Bình luận viên Quang Huy: 'Công tác nhân sự cho vị trí Phó Chủ tịch chuyên môn chưa tốt'

16/09/2022 10:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

Cuộc đua vào vị trí Phó Chủ tịch chuyên môn VFF khóa IX nhiệm kỳ 2022-2026 đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. BLV Vũ Quang Huy đã có những nhìn nhận của mình về công tác nhân sự cho chức danh quan trọng này của VFF khóa mới.

 

BLV Vũ Quang Huy: 'Tôi tin V-League sẽ tin tưởng, trọng dụng cầu thủ trẻ'

BLV Vũ Quang Huy: 'Tôi tin V-League sẽ tin tưởng, trọng dụng cầu thủ trẻ'

“Tôi tin rằng các đội bóng trong nước sẽ có cái nhìn khác hơn để tin tưởng, trọng dụng cầu thủ trẻ sau những gì họ đã thể hiện thời gian qua”, BLV Vũ Quang Huy mở đầu câu chuyện cuối tuần với những chia sẻ như thế.

BLV Vũ Quang Huy chia sẻ: “Chúng ta đều biết VFF khóa 9 sẽ có 1 Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch phụ trách các lĩnh vực tài chính - tài trợ, truyền thông - đối ngoại, chuyên môn. Nếu vị trí Chủ tịch chỉ có duy nhất ứng viên là ông Trần Quốc Tuấn thì 3 ghế Phó Chủ tịch lần này đã nhận được rất nhiều ứng cử viên. Theo như danh sách đề cử ban đầu sẽ có đến 13 ứng viên đua nhau ngồi vào 3 ghế Phó Chủ tịch.

Với một người gắn bó lâu năm với bóng đá lâu, tôi nghĩ rằng công tác nhân sự của Đại hội lần này làm chưa thật tốt, đặc biệt nằm ở các ứng viên cho chức danh Phó Chủ tịch chuyên môn. Hơi buồn, khi các ứng viên cho Phó Chủ tịch chuyên môn lại có 2 người lớn tuổi, không có nhân tố mới hay gương mặt trẻ nào được đề cử.

Chúng ta ghi nhận những đóng góp của các ông Phạm Ngọc Viễn, Dương Nghiệp Khôi với bóng đá Việt Nam nhưng cần có những gương mặt mới tiếp nối. Tại sao bao nhiêu người trẻ từng đó năm cống hiến cho bóng đá mà không vận động, giới thiệu, đề cử được ai. Bất luận thế nào, thì công tác nhân sự cho vị trí Phó Chủ tịch chuyên môn lần này chưa tốt”.

BLV Vũ Quang Huy chia sẻ nếu được cầm lá phiếu để bầu chọn vị trí Phó Chủ tịch chuyên môn vào thời điểm này thì ông sẽ chọn ông Dương Nghiệp Khôi.

BLV Quang Huy nói: “Ông Dương Nghiệp Khôi nhiều tuổi rồi nhưng vẫn rất sắc sảo, thông minh. Ông Khôi vẫn là một “ma xó” trong làng bóng đá. Mình hiểu nghĩa là “ma xó” vì ngày xưa lúc ông Khôi công tác có cả những chuyện thời cuộc.

Ngày xưa có thể nghe “nhạc hiệu đoán chương trình” thì như thế. Còn bây giờ, hy vọng với những am hiểu, tường tận cùng kinh nghiệm của mình với bóng đá Việt Nam, ông Dương Nghiệp Khôi sẽ phát huy theo chiều hướng tích cực ở giai đoạn phát triển mới”.

Vũ Quang Huy, bình luận viên Quang Huy, VFF, Trần Quốc Tuấn, VFF, Vleague, U20 Việt Nam vs U20 Timor Leste, trực tiếp bóng đá, trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Đông Timor
Vị trí Phó Chủ tịch chuyên môn VFF rất quan trọng nhưng lại không có ứng viên nào trẻ trung và nổi bật. Ảnh: VFF

Riêng về vị trí Chủ tịch VFF, BLV Vũ Quang Huy cho rằng ông Trần Quốc Tuấn là người xứng đáng: “Ông Tuấn cống hiến nhiều rồi, kinh qua nhiều vị trí ở VFF rồi. Hiện nay, ông Tuấn cũng có vai vế, tiếng nói ở AFC rồi.

Về chức danh Phó Chủ tịch tài chính thì mỗi ứng viên mạnh một kiểu. Ông Nguyễn Trung Kiên (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần giải pháp truyền hình Thế hệ mới - Next Media) sẽ có những giải pháp mới. Ông Lê Văn Thành (Phó Chủ tịch tài chính VFF khóa VIII) cũng có được nhiều kinh nghiệm rồi còn ông Trần Anh Tú (Ủy viên thường trực VFF khóa VIII, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF) cũng có kinh nghiệm trong vai trò của một người quản lý.

Bên cạnh 2 gương mặt cũ là ông Lê Văn Thành, Trần Anh Tú thì có ông Nguyễn Trung Kiên là một nhân tố mới đáng lưu ý. Đây là Giám đốc một đơn vị truyền thông có gắn bó với bóng đá Việt Nam nhiều năm qua.

Nếu như ông Nguyễn Trung Kiên trình bày một tham luận kiếm tiền cho bóng đá Việt Nam thông qua quảng bá truyền thông, hình ảnh sẽ rất đáng lưu ý. Lâu nay, VFF vẫn kiếm tiền thông qua hình thức thông thường.

Trong khi đó, hiện nay Next Media đang làm YouTube cho VFF và VPF. Thời điểm này là thời đại số, nếu như có dự án nào đó kiếm tiền từ các giải pháp truyền thông, giao thức mới, hiện đại sẽ rất đáng lưu ý.

BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận: “Thời điểm này tôi không nghĩ VFF phải hoạt động theo cơ chế “xin - cho” như ngày xưa nữa. Tôi nghĩ về những con đường, hướng đi để mà thu hút nguồn lực phát triển theo kiểu nghĩa vụ - quyền lợi song hành.

Ngày xưa, chưa có điều kiện, bóng đá ít thành tích, chưa tạo dựng thương hiệu nên làm theo kiểu giúp đỡ, xin – cho. Thời điểm này, bóng đá nước nhà đã khác, vì thế làm sao có đường hướng tốt để thu hút. Làm sao để cộng đồng xã hội, cộng đồng doanh nghiệp nhìn vào họ sẽ đầu tư và đầu tư từ đây sẽ không có sự rủi ro. Nói nôm na, ngày xưa là đi “xin tiền” và bây giờ là “kiếm tiền” cho bóng đá nước nhà”.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm