Rossi đã đồng ý đến Juve

13/07/2011 11:24 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Từ bỏ Sergio Aguero, Juventus hướng tầm ngắm vào Giuseppe Rossi. Trong khi chờ cái gật đầu của Villarreal, Juve đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Rossi.

Rossi đã đồng ý đến Juve - Ảnh Getty

Atletico Madrid vẫn bảo lưu mức phí 45 triệu euro đối với Aguero. Điều đó có nghĩa Juventus đã "hết cửa" để chiêu mộ tiền đạo người Argentina. Dù rằng họ rất thích phong cách và sự đa năng của chân sút này nhưng con số 45 triệu euro nằm ngoài ngân sách chuyển nhượng của CLB. Để thay thế, đội bóng thành Turin chuyển hướng sang Giuseppe Rossi.

Dù không được đánh giá cao như Aguero, 51 bàn thắng trong 3 mùa bóng ở Tây Ban Nha đã khẳng định được "số má" của Rossi. Những đóng góp của chân sút 24 tuổi giúp Villarreal có tấm vé dự Champions League mùa tới và nếu như mọi chuyện suôn sẻ, giờ này anh đã là cầu thủ của Barcelona (gặp rắc rối về mức phí chuyển nhượng). Hiện tại, TGĐ Juve Marotta đã có chuyến bay sang Tây Ban Nha để bắt đầu kế hoạch đàm phán. Lời đề nghị mà Juve đưa ra với Villarreal là 25 triệu euro, kèm theo đó là sự phục vụ của một trong 4 cầu thủ Amauri, Motta, Sissoko và Melo (nếu xét về giá trị chuyển nhượng, lời đề nghị này chạm ngưỡng 30 triệu euro mà Villarreal yêu cầu). Trước đó, Marotta cũng đã có những cuộc trao đổi với  người đại diện của Giuseppe Rossi là Pastorello để thống nhất các điều khoản cá nhân. Theo một số tờ báo Tây Ban Nha và Italia,  Rossi đã đồng ý chơi cho Juve với mức lương 3,5 triệu euro/năm trong bản hợp đồng có thời hạn 4 năm.

Nếu như vụ áp phe này thành công, Juventus sẽ được lợi ở nhiều mặt. Thứ nhất, Juve sẽ có được một tiền đạo đẳng cấp thực sự với mức phí chuyển nhượng nằm trong phạm vi ngân sách cho phép. Thứ hai, họ sẽ đẩy đi được một trong số những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của HLV Conte trong mùa giải tới. Cuối cùng, việc có thêm G.Rossi trong đội hình sẽ tiếp tục tăng lượng cầu thủ Italia trong cơ cấu của đội bóng thành Turin, điều này đi theo đúng hướng "Azzurri hóa" truyền thống của Bianconeri.

Quyết tâm cải tổ hàng công

Juventus đã mua đứt được 2 chân sút Fabio Quagliarella và Alessandro Matri sau quãng thời gian "thử việc" ở Turin. Quagliarella có giá trị chuyển nhượng 10,5 triệu euro trong khi để có được Matri, Juve đã phải trả cho Cagliari 15,5 triệu euro. Nếu xét về mặt số lượng, trong tay của HLV Conte đã có 6 chân sút (Del Piero, Toni, Iaquinta, Amauri, Matri và Quagliarella), nhiều hơn 1 so với danh sách đăng kí mùa trước. Tuy nhiên, bài học năm ngoái vẫn còn mới nguyên, chỉ cần một cơn bão chấn thương càn quét qua, những tham vọng của Juve sẽ lại đổ vỡ. Với những lý do đó, Juve buộc phải tiếp tục cải tổ hàng công.

Người ghi bàn thắng đầu tiên cho Juventus trong mùa giải mới (chỉ là một trận đá tập) là Del Piero. Nhưng Conte không muốn hàng công đội bóng phụ thuộc vào một lão tướng. Dù vẫn muốn tạo cho "người bạn" (hai người từng là đồng đội của nhau khi Conte còn là cầu thủ) cơ hội để chơi bóng, đã đến lúc Juventus cần tới những gương mặt mới hơn, trẻ trung và giàu sức sống hơn. Song song với kế hoạch hỏi mua Rossi, Juve vẫn tiếp tục quá trình đàm phán thương vụ Vucinic. Nếu có được hai chân sút này, Conte sẽ không còn phải lo về một Amauri đã không còn đỉnh cao phong độ, cũng không còn phải chịu ám ảnh bởi Iaquinta, người có "đôi chân thủy tinh" ở Olimpico (vừa phải nghỉ 1 tháng vì tái phát chấn thương).

Việc mua thêm tiền đạo được coi là bắt buộc với Juventus. Bởi ngoài những lý do được phân tích ở trên, sự có mặt của ít nhất từ 1-2 chân sút nữa sẽ giúp chiều sâu hàng công của Bianconeri được cải thiện đáng kể.  Những nhân tố mới sẽ mang lại tính cạnh tranh cao hơn và đây sẽ là động lực đáng kể  để thúc đẩy Juventus tiến về phía trước.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm