“Chị em nhà Nora” tiếp tục “xuyên Việt”

12/09/2009 19:30 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Sau thành công của cuộc tọa đàm “Các chị em nhà Nora” do Đại sứ quán Na Uy, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3/2009 vừa qua; các buổi tọa đàm về “Các chị em nhà Nora” sẽ được luân phiên tổ chức tại 4 tỉnh thuộc bốn vùng, miền trên cả nước là Huế (14 – 15/9), Đắk Lắk (22 - 23/9), Lào Cai (29 - 30/9), Tiền Giang (6 - 7/10).
Nora là tên nhân vật chính trong vở kịch của nhà soạn kịch thiên tài người Na Uy H. Ipsen (đã từng được Nhà hát Tuổi trẻ của VN dàn dựng với tên gọi “Nhà búp bê”). Đây là vở kịch đặt ra vấn đề có tính chất “phản tỉnh” về vai trò của người phụ nữ trong gia đình cũng như trong xã hội, cho nên ngay sau khi ra đời, cách đây hơn 100 năm, vở kịch đã có tác dụng xã hội rộng rãi. Hàng chục cuộc tọa đàm “Các chị em nhà Nora” được tổ chức tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam từ năm 2006 đến nay đã sử dụng tác phẩm này làm xuất phát điểm và làm nguồn cảm hứng cho việc nhận thức, quản lý về các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới và vai trò giới.
 
Trong chuyến “xuyên Việt” này, tại Huế và Đắk Lắk, các cuộc tọa đàm “Chị em nhà Nora” sẽ tập trung vào chủ đề Quyền bình đẳng của phụ nữ trong gia đình, tại Lào Cai và Tiền Giang sẽ tập trung vào chủ đề Quyền bình đẳng của phụ nữ trong lao động – việc làm. Các vấn đề sẽ được thảo luận từ khía cạnh văn hóa và góc nhìn của các nhà hoạch định và thực thi chính sách.
Các buổi tọa đàm Chị em nhà Nora xuyên Việt lần này tiếp tục do Bộ LĐ-TB&XH, Ủy ban Quốc gia Vì Sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam tổ chức lần này, cho thấy những cách thức đầy sáng tạo để chuyển tải thông điệp đến với công chúng và đưa vấn đề bình đẳng giới lên bàn nghị luận, đồng thời trao đổi để lấy thông tin đầu vào cho việc xây dựng và thực hiện chính sách phù hợp cho các vùng miền ở Việt Nam.
Nguyễn Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm