02/07/2011 13:37 GMT+7 | Các ĐTQG
(TT&VH) - Bóng “chết” - điểm đá phạt trực tiếp hoặc gián tiếp (bao gồm cả phạt góc) là một chiến thuật có vai trò rất quan trọng trong bóng đá hiện đại. Nhiều đội bóng đã luôn tìm đến bóng “chết” để kết liễu đối thủ.
Tất nhiên, để giải quyết được các tình huống bóng “chết”, chúng ta phải sở hữu một chuyên gia đá phạt, hay ít nhất cũng được ôn luyện “bài” đá phạt. Trước đây, đội trưởng Minh Phương luôn nhận trách nhiệm, nhưng ở ĐT Việt Nam bây giờ, người đó là Công Vinh.
Như chúng ta đã thấy, Vinh là người ghi các bàn thắng duy nhất cho ĐT Việt Nam qua 2 trận đấu tập với Đồng Nai và ĐT.LA. Nó đều đến từ các tình huống bóng chết là đá phạt hàng rào trước vạch 16m50 của đối thủ.
Ở trận đấu với Macau trên sân Thống Nhất, Công Vinh cũng chính người đá phạt góc để Ngọc Thanh băng cắt - đánh đầu, nâng tỷ số lên 5-0. Rõ ràng kỹ năng sút phạt hàng rào của Công Vinh đã được nâng tầm thực sự.
|
Trước khi thực hiện thành công qua penalty nâng tỷ số lên 3-0, Công Vinh đã ghi được cú đúp. Tất cả đều nghĩ và muốn, Quang Hải sẽ sút penalty. Nhưng, Hải không phản ứng, sau khi bị tước quyền, bởi đó cũng là một chiến thuật.
Thông thường, một đội bóng sẽ có ít nhất 3 phương án, thực hiện các tình huống bóng chết (kể cả sút penalty hay phạt góc). Tùy vị trí đặt bóng, mà có thể người thực hiện thuận chân phải hay chân trái. Nếu để ý sẽ thấy, chính Thành Lương là người đá phạt, để Công Vinh đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Ở ĐT Việt Nam lúc này, theo thứ tự phân công thực hiện đá phạt thì Quang Hải và Thành Lương đều xếp sau Công Vinh. Các trận đấu kế tiếp và các tình huống kế tiếp (nếu có) sẽ chẳng có gì thay đổi cả.
CCKM
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất