Bộ trưởng Đinh La Thăng: có quyết tâm, khát vọng... thì việc gì cũng dám làm và có thể làm được

15/07/2015 14:58 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) -  Trong giai đoạn 1995 – 2015, Vietnam Airlines luôn mở rộng và hiện đại hóa đội máy bay với các dòng máy bay công nghệ mới hiện đại của thế giới

Vietnam Airlines vươn tầm ra thế giới là mục tiêu phấn đấu đã được tập thể cán bộ, công nhân viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thống nhất tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất tổ chức ngày 15/7, tại Hà Nội.

Thành lập năm 1995 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, từ một hãng hàng không nhỏ bé, phương tiện bay lạc hậu, đến nay, Vietnam Airlines đã trở thành một hãng hàng không quy mô lớn, đóng vai trò chủ đạo trong giao thông hàng không nội địa, có uy tín, bản sắc, có vị thế trong cộng đồng hàng không quốc tế.

Trong giai đoạn 1995 – 2015, Tổng công ty luôn mở rộng và hiện đại hóa đội máy bay với các dòng máy bay công nghệ mới hiện đại của thế giới, phát triển mạng bay rộng khắp với 28 điểm đến quốc tế và 20 điểm đến nội địa.


Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, chiều 6/7 giờ địa phương (tức sáng 7/7 giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự Lễ cắt băng khánh thành và trao chìa khóa bàn giao chiếc máy bay thế hệ mới Boeing 787-9 Dreamliner giữa Tập đoàn Boeing và Vietnam Airlines, tại sân bay Ronald Reagan ở Thủ đô Washington D.C. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Cùng với việc trở thành thành viên của Liên minh hàng không toàn cầu SkyTeam năm 2010, Vietnam Airlines đã làm nên một thương hiệu lớn, giàu sức cạnh tranh của đất nước, là cầu nối đưa văn hóa Việt Nam đến với thế giới.

Bộ trưởng Đinh La Thăng

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng khẳng định: “Sự kiện Vietnam Airlines nằm trong số ít hãng hàng không sở hữu những thế hệ máy bay mới và hiện đại nhất thế giới là Airbus A350-900 và Boeing 787-9 cho thấy một khi có quyết tâm, có khát vọng, lấy lợi ích của nhân dân, khách hàng là mục tiêu hành động thì việc gì chúng ta cũng dám làm và có thể làm được. Tổng công ty cũng đã hoàn thành tốt công tác cổ phần hóa, đổi mới mô hình hoạt động để thu hút nguồn vốn và phương pháp quản trị tiên tiến, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh”.

Trong 20 năm, Tổng công ty đã thực hiện được trên 1,39 triệu chuyến bay quốc tế và nội địa tuyệt đối an toàn. Từ 25 tàu bay khai thác trên 25 đường bay quốc tế, 18 đường bay nội địa của năm 1995, đến hết năm 2015 mạng đường bay Tổng công ty dự kiến khai thác 57 đường bay quốc tế đến 29 điểm và 37 đường bay nội địa đến 21 điểm với đội tàu bay là 85 chiếc. Tổng doanh thu của Tổng công ty cả giai đoạn từ 1995 đến 2015 đạt 622 ngàn tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh của Vietnam Airlines từ năm 1995 đến năm 2015 liên tục có lãi, tổng lợi nhuận trước thuế của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam cả giai đoạn đạt gần 12.500 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước cả giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2015 đạt trên 30 ngàn tỷ đồng.

Hồng Ninh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm