Diego Lugano: Muốn kiếm cơm, hãy cản Neymar!

26/06/2013 12:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Forlan, Diego Perez và Diego Lugano. 3 chàng Diego ấy hiện đang giữ 3 vị trí đầu tiên trong kỷ lục về số trận khoác áo đội tuyển quốc gia Uruguay với lần lượt 100, 86 và 83 trận.

Lugano là "hòn đá tảng" ở hàng thủ Uruguay.

Họ cùng phục vụ các đội trẻ trước khi lên tuyển vào những năm đầu thế kỷ mới và trụ lại cho tới ngày nay. Họ là những “bô lão” trong đội hình của HLV Oscar Tabarez tại Confed Cup và nhiều khả năng sẽ cùng nhau giã từ sự nghiệp quốc tế sau World Cup 2014.

Họ đóng góp vai trò quan trọng giúp xây dựng bộ khung của “La Celeste”. Diego Lugano là đội trưởng và là hòn đá tảng ở hàng thủ. Diego Perez là đội phó và là chốt chặn đáng tin cậy ở hàng tiền vệ, giúp xây dựng phòng tuyến phòng ngự từ xa. Diego Forlan đã không còn đủ thể lực để đảm nhiệm vai trò chân sút chính nhưng vẫn rất hiệu quả khi lùi sâu chơi như một hộ công. Họ giống như ba người lính ngự lâm của HLV Tabarez, những người đóng vai trò nền tảng trong một cuộc chuyển giao thế hệ của Uruguay.

ĐT Uruguay của tương lai sẽ thuộc về những người trẻ như Gaston Ramirez, Lodeiro, Coates, Godin, Suarez…, nhưng thế hệ ấy cần có chất kết dính để chơi ăn ý cùng nhau. Forlan là nguồn tiếp đạn cho hai họng súng Suarez, Cavani; Perez vẫn là tiền vệ phòng ngự số 1 của đội bóng; trong khi kinh nghiệm của Lugano là thứ mà Caceres và Coates vẫn còn thiếu để trở thành một trung vệ đẳng cấp thế giới.

Nhưng thế hệ ấy đang có nguy cơ sớm lùi vào dĩ vãng, thất bại tại vòng loại World Cup 2014 có thể sẽ đặt dấu chấm hết cho hơn thập kỷ phục vụ đội tuyển quốc gia của 3 chàng Diego. Uruguay đang gặp nhiều khó khăn tại vòng loại, xếp hạng 5/9 khu vực Nam Mỹ với vỏn vẹn 16 điểm sau 12 lượt đấu. Chiến thắng tại Confed Cup sẽ tạo đà tâm lý cho đội quân của Oscar Tabarez trong chặng nước rút còn lại.

“Trận đấu quan trọng nhất của chúng tôi trong tháng này là trận đấu với Venezuela. Nếu thua, chúng tôi sẽ bay khỏi World Cup, và đó sẽ là dấu chấm hết cho thế hệ của tôi”, Lugano phát biểu trước trận bán kết gặp Brazil. Rất may là Uruguay đã thắng nhờ pha ghi bàn của Cavani và chiến thắng ấy đã giúp vợi bớt những nỗi âu lo. ĐT Uruguay tới Brazil với tâm lý thoải mái hơn, họ đánh bại Nigeria trong trận cầu then chốt để giành vé vào bán kết. Cuộc chiến với Brazil cũng sẽ là một trận đấu quan trọng khác, nó có thể sẽ giúp 3 chàng Diego giành được danh hiệu cuối cùng trong sự nghiệp.

Với riêng Lugano, Confed Cup còn mang ý nghĩa khác. Đó là cơ hội để trung vệ 32 tuổi kiếm được việc làm. Dù vẫn còn một năm hợp đồng với Paris Saint-Germain nhưng Lugano đã được xem như người thừa ở đội bóng triệu phú. Anh bị HLV Ancelotti loại khỏi đội hình trong nửa đầu mùa bóng 2012-13 (không được chơi dù chỉ một phút) và bị đẩy tới Malaga theo hợp đồng cho mượn. Giai đoạn 2 của mùa giải cũng không mấy êm ả khi cựu cầu thủ Fenerbahce không được đăng ký dự Champions League và chỉ được ra sân trong 11 trận.

Lugano sẽ bị PSG thanh lý hợp đồng. Nếu muốn tìm một bến đỗ mới, đội trưởng “La Celeste” cần thể hiện tốt hơn tại Confed Cup, mà trước tiên là truy cản những siêu sao Samba như Fred, Neymar…

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm