Henry trở lại: Cải thiện khâu ghi bàn

13/06/2008 11:36 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - ĐT Pháp ở trận đấu với Hà Lan đêm nay sẽ có nhiều thay đổi so với đội hình từng bị Romania cầm chân không bàn thắng trong ngày ra quân. Đáng chú ý là sự trở lại của Thierry Henry trên hàng tấn công.

Bị chấn thương khá bí hiểm, Henry buộc phải vắng mặt trong trận đấu đầu tiên của ĐT Pháp tại EURO 2008. Ngay lập tức, sức tấn công của “Les Bleus” bị giảm sút bởi Nicolas Anelka chơi hết sức mờ nhạt trong vai trò người thay thế, đá cặp cùng tài năng trẻ Karim Benzema. Cho dù Henry có sa sút phong độ trong mùa giải vừa qua kể từ khi chuyển từ Arsenal sang Barcelona thì vai trò của anh ở ĐT Pháp vẫn hết sức qua trọng. Ít ra, anh cũng là chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Pháp tính đến thời điểm này, với 44 bàn sau 100 trận.

Nhìn vào thành tích ghi bàn của ĐT Pháp trong năm 2008, người ta có lý để mà lo lắng. “Les Bleus” đã chơi tổng cộng 6 trận nhưng chỉ ghi được vẻn vẹn 4 bàn thắng mà 2 trong số đó thuộc về tân binh Bafetimbi Gomis (trong trận thắng Ecuador 2-0) và 2 bàn còn lại thuộc về tiền vệ Franck Ribery (ở trận thắng Anh 1-0 và thắng Colombia 1-0). Có đến 3 trận ĐT Pháp bị “tịt ngòi”, trong đó có trận thua Tây Ban Nha 0-1 (mở màn năm 2008) và 2 trận hòa 0-0 gần đây (trước Paraguay và Romania).
 
Henry trong trận thắng U21 Neuchatel 7-0
 
Có thể nói, chưa bao giờ mà ĐT Pháp lại gặp khó khăn trong khâu ghi bàn như lúc này. Ở vòng loại EURO 2008, Pháp có đến 25 bàn thắng, nhiều nhất bảng B, trên cả ĐKVĐ thế giới Italia (22 bàn). Tất nhiên, Pháp có những trận thắng khá dễ dàng trước Faroe nhưng ít ra họ cũng 3 lần đánh ghi bàn vào lưới Italia, 4 lần đánh bại thủ môn Ukraina ở 2 lượt đi – về.
 
Thực tế, việc trông chờ vào sự trở lại của Henry là tương đối mong manh nhưng ít ra người Pháp cũng còn chút gì đó để hy vọng. Kinh nghiệm cùng sự tinh cái và cái duyên trong màu áo Lahm của “Titi” là điểm tựa mà “Les Bleus” có thể dựa dẫm trong cuộc đọ sức với những người Hà Lan vốn rất giỏi trong việc săn tìm bàn thắng. Sự trở lại của Henry cũng làm xáo trộn đáng kể đội hình của Pháp chứ không đơn thuần chỉ là đòi lại vị trí từ Anelka.
 
Nhiều khả năng, Pháp sẽ chuyển từ sơ đồ 4-4-2 thành 4-2-3-1 với Henry đá trung phong cắm, Ribery xuất hiện trong vai trò hộ công (vị trí mà anh đã từng chơi tốt trong trận thắng Colombia 1-0 trước ngày lên đường), Nasri đá tiền vệ phải còn Benzema được kéo xuống biên trái.
 
Những thay đổi này, cùng với sự trở lại của đội trưởng Patrick Vieira (thay Toulalan) và việc Evra thế chân Abidal bên cánh trái, được kỳ vọng sẽ giúp Pháp thay đổi đáng kể về mặt hình ảnh và lối chơi. Khác với trận ra quân, giờ là lúc Pháp phải ghi bàn vào lưới Hà Lan nếu không muốn sớm nói lời chia tay với EURO 2008. Bảng C “tử thần” đang có nguy cơ đảo ngược tình thế so với dự đoán ban đầu: Thay vì Italia và Romania, chính ĐKVĐ thế giới Italia và á quân Pháp lại là những đội phải rời Áo và Thụy Sĩ sớm hơn dự kiến!
 

Những cầu thủ ra sân nhiều nhất

Cầu thủ

Giai đoạn

Trận

Bàn

1. Thuram

1994 - nay

141

2

2. Desailly

1993 - 2004

116

3

3. Zidane

1994 - 2006

108

31

4. Vieira

1997 - nay

105

6

5. Deschamps

1989 - 2000

103

4

6. Henry

1997 - nay

100

44

7. Lizarazu

1992 2004

97

2

7. Blanc

1989 - 2000

97

16

9. Wiltord

1999 - 2006

92

26

10. Barthez

1994 - 2006

87

0

 
Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm