Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026 khép lại với chiến thắng của đội Bồ Đào Nha trong đêm chung kết vào tối ngày 11/7. Mùa lễ hội tiếp tục khẳng định sức hút của sự kiện tầm quốc tế, góp phần thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh Đà Nẵng.
DIFF 2026 khép lại với ngôi vô địch thuộc về đội Bồ Đào Nha
Tối 11/7, đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) với chủ đề "Những chân trời kết nối" đã diễn ra bên bờ sông Hàn, khép lại mùa lễ hội kéo dài gần hai tháng bằng chiến thắng của đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha).
Đêm chung kết được đánh giá là một trong những màn tranh tài hấp dẫn nhất trong lịch sử DIFF khi quy tụ hai đội pháo hoa hàng đầu là Bồ Đào Nha và Trung Quốc. Hơn 40 phút trình diễn liên tục đã đưa hàng chục nghìn khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc bằng sự kết hợp giữa kỹ thuật pháo hoa hiện đại, âm nhạc và nghệ thuật kể chuyện.
Đại diện Trung Quốc - Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd - mở đầu bằng hành trình khám phá một Đà Nẵng trẻ trung với phần trình diễn trên nền 10 ca khúc nổi tiếng, trong đó có ba ca khúc Việt Nam. Những lớp pháo nhiều tầng, hiệu ứng chuyển cảnh liên tục cùng hình ảnh cây cầu – biểu tượng của Đà Nẵng – đã tạo nên dấu ấn đặc biệt, truyền tải tinh thần kết nối của chủ đề năm nay.
Ở phần thi còn lại, đội Bồ Đào Nha tiếp tục phát huy thế mạnh kể chuyện bằng pháo hoa khi tái hiện hình ảnh Đà Nẵng - nơi thiên nhiên, văn hóa và đổi mới sáng tạo giao hòa. Các hiệu ứng thác sáng, sao chổi, pháo hình cầu, pháo nến, pháo phun... được phối hợp nhịp nhàng cùng âm nhạc, tạo nên màn trình diễn giàu cảm xúc.
Sau quá trình chấm điểm dựa trên các tiêu chí về ý tưởng, tính sáng tạo, hiệu ứng pháo hoa, khả năng đồng bộ với âm nhạc và ấn tượng tổng thể, Ban tổ chức công bố đội Bồ Đào Nha giành Giải Nhất DIFF 2026, trị giá 20.000 USD. Đội Trung Quốc nhận Giải Nhì với phần thưởng 10.000 USD.

Đội Bồ Đào Nha giành Giải Nhất DIFF 2026, với phần thưởng trị giá 20.000 USD.
Ngoài hai giải thưởng chính, Ban tổ chức còn trao Giải Sáng tạo cho đội Ý, Giải Triển vọng cho đội Nhật Bản và Giải Khán giả yêu thích nhất cho đội Đà Nẵng - Việt Nam. Mỗi giải có giá trị 5.000 USD.
Chia sẻ sau chiến thắng, ông Fernando Manuel Machado Da Silva Macedo, đội trưởng đội Bồ Đào Nha, cho biết điều làm nên sự khác biệt trong màn trình diễn chính là khả năng kết nối cảm xúc với khán giả thông qua sự hòa quyện giữa âm nhạc và pháo hoa.
Đêm chung kết DIFF 2026 bùng nổ với đại nhạc hội bên sông Hàn
Bên cạnh màn tranh tài của hai đội pháo hoa, đêm chung kết còn gây ấn tượng với chương trình nghệ thuật được đầu tư quy mô trên sân khấu lớn nhất trong lịch sử tổ chức DIFF.
Khán giả được thưởng thức hai ca khúc mới lần đầu ra mắt gồm "Mẹ Rồng Tiên" của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh do ca sĩ Thu Hằng thể hiện và "Bay về phía mặt trời" của nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long qua phần trình bày của ca sĩ Tùng Dương.

Phần trình diễn của ca sỹ Mỹ Tâm trong đêm chung kết
Đặc biệt, sự xuất hiện của ca sĩ Mỹ Tâm người con của Đà Nẵng với ca khúc "See The Light" đã trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của đêm chung kết.
Tùng Dương, Bùi Lan Hương và Isaac cũng mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động trước khi bầu trời sông Hàn bừng sáng bởi những màn pháo hoa đỉnh cao.
Không chỉ là một cuộc thi pháo hoa, DIFF 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là sự kiện văn hóa - du lịch quan trọng của Đà Nẵng.

Trong thời gian diễn ra DIFF các khán đài đều chật kín khán giả
Trong 5 đêm thi vòng loại, thành phố đã ghi nhận hơn 557.000 lượt khách lưu trú, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Mỗi đêm pháo hoa thu hút trên 100.000 lượt khách, trong đó đêm thi ngày 27/6 đạt khoảng 117.400 lượt, cao nhất từ đầu mùa.
Theo đánh giá của ngành du lịch, DIFF đã góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách, gia tăng công suất khách sạn, nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành và các dịch vụ vui chơi giải trí, tạo động lực phát triển kinh tế đêm của thành phố.
DIFF 2026 đưa Đà Nẵng tiến gần mục tiêu điểm đến lễ hội hàng đầu châu Á
Một trong những dấu ấn nổi bật của mùa lễ hội năm nay là việc DIFF được Travel + Leisure bình chọn vào Top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh, trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức DIFF 2026
Phát biểu tại đêm chung kết, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức DIFF 2026, khẳng định lễ hội ngày càng chứng minh sức hút mạnh mẽ, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Khép lại mùa DIFF 2026, những màn pháo hoa đã tắt trên bầu trời sông Hàn nhưng sức lan tỏa của lễ hội vẫn tiếp tục. Thành công của mùa giải năm nay không chỉ khẳng định vị thế của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trên bản đồ sự kiện quốc tế mà còn tạo động lực để Đà Nẵng phát triển du lịch, kinh tế đêm và hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến lễ hội hàng đầu châu Á.







