Scandal vận động đăng cai World Cup: 4 thành viên FIFA bị cáo buộc tham nhũng

11/05/2011 11:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cựu chủ tịch FA, ông Lord Triesman, vừa tiết lộ 4 thành viên cấp cao của LĐBĐ thế giới đã đề nghị những ưu đãi để đổi lấy phiếu bầu đăng cai World Cup 2018 - trong đó có một người còn muốn được phong tước Hiệp sĩ.

Cựu Chủ tịch FA Lord Triesman - Ảnh Getty

Triesman cho biết Jack Warner, phó chủ tịch FIFA, đã yêu cầu khoản tiền được cho là 2,5 triệu bảng để xây dựng một trung tâm bóng đá tại Trinidad. Warner còn đề nghị 500.000 bảng tiền mặt nữa dành cho việc mua bản quyền phát sóng World Cup tới Haiti. Nhân vật dính chàm tiếp theo là Nicolas Leoz, thành viên của LĐBĐ Paraguay, muốn được phong tước Hiệp sĩ vì đóng góp lá phiếu của mình cho nước Anh. Trong khi Ricardo Terra Teixeira, Chủ tịch liên đoàn Brazil, bảo với Triesman rằng "đến đây và nói xem ông có thể làm gì cho tôi". Người cuối cùng bị cáo buộc là Worawi Makudi, thành viên của LĐBĐ Thái Lan. Yêu cầu của Makudi là tổ chức và giành bản quyền truyền hình trận giao hữu giữa Anh với đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Triesman đã báo cáo vấn đề trên trước các nghị sĩ trong cuộc họp của Hạ viện Anh. Khi được hỏi tại sao ông không thông báo vụ scandal sớm hơn, Triesman trả lời ông sợ điều này sẽ ảnh hưởng tới chiến dịch đăng cai World Cup 2018 của Anh ở thời điểm đó. Triesman thú nhận quyết định cá nhân trên là sai lầm và nó luôn thúc đẩy ông đi đến hành động công bố cho cả thế giới biết sự thật.

"Vấn đề không phải là sức ép", Triesman khẳng định, "Lúc đó tôi nghĩ những rắc rối sẽ khiến cơ hội của chúng ta bị bỏ qua. Nhưng đó là quan điểm không đúng và tôi cần phải sửa chữa lỗi lầm của mình".

John Whittingdale, người đứng đầu Hạ viện Anh, xác nhận ông sẽ đệ trình lên chủ tịch FIFA, Sepp Blatter, và yêu cầu tiến hành các cuộc điều tra thật nhanh chóng. Triesman nói thêm ông sẽ cung cấp các bằng chứng nếu như phía LĐBĐ thế giới yêu cầu. Gần như ngay lập tức, Sepp Blatter bày tỏ sự ngạc nhiên với những cáo buộc từ phía Anh: "Tôi cảm thấy sốc... nhưng tôi muốn thấy các bằng chứng". Vị Chủ tịch người Thụy Sĩ còn nói những ủy viên từ LĐBĐ các nước không được bầu chọn bởi FIFA và ông không thể đảm bảo phẩm chất đạo đức cho tất cả. "Họ đến từ những liên đoàn khác nhau, vì vậy tôi không biết tất cả đều là thiên thần hay quỷ dữ được", ông nói ẩn dụ trong cuộc họp tại Zurich.

Jack Warner là người đầu tiên phản hồi lại những cáo buộc của Triesman, gọi chúng là "những điều vô căn cứ". Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Sky Sports News, Phó chủ tịch FIFA nói Triesman "chỉ muốn hồi sinh sự nghiệp chính trị đã tắt bằng những điều ngu ngốc".

"Tôi chưa bao giờ bán lá phiếu của mình cho Triesman hay bất cứ quan chức nào của Anh", Warner nhấn mạnh, "Tôi đã làm việc tại FIFA trong 29 năm và cáo buộc đó khiến tôi phải sửng sốt. Đây là lần cuối tôi nói về vấn đề này".

Năm ngoái, 2 thành viên của FIFA bị buộc tội đã nhận 900.000 bảng để bỏ phiếu cho Qatar trong chiến dịch đăng cai World Cup 2022. Sau khi tiến hành cuộc điều tra, tờ Sunday Times đã đưa ra bằng chứng xác nhận 2 vị Phó Chủ tịch Issa Hayatou của Cameroon và Jacques Anouma của Bờ Biển Ngà đã nhận được 1,5 triệu đôla từ Qatar. Cả 2 quan chức trên đều bị cách chức và cấm hoạt động trong lĩnh vực thể thao. Qatar còn bị nghi ngờ dùng tiền để mua hàng loạt phiếu bầu từ các nhân vật cấp cao của Lục địa đen.

Những cáo buộc của Triesman

1.Nicolas Leoz Tuổi: 83 Chức vụ: Thành viên LĐBĐ Paraguay, Chủ tịch CONMEBOL. Yêu cầu: được phong tước Hiệp sĩ.

2.Jack Warner Tuổi: 68 Chức vụ: Thành viên LĐBĐ Trinidad&Tobago, Phó chủ tịch FIFA và Chủ tịch CONCACAF. Yêu cầu: 2,5 triệu bảng để xây dựng trung tâm huấn luyện tại quê nhà.

3.Ricardo Teixeira Tuổi: 54 Chức vụ: Chủ tịch LĐBĐ Brazil, thành viên cấp cao của Nam Mỹ. Nói với Triesman: "Đến đây và nói xem ông có thể làm gì cho tôi".

4.Worawi Makudi Tuổi: 60 Chức vụ: Tổng thư ký Hiệp hội bóng đá Thái Lan. Muốn một trận giao hữu giữa Anh và Thái Lan.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm