BLV Lý Chánh: Messi có cần phải là Maradona?

13/06/2014 15:13 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Ít ai có thể tin được danh hiệu cuối cùng mà các cường quốc bóng đá giành được cách đây đã là bao lâu. Nước Anh, vô địch một lần duy nhất tại World Cup hồi năm 1966, cách đây 48 năm; còn với Argentina – dù sản sinh ra nhiều thế hệ cầu thủ xuất sắc thời hậu Maradona - chiếc cúp cuối cùng mà họ giành được là tại Copa America 1993, tức cách đây cũng 21 năm. Ngay cả Đức, một đội tuyển mang trong mình DNA chiến thắng, thời gian chờ đợi để nâng cao một chiếc cúp vô địch tiếp theo cũng đã lên đến 18 năm.

1. Brazil, đội bóng chủ nhà 5 lần vô địch World Cup ở 3 châu lục khác nhau (nhưng chưa lần nào lên ngôi trên sân nhà), đương nhiên là ứng cử viên số một. Nhưng ngoài các vũ công Samba thì ai có cơ hội lớn nhất để trở thành những nhà vô địch thế giới?

Đức, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh? Khó. Tây Ban Nha là đội bóng cựu lục địa duy nhất vô địch bên ngoài châu Âu, nhưng đó là trên đất “trung lập” Nam Phi. Ngoài ra, họ chưa bao giờ biết vô địch trên lãnh địa châu Mỹ. Uruguay – hung thần 1950 của Brazil – dù đáng nể nhưng chưa xứng danh anh hào. Hơn nữa, lịch sử cho thấy chưa có đội bóng nào bước ra từ bảng tử thần mà lên ngôi bá chủ. Uruguay qua Ý hoặc Anh đã là hay. Ngược lại, lịch sử cũng cho thấy, đội vô địch thường khởi đầu ở một bảng khá nhẹ so với mặt bằng chung.

Argentina hội đủ mấy yếu tố trên. Hai lần vô địch thế giới của Albiceleste đều trên đất châu Mỹ latin. Tại Brazil 2014, đối thủ ở vòng bảng của Argentina cũng vừa phải: Bosnia-Herzegovina, Iran, và Nigeria. Ngoài ra, cũng phải kể đến yếu tố Messi. Messi có cần phải trở thành một Diego Maradona khác hay không để đưa Argentina đến chức vô địch thế giới?

2. Hôm qua, tôi đã viết bài “Không tin ở Messi”, hôm nay tôi lại nói “Yếu tố Messi” – có quá mâu thuẫn với chính mình? Không hẳn là vậy. Hôm qua là dự báo, còn hôm nay là những lý lẽ để bổ sung cho lập luận Argentina có thể trở thành nhà vô địch hay không.

Có ai còn nhớ con đường Diego Maradona đã đi qua để lên đỉnh vinh quang vào năm 1986? Năm 1978 là một trong những thời điểm thất vọng nhất trong sự nghiệp của Maradona khi ông bị HLV Cesar Menotti loại vào giờ chót. Năm 1982 là một kỳ World Cup đáng quên khác với việc kết thúc bằng chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Brazil. Đến Mexico 86, ở tuổi 26, Maradona trở thành cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử một kỳ World Cup, và trong vai trò thủ quân.

Con đường của người đội trưởng Argentina hiện tại có cái tên bắt đầu cũng bằng chữ M– Messi – cũng thế. Cũng vừa bước qua tuổi 26, Messi liệu có biến Brazil 2014 thành World Cup của mình như bậc tiền bối làm được ở Mexico 86? Xét về chuyên môn, Argentina-không-Messi cũng đã được xem là ứng cử viên, huống chi có thêm Messi-đúng-phong-độ?

3. Cái khác biệt lớn nhất so với Nam Phi 2010 là vị trí của Messi. Bốn năm trước, Maradona huấn luyện viên – như nhiều người nói – do ganh tị đã đặt Messi ở một vị trí rất xa khung thành, và gián tiếp khiến cầu thủ này chẳng ghi được bàn thắng nào.

Ở Brazil 2014, HLV Alejandro Sabella cho Messi chơi tự do hơn, và đẩy anh gần đến khung thành đối phương hơn, như Carlos Billardo đã làm với Maradona ở Mexico 86. Và đó là cơ sở để người Argentina hy vọng vào một Messi khác – khác với hai kỳ World Cup trước.

Để trở thành nhà vô địch thế giới, Argentina không cần Messi phải là Maradona, mà chỉ cần Messi là Messi  là đủ.

Lý Chánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm