Riquelme xem...Frimpong là cầu thủ quan trọng nhất của Arsenal

01/08/2011 16:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Tiền vệ kỳ cựu Juan Roman Riquelme tỏ ra đặc biệt ấn tượng với tài năng trẻ Emmanuel Frimpong sau trận giao hữu thuộc khuôn khổ Emirates Cup giữa Arsenal và Boca Juniors.

Frimpong tranh bóng với Riquelme (trái) - Ảnh Getty

Trong trận đấu này, Arsenal đã dẫn trước Boca 2-0 nhờ hai pha lập công của Van Persie và Ramsey, nhưng với sự tỏa sáng của lão tướng Riquelme, cuối cùng đội bóng Argentina vẫn giành được một trận hòa. Riquelme chính là tác giả của hai pha kiến tạo thông minh để Viatri và Mouche ghi bàn cho Boca. Dù HLV Arsene Wenger vẫn tung ra sân những hảo thủ như Nasri, Van Persie, Arshavin hay tân binh Gervinho để đối đầu với Boca, nhưng người khiến Riquelme ấn tượng nhất lại là tiền vệ phòng ngự Frimpong.

“Frimpong là cầu thủ quan trọng nhất của Arsenal. Cậu ấy và Wilshere là những đối thủ khó khăn nhất mà chúng tôi phải đối mặt”, Riquelme ca ngợi Frimpong.

Nhận định này của Riquelme đã được HLV của Boca  Julio Cesar Falcioni tán thành: “Frimpong có sức mạnh và kỹ thuật rất ấn tượng. Cậu ấy có thể trở thành một ngôi sao lớn”.

Frimpong thực sự đã chơi rất chững chạc bên cạnh Wilshere ở tuyến giữa của Arsenal và được đá trọn 90 phút trước Boca. Với nguồn thể lực sung mãn và kỹ thuật cá nhân tốt, Frimpong được coi là một đối tác lý tưởng cùng Wilshere ở trung tâm hàng tiền vệ.

Dù vẫn chưa một lần được chơi ở Premier League lần nào nhưng với phong độ tốt ở các trận giao hữu, nhiều khả năng tiền vệ 19 tuổi người Ghana sẽ được trọng dụng mùa tới.

Trong khi đó, cựu tiền đạo của Arsenal Thierry Henry đã hết sức thất vọng khi anh không được khoác chiếc áo đấu của “Pháo thủ” thêm một lần. Trong trận giao hữu giữa Arsenal và New York Red Bulls, đội bóng mà Henry đang đầu quân, HLV Wenger đã đề nghị trọng tài Kevin Friend cho phép tiền đạo người Pháp được chuyển sang đá cho “Pháo thủ” trong 5 phút cuối trận. Tuy vậy, yêu cầu của HLV Wenger đã bị khước từ bởi trọng tài cho rằng luật không cho phép một cầu thủ chơi cho hai đội trong cùng một trận đấu, dù chỉ là giao hữu.

“Arsenal đã yêu cầu tôi việc đó và tôi đã nói ‘tại sao lại không nhỉ?’. Nhưng những luật lệ kỳ lạ đã ngăn chặn kế hoạch đó của chúng tôi. Nhưng chẳng có vấn đề gì cả, tôi đã chơi đủ số trận trong màu áo Arsenal rồi”, Henry phát biểu sau trận đấu.

Vũ Mạnh  (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm