31/03/2011 13:24 GMT+7 | Đức
(TT&VH) - Thủ môn huyền thoại Bodo Illgner là một trong những người Đức hiếm hoi từng được chơi cho Real Madrid (1996-2001, bắt 96 trận), và trong quãng thời gian gắn bó với đội bóng Hoàng gia, anh đã được làm việc với HLV Jupp Heynckes. Mới đây, anh trả lời như đinh đóng cột trên tờ Bild: "Tôi đặt cược vào thành công của Heynckes ở Bayern".
Danh hiệu đáng kể nhất mà cả hai từng cùng nhau giành được chính là chiếc Cúp Champions League 1998. Bodo Illgner nhớ lại: "Tôi nhớ rằng lần đầu tiếp xúc ở Madrid, chúng tôi không hề nói tiếng Đức, mà giao tiếp bằng tiếng... TBN. Tôi cũng không biết chắc là vì sao, nhưng có thể là ông ấy muốn chúng tôi thể hiện sự tôn trọng đối với các đồng đội, và khiến họ không trở nên xa lạ với câu chuyện chúng tôi đang trao đổi. Cả đội gọi ông ấy là quỳ ngài, và tôi cũng thế. Một cách đặc biệt tôn trọng".
![]() Illgner (trái ảnh) và Heynckes năm 1998, khi cả hai cùng Real Madrid đoạt Champions League - Ảnh Getty |
Illgner rất ấn tượng với ông Heynckes về cách làm việc, về cách ông thích ứng khi dẫn dắt một CLB nước ngoài: "Quãng thời gian ở Real thật sự thành công. Ông ấy đã cho thấy cách thích ứng và vận hành bóng đá ở một đất nước hoàn toàn khác biệt. Ví dụ nhé. Ở Đức, đừng hòng nghĩ đến đồ uống có cồn trước trận đấu. Một chút bia vào tối ngày hôm trước khi trận đấu diễn ra thì có thể được. Ở TBN thì khác. 9 giờ tối hôm trước trận đấu, chúng tôi vẫn ăn nhẹ, và uống 2 cốc rượu. Các cầu thủ được tự do hơn, và thả lỏng hơn, và tất nhiên là chúng tôi không được lạm dụng sự tự do mà ông ấy cho phép. Những cầu thủ tốt đều có trách nhiệm với hành vi của mình".
Illgner cho rằng Heynckes là một mẫu HLV tương tự ông Vicente Del Bosque, một nhà vô địch trầm lặng, và bận rộn: "Ông ấy không thiết quân luật bằng cách sử dụng bàn tay sắt như Fabio Capello hay Jose Mourinho". Và anh đặt cược vào khả năng thành công của Heynckes với Bayern, nhờ sự hiểu biết tường tận về cấu trúc của đội bóng, sau 2 lần từng dẫn dắt CLB xứ Bavaria: "Heynckes có thể giải quyết tốt các vấn đề hiện nay của Bayern. Ông ấy biết CLB vận hành thế nào, và chú ý đến những vấn đề dù là nhỏ nhặt nhất. Điều quan trọng là ông ấy cần được làm việc trong một môi trường thẳng thắn. Tất cả nhìn thẳng và nói chuyện trực tiếp với nhau. Sự hợp tác khi ấy sẽ trở nên dễ dàng hơn".
Một trong những điều đáng lo ngại nhất mà dư luận đã đặt ra khi Heynckes đến Bayern là vấn đề quản lý các ngôi sao, ở một tập thể được mệnh danh là "FC Hollywood", nhưng ngay cả điều này, Illgner cũng tin rằng không phải vấn đề lớn với Heynckes: "Thậm chí là các ngôi sao cũng phải răm rắp nghe ông ấy. Jupp có thể làm việc với những ngôi sao lớn nhất. Ở Real trước đây, ông ấy cũng từng có một vài khúc mắc với những cầu thủ dạng nền tảng ở đội bóng, thậm chí vì thế mà Jupp từng nhận nhiều chỉ trích của BLĐ Real. Vì thế, áp lực ở Bayern không thể khiến ông ấy sợ hãi được".
"Ngoài ra, ông ấy cũng không quá hướng ngoại và lạm dụng lời khen, để những Arjen Robben hay Franck Ribery không tự so sánh mình với Cristiano Ronaldo. Jupp được các cầu thủ kính trọng và biết ơn, rồi từ đó, ông thổi vào họ tinh thần chiến thắng, đoàn kết để đi tới thành công. Vì thế, tôi đặt cược vào khả năng Heynckes sẽ thành công ở Bayern, ở cuộc phiêu lưu lần thứ ba. Giống như những gì Sebastian Vettel sẽ làm được ở Australia ở môn công thức một vậy. Tôi chúc Heynckes luôn được may mắn".
3 Jupp Heynckes và Bodo Illgner chỉ gắn bó với nhau ở Real trong chừng 3 năm, từ 1996-1998. Trong giai đoạn này, cả hai đã từng cùng nhau giành được một chức VĐ Champions League và một Siêu cúp TBN 54 Bodo Illgner đã từng bắt 54 cho đội tuyển Đức, trong 7 năm khoác áo từ 1987 - 1994 9 Trong 30 năm cầm quân, HLV Jupp Heynckes đã dẫn dắt tổng cộng 11 đội bóng. Trong đó có 5 CLB Đức (Gladbach, Bayern, Frankfurt, Schalke, Leverkusen), 3 CLB TBN (Athletic Bilbao, Real Madrid, Tenerife), một CLB BĐN (Benfica) (box tin) Vidal: "Ai chẳng muốn chơi cho Bayern!" Thầy chuyển rồi, thì trò cũng rục rịch đi. Tiền vệ Arturo Vidal của Leverkusen đã thừa nhận ước mơ được chơi một CLB lớn, và anh còn thẳng thắn khẳng định rằng Bayern là mục tiêu lý tưởng: "Bayern là một đội bóng lớn, thậm chí là số một thế giới. Mọi cầu thủ đều muốn chơi bóng ở đó, và tôi sẽ cân nhắc nghiêm túc đến khả năng chuyển sang Bayern khi trở về Đức, sau khi hoàn thành nghĩa vụ với ĐTQG." Cầu thủ 23 tuổi này chuyển sang Leverkusen từ CLB Colo Colo năm 2007, và mùa trước, anh là một trong những con át chủ bài của HLV Heynckes. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất