Scandal hối lộ ở FIFA: Jack Warner phản pháo

12/05/2011 10:18 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Jack Warner, Phó chủ tịch FIFA đã “cười như điên” khi nghe những cáo buộc rằng ông đã nhận hối lộ từ Lord Triesman, người đứng đầu ủy ban vận động tranh đăng cai World Cup 2018 của Anh.

Jack Warner - ảnh Getty

Triesman đã thông báo với Ủy ban Quốc hội nước này về hành vi “không đúng đắn và vô đạo đức” của các quan chức FIFA, tuyên bố những người này đòi lại quả, bao gồm tiền mặt và tước hiệu hiệp sĩ, khi ông vận động cho Anh đăng cai World Cup. Triesman chỉ đích danh Warner đã đòi tiền và đòi xây một trung tâm giáo dục ở quê ông Trinidad với giá trị ước tính 2,5 triệu bảng. Nhưng Warner, Chủ tịch LĐBĐ CONCACAF tuyên bố trên tờ Newsday của Trinidad rằng: “Tôi tin chắc rằng mình không đòi hỏi bất cứ ai bất cứ điều gì. Khi những người đó đến gặp, chúng tôi hứa sẽ giúp. Tôi cho họ thấy một nơi họ có thể xây một sân bóng. Họ hứa sẽ trở lại nhưng không bao giờ quay lại. Tất cả chỉ có thế. Thật đáng buồn vì FA đã chi ra 19 triệu bảng cho kế hoạch đăng cai của họ, nhưng họ chỉ có được duy nhất một phiếu, của đại diện Anh trong Ủy ban điều hành FIFA.”

Warner cũng khẳng định không ai ở FIFA coi các cáo buộc của Triesman là nghiêm túc, đồng thời chỉ ra rằng Triesman đã buộc phải từ chức ở FA và chức chủ tịch ủy ban vận động vào tháng 5/2010 sau khi lên tiếng cho rằng TBN và Nga hối lộ các trọng tài ở World Cup. Mohamed bin Hammam, ứng viên tranh cử chức chủ tịch FIFA đã giành về quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar, cũng phủ nhận các cáo buộc cho rằng nước ông đã bỏ tiền mua phiếu.

T.T


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm