Vụ xả súng ở rạp chiếu phim: Gã sát thủ từng theo học tiến sĩ

22/07/2012 08:11 GMT+7 | Trong nước



(TT&VH) - Với những người Mỹ quen biết với James Eagen Holmes, họ hoàn toàn không thể tin đây là kẻ gây ra vụ xả súng kinh hoàng tại rạp chiếu phim ở Aurora, Colorado, bởi cậu trai có vẻ ngoài hiền lành này xuất phát từ một gia đình tử tế, lại học hành rất giỏi, với một tương lai hứa hẹn chờ đón trước mắt.

Cao ráo, với mái tóc đen và đôi mắt sáng, James Eagen Holmes dễ dàng nổi bật trong tấm hình chụp lưu niệm tốt nghiệp trung học hồi năm 2004.

Xuất sắc trong nghiên cứu về bệnh tâm thần

Hiện chưa rõ động cơ gì đã khiến sát thủ James Eagen Holmes giết nhiều người tới vậy

Là con trai của một y tá, bà Arlene, và  có bố Robert là giám đốc công ty phần mềm, James Holmes đã có tuổi thơ êm đềm. Hàng xóm nơi Holmes lớn lên tại San Diego chỉ nhớ hắn là một kẻ “nhút nhát hay ngại ngùng”, một kẻ hiền lành giống mọt sách, cô độc ít chơi với người khác.

Nhưng Holmes không phải đã từ bỏ mọi mối quan hệ ở bên ngoài. Thời gian học tập tại trường Trung học Westview, Holmes đã tham gia vào đội bóng của trường. Hắn cũng từng chạy bộ xuyên nước Mỹ.

Rời trung học, Holmes theo học ở Đại học California và tốt nghiệm với bằng cao nhất trong ngành khoa học thần kinh ở trường hồi năm 2010. Năm ngoái, Holmes tham gia khóa học tiến sĩ khoa học thần kinh tại Đại học Colorado-Denver, nhưng đang trong quá trình rút lui khỏi chương trình.

Giới chức nhà trường không cho biết nguyên nhân vì sao Holmes lại đưa ra quyết định này. Nhà trường sau đó cho biết thêm rằng Holmes thực sự đã rời khỏi chương trình nghiên cứu tiến sĩ từ tháng 6/2012.

Trong thời gian nghiên cứu ở Denver, James Holmes đã có tên trong danh sách những người phát biểu trong một lớp học với chủ đề "Các nền tảng sinh học cơ bản của bệnh tâm thần và rối loạn thần kinh” tổ chức vào tháng 5 vừa qua. Hiệu trưởng Đại học California cho biết về mặt học hành, Holmes “đứng đầu trong nhóm những người giỏi nhất”. White nói rằng Holmes tập trung nghiên cứu về “cách thức tất cả chúng ta hành xử” và cho biết mình rất buồn trước tin về hành động của cậu học trò xuất sắc.

Biến mình thành nhân vật ác độc trong Batman

Nhìn bề ngoài, cuộc sống của Holmes dường như hoàn hảo. Đó là một thanh niên trẻ với những tiềm năng tưởng như vô tận. Cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy hắn ta có vấn đề với cảnh sát, bởi hồ sơ phạm tội không hề có tên Holmes. Hắn thậm chí còn chưa từng bị phạt vì chạy quá tốc độ.

Tuy nhiên có vẻ như Holmes đã có những vấn đề nào đó trong tâm lý. Trong thời đại mạng xã hội được sử dụng rộng rãi, Holmes chẳng để lại dấu vết nào trên các mạng xã hội Facebook, LinkedIn, MySpace, Twitter hay bất kỳ nơi nào khác. Và dù tốt nghiệp Đại học California vào năm 2010 với bằng ưu, Holmes đã rất chật vật xin việc.

Trong đêm xảy ra vụ thảm sát, Holmes nhuộm tóc mình thành màu đỏ và tự gọi bản thân là “The Joker". Joker là một nhân vật ác độc trong loạt phim Batman, với tập phim mới nhất đang được trình chiếu vào thời điểm Holmes ra tay giết người.

4 khẩu súng hợp pháp

Cơ quan cảnh sát nói rằng Holmes đã mang tới hiện trường một khẩu súng trường tấn công AR-15, một khẩu súng săn Remington, 2 khẩu súng ngắn tự động Glock và với những vũ khí này, đã gây nên vụ giết chóc kinh hoàng.



Thân nhân các nạn nhân động viên nhau tại hiện trường xảy ra vụ xả súng

Được biết Holmes đã mua được 4 khẩu súng trên từ các tiệm bán súng địa phương chỉ trong vòng có 2 tháng, theo những cách thức hoàn toàn hợp pháp. Cụ thể, Holmes mua khẩu Glock ở Aurora, Colorado vào ngày 22/5. 6 ngày sau, hắn mua khẩu Remington ở Denver. Thêm 2 tuần tiếp theo, hắn mua thêm một khẩu súng trường AR-15 Smith & Wesson ở Thornton, Colorado và rồi mua tiếp một khẩu Glock thứ 2 vào ngày 6/7, chỉ 13 ngày trước vụ nổ súng. Hắn ta cũng mua tới 6.000 viên đạn qua Internet.

... và thách thức với việc kiểm soát súng

Việc Holmes mua súng đạn quá dễ dàng đã làm nổ ra những tranh cãi về việc tăng cường kiểm soát súng ở Mỹ. Thị trưởng New York Michael Bloomberg thậm chí đã lên tiếng: “Có thể đã tới lúc 2 người muốn là tổng thống tiếp theo của Mỹ cần đứng lên và cho chúng ta biết họ sẽ làm gì để tăng cường quản lý súng vì đây rõ ràng là một vấn đề lớn trên khắp đất nước”.

Tuy nhiên theo giới phân tích, việc triển khai lệnh kiểm soát súng sẽ rất khó khăn, chủ yếu do thiếu sự ủng hộ từ phía Quốc hội và trong công chúng Mỹ nói chung. "Tôi nghĩ sẽ có ít sự thay đổi bởi các lãnh đạo chính trị của chúng tôi rất sợ những tay vận động hành lang cho các công ty sản xuất súng” - Tom Mauser, người đã cổ súy cho việc kiểm soát súng sau khi đứa con trai 19 tuổi của ông bị bắn chết trong vụ thảm sát Columbine hồi năm 1999, thổ lộ.

Kể từ vụ thảm sát Columbine, luật pháp Colorado đã có 2 thay đổi lớn. Việc kiểm tra lý lịch sẽ được thực hiện với những người muốn mua súng tại hội chợ súng và người ta cũng phải xin giấy phép để mang súng theo người. Dù vậy, các thay đổi này vẫn không thể ngăn cản Holmes mua về nhà cả kho vũ khí.

Năm ngoái, sau khi một tay súng ở Arizona vãi đạn bắn chết 6 người và làm 13 người ở đây bị thương, Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi có các hành động kiểm soát súng. Nhưng từ đó tới nay ông đã chẳng làm gì thêm. Luật cấm vũ khí tấn công, vốn hết hạn trong năm 2004, đã không được gia hạn tiếp.

Đối thủ của ông Obama là Mitt Romney từng ký lệnh cấm vũ khí tấn công ở Massachusetts hồi năm 2004, nhưng giờ lại chống các lệnh kiểm soát súng.

Dân Mỹ vẫn thích súng

Trong cuộc thăm dò của Viện Gallup diễn ra năm ngoái, đại đa số người dân Mỹ phản đối việc kiểm soát súng bán tự động hoặc súng trường tấn công. Chỉ có 26% người Mỹ đồng tình với việc kiểm soát sở hữu súng cá nhân ở Mỹ. Ngoài ra, 47% người trưởng thành cũng nói rằng họ có một khẩu súng ở nhà hoặc ở nơi khác và đây là mức cao nhất kể từ năm 1993.

Xem ra một lệnh cấm súng mạnh mẽ ở Mỹ sẽ là chuyện khó có thể xảy ra trong một sớm một chiều.

Tường Linh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm