BLV Lý Chánh: Cảm ơn Thụy Sĩ đã không mang đi Messi

03/07/2014 07:59 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Trong những ngày World Cup diễn ra, câu hỏi khó nhất mà tôi phải đối diện là: “Thụy Sĩ là một đội tuyển trung bình, khá hay mạnh của bóng đá thế giới?”

1. Tra cứu lại bảng xếp hạng thế giới công bố tháng 6 của FIFA, Thụy Sĩ đang đứng thứ 6, tăng 2 bậc so với tháng trước đó. Trong 5 đội xếp trên Thụy Sĩ chỉ có Bồ Đào Nha (hạng 4), đội bóng thất bại ở kỳ World Cup này, và là đối tượng Thụy Sĩ có thể vượt qua. Phía dưới, gần sau lưng chỉ có Colombia (8) và Bỉ (11) có khả năng vượt qua vì còn góp mặt ở vòng tứ kết. Thậm chí Hà Lan (15) cũng có thể tiến mạnh nếu đi xa ở World Cup lần này. Điều đó cho thấy, dù gì đi nữa, khi World Cup này khép lại thì trong bảng công bố tiếp theo Thụy Sĩ vẫn nằm trong Top 8 đội mạnh nhất thế giới, trên lý thuyết.

Thật ra, Thụy Sĩ đã duy trì được vị thế trong 8 đội đứng đầu từ khi vòng loại World Cup kết thúc trong năm 2013. Chính điều đó đã giúp cho Thụy Sĩ được chọn làm hạt giống tại World Cup lần này.

2. Bảng xếp hạng của FIFA chỉ mang tính tương đối, nhiều người nghĩ thế, và đôi khi tôi cũng nghĩ thế. Dù luôn đứng trong Top 20 thế giới nhưng Thụy Sĩ chỉ gặp toàn những đối thủ từ khá trở xuống của châu Âu trong vòng 3 năm qua. Từ đầu năm 2011 đến nay, Thụy Sĩ đá 34 trận (kể cả giao hữu và trận thua Argentina mới nhất), Thụy Sĩ chỉ gặp ba đội mạnh ở những giải chính thức: hòa Anh 2-2 ở vòng loại EURO 2012, và hai trận thua gần đây ở … Brazil là thua Pháp 2-5 và Argentina mới đây! Ngoài ra là vài trận trông nặng ký nhưng lỏng ruột như đá giao hữu gặp Hà Lan (0-0), Argentina (1-3), Brazil (1-0), Đức (5-3).

Vậy, bằng cách nào mà Thụy Sĩ leo lên được vị trí thứ 6 thế giới? Tôi bỏ thêm tí thời gian để tìm lời giải từ những cuộc bốc thăm chia bảng!

3. Sự thật đúng là như vậy! Để đến World Cup 2014 này, Thụy Sĩ chỉ gặp Iceland, Slovenia, Na Uy, Albania, Cyprus! Và để có mặt ở vòng chung kết EURO 2016 sắp tới, Thụy Sĩ sẽ tranh vé với Anh, Slovenia, Lithuania, Estonia, San Marino. Ngoại trừ năm 2008 là chủ nhà không phải đá vòng loại, Thụy Sĩ chỉ 1 lần duy nhất không giành được vé dự một vòng chung kết của giải lớn (EURO 2012) là lần hiếm hoi nằm trong bảng nặng ký và đặc ruột gồm Anh, Montenegro, Wales và Bulgaria.

Chính từ những trận vòng loại nhẹ nhàng đó, Thụy Sĩ không phải gặp nhiều khó khăn như những đội khác trong việc tích lũy cho kho điểm và từ từ leo lên cao trong bảng xếp hạng FIFA. Từ việc khởi đầu ở vòng loại như một đội bóng trung bình, Thụy Sĩ leo lên vị trí hạt giống nhóm 3 ở vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu, rồi trở thành 1 trong 8 đội hạt giống của vòng chung kết, trên cả Italy, Hà Lan và Pháp!

Có may mắn ở vòng loại, nhưng Thụy Sĩ chưa lần nào làm nên sự nghiệp ở các VCK. Ta có thể lý giải gì về việc Thụy Sĩ có thể vượt qua vòng bảng  ở VCK World Cup (2006, 2014) rồi phải dừng chân ở vòng 16 đội, trong khi luôn luôn không qua được vòng bảng của VCK EURO – dù có khi giải được tổ chức ngay trên sân nhà? Rõ ràng, ở World Cup, Thụy Sĩ cảm thấy dễ thở hơn ở vòng bảng khi sự có góp mặt của các đại diện châu Á (thua kém thể hình) và châu Phi (thua kém về tổ chức). Còn ở “sàn” EURO, đối thủ của Thụy Sĩ ai cũng … vai u thịt bắp, nên việc Thụy Sĩ đo ván ngay mỗi khi thượng đài cũng là điều dễ hiểu.

Đến đây, tôi đã có câu trả lời cho mình và chẳng thấy tiếc nuối về sự chia tay của Thụy Sĩ, dù họ chơi không thua kém Argentina bao nhiêu.

Cám ơn Thụy Sĩ đã không lấy đi Lionel Messi của mấy trăm triệu khán giả xem bóng đá trên khắp thế giới.

6 Thụy Sĩ hiện đang xếp hạng 6 thế giới. Vị trí cao nhất trong lịch sử bóng đá nước này là hạng 3 thế giới vào năm 1993.

3 Trong 34 trận mà Thụy Sĩ đã chơi kể từ năm 2011 đến nay, chỉ có ba đối thủ mạnh ở các giải chính thức là Anh (2-2), Pháp (2-5) và Argentina (0-1).

12 Xherdan Shaqiri đang là chân sút số một của tuyển Thụy Sĩ hiện tại với 12 bàn thắng, nhiều hơn tổng số bàn thắng của 4 tiền đạo là Gavranovic (4), Drmic (3), Seferovic và Mehmedi (cùng 2).


Lý Chánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm