn đề này, các HLV của PSG đã phải đẩy Mbappe lên đá trung phong, nơi anh thừa nhận không được “thoải mái” như khi thi đấu ở tuyển Pháp.

Cố vấn thể thao của PSG, ông Luis Campos, mới đây đã thừa nhận sai lầm với hai thương vụ trên.

“Chúng tôi mắc sai lầm khi chiêu mộ cả Neymar và Kylian Mbappe, hai cầu thủ chơi cùng vị trí tiền đạo trái. Đội hình PSG đang có sự chồng chéo, trong khi những vị trí khác lại thiếu lựa chọn chất lượng”, Campos chia sẻ.

Chú thích ảnh
Cố vấn PSG thừa nhận sai lầm khi mua cả Neymar và Mbappe

HLV Chelsea mở đường cho Pulisic trở lại đội hình chính

Christian Pulisic không được ra sân nhiều cho Chelsea thời gian gần đây. Cầu thủ người Mỹ được cho không hài lòng với điều đó và cha của anh cũng từng phản ứng bằng việc ấn thích các bài đăng chỉ trích cựu HLV Thomas Tuchel trên mạng xã hội.

Trước thềm trận đấu với Crystal Palace cuối tuần này, tân HLV Graham Potter đã được hỏi về trường hợp của Pulisic. Ông đã úp mở về khả năng trao cơ hội cho tiền đạo này.

“Tôi nghĩ các cầu thủ sẽ trải qua những giai đoạn sự nghiệp của họ, nơi họ phải chịu đựng một vài lý do gì đó và không có được thời gian ra sân như họ mong muốn. Đó là một phần của công việc, một phần của việc trở thành một cầu thủ Premier League. Không đơn giản để trở thành một cầu thủ ra sân thường xuyên trong một đội top 4”, Potter phát biểu.

“Tôi chỉ có thể nhận xét về Pulisic rằng cậu ấy là một chàng trai tích cực, một người thông minh và biết cách thể hiện bản thân. Cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu ấy diễn ra tốt đẹp. Tôi sẽ không đánh giá ai về những gì đã xảy ra trong quá khứ, tôi sẽ tự đưa ra quyết định”.

Chú thích ảnh
HLV Chelsea mở đường cho Pulisic trở lại đội hình chính

Arsenal vẫn dẫn đầu nếu không có VAR

Premier League mùa giải 2022/23 chỉ mới diễn ra được vài tháng nhưng đã chứng kiến ​​rất nhiều kịch tính và tranh cãi, đặc biệt là liên quan tới công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video (VAR).

Trang ESPN mới đây đã xem xét kỹ các tình huống VAR ở Ngoại hạng Anh 2022/23 cho tới thời điểm này. Dựa trên các quyết định VAR, phong độ của các câu lạc bộ vào thời điểm VAR được sử dụng, ESPN đã tính toán, sắp xếp lại bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Nếu không có VAR, bảng xếp hạng này sẽ có những khác biệt so với hiện tại.

Vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng thuộc về Arsenal. Song, điểm số sẽ có sự khác biệt. Thay vì 18 điểm sau 7 vòng đấu như hiện tại, Arsenal sẽ có 21 điểm, nhờ được cộng 3 điểm từ trận đấu mà họ thua MU 1-3. Không có VAR, Tottenham sẽ kiếm thêm được 2 điểm từ trận hòa West Ham 1-1, và vươn lên chiếm vị trí của Man City, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Trong khi nhiều câu lạc bộ ở Premier League đã phải chấp nhận sự khắc nghiệt của VAR, một số câu lạc bộ khác lại được hưởng lợi và sẽ tệ hơn nếu công nghệ này bị loại bỏ. MU của huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ sa sút nếu không có VAR, mất 3 điểm, khiến họ xếp thứ 9 trên BXH Premier League, thay vì vị trí thứ 5 như hiện tại. Liverpool cũng sẽ tụt hạng, xếp ở vị trí thứ 10. Chelsea và Brentford sẽ trượt dài hơn nữa nếu không có sự hiện diện của VAR. Họ sẽ tụt 5 bậc xuống vị trí thứ 12 và 14 tương ứng.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm