Vì sao X-Factor ‘hot’?

18/12/2013 15:04 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Công ty Cát Tiên Sa vừa chính thức thông báo rằng chương trình X-Factor với tên Việt Nam là Nhân tố bí ẩn sẽ chính thức xuất hiện trên truyền hình vào năm 2014, thay thế cho format The Voice (Giọng Hát Việt).


X Factor thường có sân khấu và những màn biểu diễn hoành tráng


X Factor là cuộc thi được tạo ra bởi ông trùm Simon Cowell và được tổ chức lần đầu tiên tại Anh vào năm 2004. X-Factor được coi như một chương trình thay thế cho Pop Idol (được biết ở Việt Nam dưới cái tên Vietnam Idol). Cũng giống như The Voice, X-Factor là cuộc thi rất thành công, xuất hiện trên sóng truyền hình hơn 50 quốc gia trên thế giới. Lý do Cát Tiên Sa lựa chọn X-Factor để xen kẽ mùa thi của The Voice không nằm ngoài mục đích tránh gây sự nhàm chán cho khán giả truyền hình. Vậy so với The Voice, X-Factor có những điểm khác biệt cuốn hút nào?

Về tiêu chí của chương trình, The Voice đi tìm kiếm những giọng ca hay còn X-Factor hướng đến “cái tôi, cá tính, sự nổi trội”. Bởi thế, thí sinh của X-Factor không giống như The Voice, sẽ rất đa dạng, được chia thành 3 nhóm trong đó có hai nhóm thi solo và một nhóm thi theo nhóm. Tính linh hoạt cũng là điểm khác biệt trong format của X-Factor khi độ tuổi tối thiểu của thí sinh tham dự có thể thay đổi tùy theo năm và tùy theo quốc gia. Ông trùm Simon Cowell cũng thường xuyên thực hiện khảo sát phản ứng của khán giả để đổi mới chương trình để bớt nhàm chán và hấp dẫn hơn.

Các thí sinh tham dự X-Factor sẽ trải qua 5 vòng thi gồm vòng Thử giọng (trực tuyến và trực tiếp), vòng Tuyển sinh nhà hát, vòng Loại sân khấu, vòng Loại tại nhà Giám khảo và vòng Biểu diễn trực tiếp. Vòng Thử giọng khá giống với chương trình Vietnam Idol, ai cũng có thể đăng ký tham gia và thí sinh nào vượt qua được vòng tuyển chọn này cũng có một tờ giấy vàng chúc mừng. Bởi đặc trưng này mà X-Factor từng “gây bão” trong cộng đồng mạng Việt Nam khi một du học sinh tại Anh đã đăng ký tham dự và có màn khen ngợi nữ giám khảo Tulisa đầy vui nhộn.

Hấp dẫn nhất trong các vòng thi chính là vòng Loại tại nhà giám khảo khi các giám khảo được ghép ngẫu nhiên với các thí sinh và họ phải giúp học trò của mình thể hiện tốt nhất bài thi thông qua quá trình huấn luyện. Trong khi vòng Liveshow của The Voice thường kéo dài, dễ gây cho khán giả sự nhàm chán nếu chất lượng thí sinh không được tốt thì X-Factor khắc phục được nhược điểm này.

Vòng chung kết là vòng được truyền hình trực tiếp trên TV một cách chính thức. Một trong những điểm hấp dẫn của X-Factor là việc sân khấu tại vòng Liveshow này thường khá hoành tráng + thí sinh khi hát luôn kèm theo nhóm nhảy/múa phụ họa. Quyền lựa chọn các thí sinh phụ thuộc vào khán giả.

Rắc rối và tranh cãi



Simon Cowell- cha đẻ của X Factor


Từ khi phát sóng vào năm 2004, X-Factor đã vướng phải nhiều tranh cãi ở cả phiên bản gốc tại Anh những phiên bản ở các quốc gia khác. Simon Fuller, người sáng tạo ra Pop Idol, khẳng định rằng format X Factor đã nhái chương trình của ông. Thông qua công ty 19TV, Simon Fuller gửi đơn kiện nhà sản xuất X-Factor, FremantleMedia và ông trùm  Simon Cowell cũng như công ty thuộc sở hữu của Cowell, Simco and Syco. Phiên tòa được giới truyền thông chờ đợi nhất cuối cùng lại không diễn ra bởi hai bên đã chấp thuận thỏa thuận riêng vào cuối tháng 11 năm 2005.

X Factor phiên bản tại Đan Mạch cũng từng bị chuyên gia âm nhạc Mikael Højris chỉ trích. Theo ông Højris, hợp đồng tham dự chương trình là không công bằng với thí sinh bởi nó chứa điều kiện các thí sinh đã dự thi ở X-Factor, dù có qua vòng đầu tiên hay không, cũng không được tham gia các cuộc thi âm nhạc khác trong vòng 3 tháng. Ngoài ra, thí sinh cũng phải tới dự chương trình bằng chính tiền túi của mình.

X Factor phiên bản tại Mỹ thì từng gây ồn ào với vụ sa thải nữ ca sĩ Cheryl Cole khỏi vai trò giám khảo chỉ 4 ngày làm việc của cô.

Những giám khảo xinh đẹp của X Factor


X Factor đánh mạnh vào các màn trình diễn, âm nhạc, hình ảnh hoành tráng của sân khấu. Rất nhiều giám khảo của chương trình là những mỹ nhân xinh đẹp như Cheryl Cole, Nicole, Tulisa...



Cheryl Cole chỉ làm giám khảo X Factor 4 ngày


Tháng 5 năm 2011, Cheryl Cole nhận lời tham gia X-Factor phiên bản Mỹ theo lời đề nghị của Simon Cowell. Thế nhưng 4 ngày sau đó, cô bị sa thải một cách vô cùng bất ngờ với lý do không nói chuẩn giọng Mỹ và thiếu sức hút đối với khán giả xứ cờ hoa. Cheryl đã đâm đơn kiện đòi bồi thường tổng cộng 1,4 triệu bảng Anh và đầu tháng 12 năm nay, cô được tòa tuyên thắng kiện. Thay thế cho Cheryl là nữ ca sĩ không kém phần nóng bỏng và xinh đẹp Nicole Scherzinger.

Vào đầu năm 2010, năm thứ 9 của American Idol, Simon Cowell tuyên bố rời khỏi vị trí giám khảo của mình và ngay trong tháng 1/2010, Simon đã đề nghị mời Paula Abdul tham gia chương trình truyền hình mới của mình phiên bản Mỹ The X-Factor (U.S.) với vai trò đồng giám khảo. Tháng 5/2011, Paula chính thức tham gia vào “chiếc ghế nóng cuối cùng” trong ban giám khảo cuộc thi The X Factor Mỹ. Một năm sau đó, cô rời vị trí của mình.



Nicole Scherzinger sau khi bị X Factor Mỹ sa thải đã tới làm giám khảo tại X Factor Anh


Nicole Scherzinger làm giám khảo X-Factor Mỹ thay thế cho Cheryl Cole vào năm 2011. Cô rời chương trình cùng với Paula Abdul. Không lâu sau, người đẹp nhận lời ngồi ghế nóng format tại Anh và thành công với mùa giải vừa kết thúc cách đây ít ngày.

Spears, 31 tuổi, được mời làm người cầm cân nảy mực tại cuộc thi The X-Factor từ tháng 5/2012 với một mức lương khá cao là 15 triệu USD, theo các phương tiện truyền thông. Đến tháng 1 năm 2013, giọng ca 31 tuổi đã xin rời khỏi ghế giám khảo của cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Mỹ bởi muốn quay lại với nghiệp ca hát.

Khánh Đan
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm