00h30 ngày 28/3, Bolton - Man Utd: Bolton hay Bayern?

27/03/2010 11:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Đêm thứ Bảy, Bolton ở Premier League. Đêm thứ Ba, Bayern Munich ở Champions League. Hiếm hoi lắm, M.U mới chiếm lấy ngôi đầu nước Anh không phải nhờ thi đấu hơn trận và chắc chắn họ không hề muốn dễ dàng để kẻ khác tiếm đoạt. Nhưng giải đấu danh giá nhất châu Âu luôn chiếm vị trí số 1 trong ưu tiên của Sir Alex Ferguson, người luôn cảm thấy khó chịu khi M.U "chỉ" mới 3 lần bước lên đỉnh cao.

Xét về cơ hội và rủi ro giữa hai đấu trường, sự chênh lệch không đáng là bao, nhưng M.U sẽ dồn hết sức lực cho trận chiến nào đây, Bolton hay Bayern?


Bài toàn ấy quá cũ đối với Sir Alex. Ông đã gặp nó không biết bao nhiều lần trong gần 2 thập kỷ qua. Nhưng năm nay, tình hình khốc liệt hơn nhiều. Thời điểm này mùa trước, M.U vẫn chỉ hơn Liverpool 1 điểm, nhưng "Quỷ đỏ" còn 1 trận chưa đấu. Sau 31 vòng mùa 2007-2008, họ vẫn bỏ xa Chelsea đến 5 điểm. Mùa 2006-2007 khoảng cách là 6 điểm so với đội nhì bảng. Nhưng hiện tại, M.U chỉ hơn Chelsea 1 điểm và phía sau còn có cả Arsenal.


Có Rooney, M.U sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để hạ gục Bolton

Sir Alex chắc chắn không buông bất cứ giải nào, thay vào đó tìm ra giải pháp dung hòa cả 2 lợi ích. Trước trận lượt về với Milan ở vòng 1/8, ông đã cất giữ hàng loạt trụ cột như Rooney, Fletcher và Park Ji-Sung ở trận làm khách tại Wolverhampton. M.U đã thắng rất nhọc nhằn với tỷ số 1-0, trong đó có sự đóng góp lớn của yếu tố may mắn. Vài ngày sau, với đội hình mạnh nhất, M.U đại thắng Milan 4-0 ở Old Trafford.

Vẫn có Rooney?


Nani ký hợp đồng đến năm 2014

M.U đã quyết định gia hạn hợp đồng với Nani đến năm 2014. Đây là phần thưởng xứng đáng cho cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha khi anh thi đấu rất lên chân trong thời gian qua. Nani, 23 tuổi, gia nhập M.U từ Sporting Lisbon vào mùa Hè 2007, cùng đợt với Anderson, Tevez và Hargreaves. Hồi đầu mùa giải, với sự xuất hiện của Valencia và Obertan, đã có tin đồn Nani sẽ bị bán vào mùa Hè này vì không thể chen chân vào đội hình chính.

Xứ Hàn ngóng chờ cuộc so tài Park - Lee

Một trận đấu đặc biệt dành cho người hâm mộ Hàn Quốc khi hai tài năng lớn nhất của họ hiện tại Park Ji-Sung (29 tuổi) và Chung-yong Lee (21 tuổi) sẽ so tài với nhau ở Reebok. Park đã được thừa nhận trong gần 5 năm ở Old Trafford và vừa được nâng lên tầm ngôi sao sau những bàn thắng vào lưới AC Milan và Liverpool tuần trước. Cũng sinh ra ở Seoul, Lee chỉ vừa đặt chân đến Bolton mùa này và đã nhanh chóng trở thành trụ cột không thể thiếu của đội bóng. Nếu như Park đáng sợ ở khả năng di chuyển và xử lý bóng thông minh thì Lee sở hữu kỹ thuật cá nhân rất khéo léo, đóng vai trò dẫn dắt lối chơi của Bolton và khả năng dứt điểm rất tốt (đã có 4 bàn ở Premier League).

So với thời điểm ấy, tình cảnh bây giờ của M.U có phần tích cực hơn. Thứ nhất, họ đã được nghỉ dưỡng sức một tuần để chuẩn bị cho giai đoạn chạy nước rút. Thứ hai, đội hình bây giờ đã dày hơn nhiều so với giai đoạn đầu và giữa mùa, với sự trở lại sau chấn thương, án treo giò của những Nani, Giggs (vừa khẳng định không có chuyện trở lại ĐT xứ Wales), Rafael Da Silva. Vì lẽ đó, trong trận làm khách ở Reebok đêm nay, những cầu thủ thường chơi tốt ở trận cầu lớn và đấu trường Champions League như Park, Fletcher (và cả Valencia) có thể được cho nghỉ ngơi để "phục vụ" Bayern.


Nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn là cái tên Wayne Rooney. Chắc chắn tiền đạo số 1 của M.U và ĐT Anh luôn muốn ra sân ở mọi trận đấu (bản tính anh vốn thế). Nhất là trong thời điểm Rooney đang đạt phong độ cực cao. 17 bàn từ 13 trận gần nhất. 18 bàn trong năm 2010. 26 bàn ở Premier League. 33 bàn trên mọi mặt trận. Rooney vẫn chưa muốn dừng lại ở đó. Anh khát khao phá kỳ tích 42 bàn của Ronaldo mùa 2007-2008 và 9 bàn trong chặng đường còn lại không phải là thách thức quá lớn. Rooney còn muốn "chắc ăn" giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League khi mà Drogba đang bám sát phía sau (chỉ kém 2 bàn).


Trong tuần qua, đã có những thông tin về chấn thương nhẹ ở đầu gối của Rooney. Nhưng trong cuộc họp báo trước trận, HLV Ferguson khẳng định Rooney hiện hoàn toàn lành lặn. Đó là dấu hiệu cho thấy ông nhiều khả năng vẫn sử dụng cầu thủ quan trọng nhất (nếu không, ông đã lấy cớ Rooney cần nghỉ ngơi và dưỡng thương). Và nếu có mặt ở Reebok, Rooney sẽ có cơ hội nâng thành tích ghi bàn của mình. Tiền đạo này vốn rất có duyên ghi bàn vào lưới Bolton. Trước đây, anh nhiều lần chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi với những bàn thắng trước Bolton. Cuộc đối đầu ở Reebok mùa trước, Rooney đã lập hat-trick trong chiến thắng 4-0. Rooney ấy đã ghi đến 6 bàn từ 4 lần gặp Bolton gần nhất.


Có Rooney, M.U sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để hạ gục Bolton. Ngược lại, một kịch bản tương tự trận gặp Wolves sẽ tái hiện, tức là rất nhọc nhằn và phải cần đến vận may.


DỰ ĐOÁN: 0-2

LỰC LƯỢNG

Bolton: Hậu vệ Gary Cahill đã có thể thi đấu sau 2 tháng dưỡng thương. Gretar Steinsson bị treo giò. Basham, J.O'Brien, Davis, McCann, Holden cùng nghỉ thi đấu dài ngày vì chấn thương.

M.U: Rooney đã bình phục chấn thương nhẹ. Giggs có thể đá chính. O'Shea đã tập luyện nhưng đầu tháng tới mới đá trở lại. Anderson, Brown, Hargreaves, Owen vắng mặt vì chấn thương.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Bolton: Jaaskelainen - Steinsson, A. O'Brien, Knight, Robinson - Lee, Muamba, Cohen, Wilsherec- Kevin Davies, Elmander.

Man Utd: Van der Sar - Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra - Nani, Scholes, Carrick, Giggs - Berbatov, Rooney.


ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm