BLV Lý Chánh: Brazil cần thêm Joga Bonito

22/06/2014 19:53 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng bảng chưa đi được 2/3 đoạn đường nhưng ai cũng thấy rõ: Điều kiện địa lý và khí hậu đã sắm một vai trò vô cùng quan trọng tại World Cup Brazil 2014. Các đội bóng châu Mỹ - từ Nam Mỹ như Argentina, Colombia, Chile, cho tới Trung Mỹ như Costa Rica và Bắc Mỹ như Mỹ, Mexico – đều chiếm ưu thế gần như tuyệt đối!

1. Chính sự vượt trội về thể lực dẫn đến kết quả vượt trội. Những đội khá mạnh như Chile, Colombia, và trung bình khá như Costa Rica đều toàn thắng hai trận, và giành vé sớm vào vòng hai ở những bảng có Tây Ban Nha, Hà Lan, Italy, Uruguay là điều không-thể-tưởng-tượng trước khi giải diễn ra. Trong số này, chỉ có Honduras là kém nhất về mặt thành tích, và Brazil kém nhất về mặt đáp ứng sự kỳ vọng. Vì sao?

Nhiều người đã lên tiếng về sự thay đổi lối chơi của Brazil ở World Cup lần này so với khi họ đoạt cúp tại Confederations Cup cũng như trong suốt quá trình chuẩn bị cho World Cup. Từ sơ đồ để Neymar đá cánh trái trên hàng công kết hợp với Oscar và Hulk, Scolari đã cho Neymar vào đảm nhiệm vị trí số 10, đẩy Oscar sang cánh phải ở trận đầu thắng Croatia 3-1, rồi sang cánh trái trong phần lớn thời gian trận hòa Mexico 0-0. Sắp tới, có thể do thất bại từ trận hòa đó (Mexico là đội bóng đầu tiên ngoài Nam Mỹ và châu Âu giành được 1 điểm của Brazil trong lịch sử các VCK World Cup!) mà Scolari sẽ trả Oscar về cánh phải, và bên trái sẽ do cầu thủ nhỏ con Bernard đảm nhiệm từ đầu. Tôi cho rằng, đây sẽ là một sự thay đổi quan trọng.

2. Cái may mắn cho Brazil là trận cuối vòng bảng họ chỉ gặp Cameroon, đội bóng đã tan rã trong mọi ý nghĩa của từ này. Ngay cả một Cameroon có đầy khí thế cũng khó có cửa gây khó khăn cho Brazil vì lịch sử đã cho thấy: các cầu thủ Samba luôn thắng các đại diện châu Phi một cách dễ dàng trong những kỳ World Cup. Algeria (1-0, 1986), Cameroon (3-0, 1994), Maroc (3-0, 1998), Ghana (3-0, 2006), Bờ Biển Ngà (3-1, 2010) là những cái tên trong danh sách đó. Lần này, một chiến thắng với khoảng cách lớn là điều được chờ đợi, nó vừa để giải tỏa tâm lý, vừa là một bước đệm hoàn hảo cho cuộc tử chiến ở vòng hai với đối thủ tiềm tàng Chile. Năm 1998, Brazil từng thắng 1 đại diện của châu Phi là Maroc 3-0 ở vòng bảng trước khi thắng tiếp… Chile 4-1 của cặp Zamorano – Salas ở vòng hai!

Ngoài vấn đề loay hoay về mặt bố trí đội hình của Scolari, tôi còn thấy cái thiếu lớn nhất của Brazil kỳ này so với trước đây chính là đẳng cấp – đẳng cấp của từng cá nhân, và đẳng cấp chung của đội tuyển. Nếu như trước đây, Brazil có thể thắng dễ các đối thủ nhỏ bằng lối đá “joga bonito” với các bậc thầy như Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho… thì giờ đây, Neymar không làm được điều đó. Chỉ có một mình, Neymar rất dễ bị phong tỏa. Tôi cho rằng, khi Bernard được trọng dụng, Neymar sẽ có cơ hội nhiều hơn để hoàn thành nhiệm vụ và đáp ứng được sự kỳ vọng của nước chủ nhà.

3. Một lưu ý cuối cùng, nếu như không thắng Cameroon thuyết phục trong lượt trận sắp tới, gánh nặng của sự kỳ vọng sẽ khiến cho những đôi chân Brazil không thể bay nhảy như các cầu thủ châu Mỹ khác. Lúc đó, lợi thế sân nhà và sự quen thuộc về khí hậu cũng chẳng đem lại lợi ích gì.

Brazil bị loại đâu đó ở các vòng knock-out, và Argentina lên ngôi vô địch thế giới có thể sẽ là thảm họa lớn nhất trong lịch sử bóng đá Brazil, hơn cả khi họ thua sốc trước Uruguay trên sân nhà cách đây 64 năm.

5 Trong số 6 đội Nam Mỹ ở VCK lần này, có 5 đội đang xếp ở hai vị trí đầu bảng. Đội còn lại là Uruguay tuy tạm xếp dưới Italy, nhưng chỉ kém về mặt hiệu số (-1 so với 0).

33 Neymar đã ghi 33 bàn sau 51 trận khoác áo Brazil, tức là trung bình 3 trận, anh lại ghi 2 bàn. Một hiệu suất đáng sợ.

10 Trận hòa trước Mexico vừa qua đã chấm dứt chuỗi 10 trận thắng liên tiếp của Brazil, kể từ thất bại 0-1 trước Thụy Sĩ hồi tháng 8/2013.


Lý Chánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm