“Thánh đường” Wembley: Sân khấu đẹp cho những trận cầu đẹp

26/05/2011 11:56 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Khi xây dựng sân Wembley mới, khẩu hiệu mà người Anh hướng đến là “Ngôi nhà đẹp cho những trận đấu đẹp”. Giờ đây, cả thế giới đang hướng về Wembley với hy vọng được chứng kiến một trận chung kết mà những pha đóng kịch và tranh cãi ngoài chuyên môn sẽ không tồn tại.

Rio Ferdinand từng lên tiếng mỉa mai các cầu thủ Barca về những hành vi ăn vạ rất thô thiển, đặc biệt là sau hai lượt trận vòng bán kết với đối thủ Real Madrid. Trung vệ người Anh cho rằng, những người đã cố tình đóng kịch nên cảm thấy xấu hổ với hành vi của mình. Nemanja Vidic thì tuyên bố anh sẵn sàng “chơi bẩn” nếu như Barca lại có những màn đóng kịch để tìm kiếm lợi thế.

Tất nhiên, người hâm mộ trên khắp thế giới không muốn thấy cảnh một vài cầu thủ Barca trở thành diễn viên kịch, và cũng không ai chấp nhận việc Vidic “đá bẩn” đối phương. Nếu những hình ảnh ấy diễn ra thì trận đấu quan trọng nhất mùa giải 2010-11 của bóng đá châu Âu sẽ mất rất nhiều ý nghĩa. Lúc này, điều mà cả thế giới đang chờ đợi là một trận chung kết của bóng đá đẹp đúng nghĩa.

Wembley là “thánh đường” bóng đá xa xỉ nhất thế giới- Ảnh Getty

Thực tế, những cái đầu nóng, những ý nghĩ gian lận có thể sẽ sớm được dập tắt ngay sau khi các cầu thủ hai đội bước vào sân Wembley, “thánh đường” của bóng đá thế giới. Bởi vì, khẩu hiệu của người Anh, và cũng là khẩu hiệu của Wembley mới là “A beautiful new home for the beautiful game” (một ngôi nhà đẹp mới cho cuộc chơi đẹp). Được xuất hiện ở Wembley trong trận đấu cuối cùng của Cúp châu Âu mùa này là một điều kỳ diệu, và chắc chắn ai trong số các cầu thủ M.U lẫn Barca đều muốn giành lấy vinh quang bằng chính sức mạnh của mình.

“Thánh đường” xa xỉ

Trong quá khứ, việc được thi đấu ở Wembley là ước mơ của rất nhiều cầu thủ bóng đá. Được thả bước trên thảm cỏ xanh mượt của Wembley, lắng nghe tiếng reo hò cuộc nhiệt của người hâm mộ trên 4 góc khái đài, trở thành kẻ chiến thắng và nâng cao chiếc Cúp vô địch, còn gì ấn tượng hơn thế?

“Mỗi đứa trẻ người Anh đều muốn được ít nhất một lần được chơi bóng ở Wembley. Còn với chúng tôi, Wembley là một biểu tượng. Được đá trên sân nhà Wemble tạo nên sức mạnh lớn về mặt tinh thần cho các cầu thủ” - David Beckham từng đề cập về Wembley khi anh còn đeo băng đội trưởng tuyển Anh.

Trong ký ức của người Anh, Wembley là thánh địa của bóng đá thế giới, với rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Không một người Anh nào có thể quên được hình ảnh gần 300.000 người chen chúc để xem trận chung kết Cúp FA năm 1923 giữa Bolton và West Ham. Trong trận đấu ấy, Bolton vượt qua West Ham với tỷ số 2-0, và người hâm mộ thậm chí tràn cả qua các đường biên để theo dõi các pha bóng.

Nhưng ấn tượng hơn cả, đọng sâu trong ký ức người Anh nhất vẫn là những cú lừa bóng ngoạn mục của Geoff Hurst, kèm theo đó là cú hat-trick vào lưới Đức trong trận chung kết World Cup 1966. Cho đến giờ thì đó vẫn là giây phút đẹp nhất trong lịch sử bóng đá Anh, nền bóng đá lâu đời nhất châu Âu.

Những ký ức trong quá khứ đã đưa người Anh đến với ý tưởng xây Wembley mới của ngày nay. Khi hoàn tất năm 2007, Wembley trở thành “thánh đường” xa xỉ nhất của bóng đá thế giới. Mỗi năm chỉ tổ chức vài trận bóng đá, nhưng tổng kinh phí mà Wembley mới đã “ngốn” lên đến 900 triệu bảng, tương đương 1,5 tỷ USD. Con số này nói lên điều gì? Nó bằng với tổng chi phí mà Hàn Quốc đã bỏ ra để xây mới 8 SVĐ phục vụ cho World Cup 2002. Nếu tính cả những chi phí phát sinh khác để phục vụ cho việc xây dựng sân Wembley mới, số tiền mà Anh bỏ ra lên đến 1 tỷ bảng (1,97 tỷ USD).

Việc Wembley có mái che hiện đại nhất thế giới, có thể dễ dàng đóng lại khi trời mưa, là một lý do quan trọng đẩy chi phí lên cao. Với một vòm thép cao đến 1.040 ft (khoảng 317m), Wembley cũng là SVĐ cao nhất thế giới. Chính vì chiều cao này, Wembley cũng trở thành SVĐ duy nhất trên thế giới buộc phải gắn thiết bị cảnh báo cho các máy bay tầm thấp.

Để phục vụ tốt nhất cho SVĐ có sức chứa 90.000 chỗ ngồi này, đặc biệt là trong những trận đấu vào ban đêm, người ta đã phải đặt 56km dây cáp điện loạt tốt nhất. Vì thế, khi Wembley bừng sáng giữa đêm tối, nó giống một tòa tháp lung linh và hùng vĩ hơn là một SVĐ phục vụ các cuộc chơi thể thao và âm nhạc.

Chỉ còn hai ngày nữa, thánh đường xa xỉ ấy sẽ khắc tên của đội bóng mạnh nhất châu Âu mùa giải 2010-11.

Ngọc Linh

Con số

2.618 Để phục vụ “nhu cầu” thiết yếu của người hâm mộ, sân Wembley đã phải lắp đặt 2.618 nhà vệ sinh. Không một SVĐ nào có nhà vệ sinh nhiều như thế.

90.000 Với sức chứa 90.000 chỗ, Wembley là SVĐ lớn thứ hai châu Âu, chỉ sau Nou Camp (99.345). Khán đài Wembley chia làm 3 tầng, thấp có 34.303 người, giữa 16.532 và trên cùng 39.165. 17.000 Trong 90.000 chỗ ngồi, có 17.000 được dành cho các thành viên Club Wembley. Những ai mua thẻ Club Wembley có thể đến theo dõi bất kỳ sự kiện nào tổ chức ở đây. Bên cạnh đó, có 400 chỗ dành cho truyền thông.

25.000 Để hoàn tất việc xây dựng sân Wembley mới, người ta đã phải sử dụng tổng cộng 25.000 tấn thép. Trong khi đó, số bê tông lên đến 90.000m3.

1 Chu vi của sân Wembley là 1km (khoảng 0,6 dặm). Trong sân đặt 26 thang máy, 30 bộ thang cuốn và 164 cửa an ninh.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm